Hồi mới yêu, mẹ Tuấn không ưng tôi đâu mặc dù bà cũng chỉ là mẹ kế của anh. Gia đình anh có điều kiện, còn tôi gia cảnh éo le, bố nghiện ngập, mẹ bỏ nhà đi từ khi tôi mới 6 tháng tuổi. Ông bà nội nuôi tôi tới khi vào đại học thì họ cũng lần lượt khuất núi. Từ ấy tôi tự bươn trải vừa học vừa kiếm tiền nuôi thân.
Vì Tuấn quyết tâm nên nhà anh cũng cho 2 đứa kết hôn nhưng từ sau ngày nhà trai tới ăn hỏi, thắp hương cho ông bà, bố mẹ tôi, bỗng nhiên mẹ anh thay đổi hoàn toàn thái độ với con dâu. Về sống chung nhà, bà thương yêu, quan tâm vô cùng, thi thoảng lại thủ thỉ:
“Con thiệt thòi từ nhỏ… sau này nhất định mẹ sẽ bằng mọi cách bù đắp lại cho con”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhiều lần nói chuyện với tôi như thế, bà lại vội quay đi lấy khăn lau mắt. Những lúc ấy tôi thấy bà gần gũi, ấm áp như chính mẹ ruột của mình. Thậm chí có lần ngồi tâm sự với mẹ chồng, tôi bảo:
“Giá như mẹ đẻ của con cũng thương con như mẹ thì bà ấy đã không bỏ rơi con”.
Nghe tôi nói, bà lại thần người.:
“Chắc bà ấy có lý do riêng, không người mẹ nào bỏ lại con ruột như thế, day dứt, đau khổ lắm”.
Tôi cưới được vài năm thì bố chồng mất, mẹ chồng lại càng dành thời gian quan tâm, chăm sóc dâu hơn. Bà có mấy cuốn sổ tiết kiệm đều giao hết cho tôi dặn:
“Tiền này là tiền riêng của mẹ, không liên quan tới bố thằng Tuấn. Mẹ cho con làm của riêng, phụ nữ yêu chồng mấy cũng cần có khoản phòng thân. Con giữ lấy đừng cho chồng biết nhé”.
Tôi về làm dâu được 10 năm thì mẹ chồng mất. Trước phút lâm chung bà cầm tay tôi nghẹn ngào bảo:
“Mẹ xin lỗi… kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con”.
Khi ấy tôi nghe cũng chỉ hiểu là bà thương mình. Tới khi lo hậu sự xong, tôi dọn dẹp để hóa đồ đạc cá nhân của mẹ chồng vô tình tìm thấy trong tủ có tấm ảnh cũ mà sững sờ bởi chính tôi cũng có tấm hình y như thế. Đó là ảnh tôi được mẹ đẻ bế lúc mới lọt lòng, bà nội đưa lại cho tôi nói rằng đó chính là người sinh ra tôi. Khi học xong ra trường, nghĩ tới mẹ đẻ tôi hận quá đã đốt nghĩ rằng cả đời không bao giờ tìm lại có gặp cũng không nhận bà.
Hóa ra, ngày chúng tôi ăn hỏi, mẹ chồng tới nhà đã nhận ra tôi chính là đứa con gái bà từng bỏ rơi nên sau này mới đối xử tốt với tôi tới vậy. Sau tấm ảnh ấy, bà còn ghi dòng chữ:
“Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, ở cạnh con mà mẹ không đủ can đảm”.
Tới giờ này tôi cũng không hiểu vì sao ngày ấy mẹ đang tâm bỏ lại đứa con gái mới 6 tuổi để lo cho mình cuộc sống đàng hoàng. 10 năm qua, tôi coi bà như mẹ đẻ hết mực tôn trọng, yêu thương nhưng giờ đây biết bà là mẹ ruột của mình, lòng tôi lại thấy chua chát, nửa hận nửa thương mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1