Hồi mới về làm dâu, điều làm tôi ấn tượng nhất ở mẹ chồng chính là sự hoạt bát, nhanh nhẹn của bà. Mẹ chồng tôi không có lương, bà có một gánh hàng khô ngoài chợ. Chồng mất sớm, 1 mình bà tần tảo thức khuya dậy sớm bán hàng mà nuôi được mấy anh em chồng tôi khôn lớn thành người.
Thế nhưng lẽ đời vốn bạc, 1 mẹ có thể nuôi được 10 con chứ 10 con lại chẳng thể nuôi được 1 mẹ. Bà đông con, 3 trai 1 gái nhưng sau khi bà bị tai biến, mất đi 50% sức khỏe không còn khả năng chạy chợ nữa, cuộc sống phụ thuộc vào các con thì họ đều quay lưng lại với bà, chỉ có mình chồng tôi đứng lên nhận chăm mẹ già. 3 người kia, họ giàu có hơn mà sống nặng về tiền lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi là con thứ nhưng hiếu thảo nhất. Lúc mẹ mới ốm, anh em chồng họp gia đình chia nhau trách nhiệm chăm bà. Anh trưởng đùn các em, út ít thì thoái thác.
“Trưởng không nuôi được mẹ thì út nuôi sao được”.
Rồi họ chia nhau mỗi người nuôi bà vài tháng, sau chồng tôi lên tiếng:
“Các anh không phải chia như thế làm mẹ đi lại vất vả. Tôi tuy nghèo nhưng vẫn có khả năng chăm mẹ. Mọi người cứ để tôi đón mẹ về”.
Vậy là vợ chồng tôi chăm bà suốt 10 năm. Mẹ con nghèo khó thật nhưng luôn vui vẻ bên nhau. Có điều sang đầu năm 2020, sức khỏe của mẹ chồng tôi yếu đi trông thấy. Trước đây bà còn chống gậy, vịn tường đi chứ sau đó là chỉ nằm trên giường, sinh hoạt ăn uống tại chỗ, thời gian nào khỏe hơn chút thì bảo các con đỡ dậy ngồi xe lăn ra sân đón nắng.
Cũng vì sức khỏe của bà như thế mà vợ chồng tôi phải tốn kém không biết bao nhiêu tiền để lo chạy chữa thuốc men. Có những khi chồng tôi còn phải bán cả đồng hồ đeo tay hoặc cắm tạm xe máy để có tiền mua thuốc. Mẹ biết chuyện lại sụt sùi khóc:
“Các con đừng khổ vì mẹ nữa. Mẹ già rồi, bệnh tật thế này có tiền tấn cũng không chữa được. Cứ để mẹ ra đi thanh thản, mẹ không vào viện nữa đâu, mẹ muốn chết bên cạnh con cháu”.
Những tháng cuối bệnh trở nặng hơn, mặc dù bác sỹ khuyên nên ở lại viện nhưng mẹ chồng tôi một mực bắt các con đưa về. Không còn cách nào chúng tôi đành chiều theo ý, đón cụ về thở bình ôxi, hàng ngày thay nhau phục vụ. Không ít lần bà thều thào nói với con dâu:
“Rút ống thở cho mẹ… mẹ mệt mỏi lắm, đau đớn lắm… mẹ không muốn sống thế này nữa”.
Khi ấy, tôi chỉ biết kìm nước mắt vừa động viên, vừa kể chuyện cho bà quên đi đau đớn.
Rồi tới một đêm, vì thức trông bà nhiều ngày liên tiếp, cả 2 vợ chồng tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chúng tôi hoảng hồn thấy ống thở của mẹ đã bị rút ra từ khi nào. Vợ chồng cuống cuồng gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đã muộn.
Lo hậu sự cho bà xong, trong lúc thu dọn phòng mẹ chồng, tôi phát hiện bức tường cạnh giường bà có 1 khe hở ngay sát chân giường. Vì nhà xây lâu, tường mục nát nhiều chỗ nên tôi cũng không để ý. Tuy nhiên khi nhìn kỹ trong khe tường ấy, tôi thấy có mảnh giấy gấp gọn nhét trong. Tò mò tôi lấy ra xem thì nghẹn ngào khi biết đó là lá thư mẹ chồng tôi viết từ khi nào.
“Đời này mẹ khiến các con phải khổ vì mẹ quá nhiều rồi. Mẹ cảm ơn ông trời đã ban cho mẹ đứa con dâu, con trai hiếu thảo như các con”.
Khi ấy tôi mới biết, hóa ra vì thương chúng tôi mà mẹ đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho mình sự ra đi ấy. Càng nghĩ tôi càng thương, càng xót bà quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1