Thấy buồn lòng quá các chị ạ. Sắp tới ngày cưới em rồi mà không khí gia đình em ảm đạm buồn như đưa đám ấy. Chán đời lắm.

Chẳng là em trót dại vượt rào trước cưới, được tháng thì em mang bầu. Anh thấy vậy đưa em về xin cưới ngay, nhưng bố mẹ anh lại tỏ vẻ khó chịu không muốn cho hai đứa lấy nhau. Mãi sau bạn trai em thuyết phục, bố mẹ anh mới chịu xuống nhà em nói chuyện người lớn.

Hôm tới nhà em, họ vênh lắm. Nhất là mẹ anh, nhìn thấy bố mẹ em còn không thèm chào hỏi. Ngồi nói chuyện mặt bà như đâm lê. Thống nhất ngày ăn hỏi, ngày cưới xong, mẹ chồng tương lai em bất ngờ tuyên bố:

“Tính tôi trước giờ thẳng thật, tôi nói luôn chuyện đám cưới này tôi miễn cưỡng chấp nhận. Thế nên lễ lạt ăn hỏi, chi phí cưới xin nhà gái tự lo liệu. Người tôi rước cho rồi là may”.

Cạn lời. Bố em ngồi ngây hóa đá. Lông mày ông trau lại nhìn em không chớp mắt. Hơn ai hết, em hiểu ông đã vì con gái mà nín nhịn tới mức nào. Em chỉ biết đứng đó rớm nước mắt.

Chán nhất là chồng tương lai của em, anh hiền quá không có lấy một tiếng nói nào, cũng không biết lên tiếng bảo vệ người yêu. Mẹ nói gì anh cũng vâng dạ. Em nói anh lại đứng im vò đầu bứt tóc bảo đau đầu.

Rồi chiều hôm qua, khi mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy. Mẹ anh lại gọi điện xuống nói với bố em.

“Chuyện xe pháo đằng nhà ông bà thuê được không thì để tôi thuê cho. Chỗ nhà tôi nhiều xe lắm. Hết bao nhiêu ông bà tự trả, tôi chỉ thuê hộ thôi. Riêng xe cô dâu tôi đặt cọc 1 triệu rồi, sau đám cưới ông bà nhớ trả lại tiền cho tôi”.

Cay đắng, bố em nghiến răng vâng 1 câu rồi lặng lẽ cúp máy. Cả tối ấy ông ngồi đăm chiêu ngẫm ngợi trong khói thuốc. Sáng nay, vừa thấy em mở cửa phòng đi ra, ông gọi em vào nhà nói chuyện.

“Con có vẫn quyết tâm lấy thằng Thư hả? Bố sợ con về đó làm dâu cũng chẳng sung sướng đâu. Tốt nhất con nên suy nghĩ lại. Nếu chỉ vì đứa con mà phải lấy 1 người chồng không có lập trường, về làm dâu một bà mẹ chồng ghê gớm thì quả là không đáng đâu con.

Con cứ đẻ, bố sẽ có trách nhiệm nuôi mẹ con con. Tương lai còn dài, đừng gắn đời mình với một người không tương lai như thế”.

Ông vừa nói vừa lau nước mắt khiến em cũng vỡ òa nức nở. Em hiểu ông nói đúng, nhưng em còn yêu anh ấy rất nhiều. Thật sự giờ đây em cũng không biết mình nên làm sao nữa. Xin mọi người hãy cho em lời tư vấn với ạ.

hình ảnh