Em sinh ra lớn lên ở thành phố nhưng lại lấy chồng nông thôn. Khác nhau hoàn cảnh sống nên cảnh làm dâu cũng có nhiều điều khó hòa hợp trong sinh hoạt. Chẳng hạn trên này em quen ngủ tới 7 rưỡi, 8h mới dậy ăn sáng đi làm, thứ 7, chủ nhật thì ngủ nướng tới 11h trưa. Thế nhưng về quê lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh dậy từ 6h sáng quét dọn nhà cửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mệt nhất là sân nhà chồng em thì rộng, ngõ dài chạy tận ra đường cái. Quét xong sân ngõ mất gần tiếng đồng hồ vì chổi là chổi lúa vừa bé vừa ngắn phải cúi gập người đau lưng kinh khủng. Cũng vì thế mà em rất ngại về quê. Tuy nhiên không về thì mẹ chồng lại gọi điện lên than thở:

“Các con bận công bận việc gì thì cũng phải về thăm bố mẹ già, còn gốc gác quê hương chứ không biệt tích như thế được”.

Có lần em về, ngủ quên không dậy quét dọn, mẹ chồng nhắc:

“Nay mẹ dọn dẹp cho con rồi lần sau để ý nhé. Cả năm mới về nhà chồng được vài lần, chịu khó cầm cái chổi cho dân làng nhìn thấy mặt, như thế bố mẹ cũng đỡ ngại”.

Đấy, mẹ chồng em lúc nào cũng yêu cầu con dâu phải thế này thế khác đâm ra em cũng không gần gũi, thiện cảm với bà nhiều. Em luôn cảm giác bà khó tính mặc dù bà cũng không xét nét gì dâu quá.

Em mới sinh, mẹ đẻ bận không lên chăm giúp được, em đành phải nhờ mẹ chồng lên thay. Bà cũng chịu khó lắm lo hết mọi việc không để dâu nhúng tay làm gì. Đêm bà cũng bế cháu cho dâu ngủ. Lắm khi thương bà, em ngồi dậy bảo bế đỡ mà bà xua tay:

“Con cứ ngủ đi, gái đẻ phải ngủ nhiều mới có sữa”.

Chỉ riêng 1 điều là vợ chồng em mua đồ ăn gì về nấu bà cũng không ăn nhiều, hầu như bà chỉ ngồi ăn rau với đá đưa thêm vài hột muối lạc bà mang từ quê lên.

“Mẹ già rồi ăn mấy thứ này quen, nhẹ bụng các con ạ”.

Chồng em mua thịt cá, thi thoảng làm vịt, gà quay nhưng cứ gắp vào bát bà lại bỏ ra.

“Mấy món này mẹ ăn không quen”.

Thật sự làm món gì cũng thấy mẹ chồng chê, em thấy bà khó tính kinh khủng mà cảm giác mình ăn cũng không ngon miệng nữa. Có hôm em bảo với chồng:

“Mẹ khó tính làm em ở cùng không thấy thoải mái. Có khi mình tìm thuê người cho bà về quê”.

Trưa hôm ấy, em gọi con vịt quay về cả nhà ăn. Em gắp cho bà miếng đùi mà bà gắp bỏ lại bát em. Vậy nhưng một lúc sau em cho con ngủ mới định ra ngoài uống nước mà vừa bước tới cửa bếp đã thấy mẹ chồng ngồi nhặt ăn lại mấy miếng cổ vịt em bỏ đi. Trước nay vợ chồng em đều không ăn cổ nên toàn bỏ đi như thế. Hóa ra không phải bà khó tính hay không quen ăn đồ ăn thành phố mà là bà tiết kiệm xót của cho các con mới bớt phần ăn của mình để bọn em đỡ phải mua nhiều.

Nhìn mẹ chồng thế, cổ họng em nghẹn lại vì thương. Em thấy mình có lỗi khi không hiểu hết tấm lòng của mẹ chồng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet