Em vừa trải qua cuộc phẫu thuật thay van tim được 1 tháng, giờ tình hình cũng ổn định rồi. Sau lần nằm viện, trải qua ca phẫu thuật lớn này em biết ơn mẹ chồng rất nhiều.

Vợ chồng em đều là công nhân, cưới nhau xong bố mẹ anh cũng cho miếng đất nho nhỏ ở riêng, còn ông bà thì sống chung với anh cả. Các anh em nhà chồng đều không có ai khá giả, chỉ bình bình như vậy thôi nên cũng không giúp đỡ nhau được nhiều.

Em thì tính ít nói nên rất ngại chạm mặt với mẹ chồng. Nhiều lúc cảm giác ngồi với nhau chẳng biết nói chuyện gì cả. Mẹ chồng thì không hiền cũng chẳng ghê gớm nhưng em luôn tạo khoảng cách nhất định, không thích tiếp xúc với bà nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thấy em về làm dâu mấy năm vẫn còn e dè vậy nên bà hay chủ động sang nhà cho cháu thứ này, thứ kia:

“Hai vợ chồng đi làm bận không ai trông con thì sáng cứ đưa sang nhà, mẹ trông cho”.

Em cũng nhờ bà nhưng toàn bảo chồng đưa đi thôi. Khi nào bên nhà bố mẹ với anh chị có việc gì gọi sang ăn cơm em cũng ngại để chồng với con đại diện là được rồi. 

Em có tiền sử bệnh tim từ nhỏ, đợt trước thỉnh thoảng vẫn hay bị đau thắt ở ngực. Bị như vậy nên khi có bầu sinh con vất vả lắm, em phải theo dõi liên tục rồi mổ chứ không sinh thường được. 

Hôm đó đang làm việc, cơn đau lại kéo đến, định đứng dậy lấy cốc nước uống thì em ngã luôn tại chỗ, bất tỉnh không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu rồi.

Làm các xét nghiệm, khám chuyên sâu em được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật thay van tim. Lúc biết bệnh tình của mình đang tệ đi, không thay van tim thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vậy nhưng chi phí có bảo hiểm cũng lên đến gần trăm triệu, vợ chồng em thì làm gì có tiền.

Nghe tin con dâu ngất phải đi viện, bố mẹ chồng chạy vội vào viện. Bà cầm tay em động viên đủ điều:

“Gắng lên con nhé, đừng lo gì cả bố mẹ ở nhà khắc chăm cháu cẩn thận”.

Trước lúc về, mẹ còn đưa một phong bì tiền bảo chồng em:

“Đây là tiền bố mẹ dồn định sửa nhà, nhưng giờ các con cứ cầm mà thanh toán viện phí trước đi. Bố mẹ cho, không phải trả lại đâu”.

Em ngại quá cũng bảo:

“Con cũng đang nhờ ông bà ngoại vay mượn rồi nhưng chưa được. Đang yên con lại phải mổ tốn tiền thế này nhỡ cả việc của bố mẹ với hai bác”.

“Không phải lo nghĩ con ạ. Nhà cửa sửa sau, con khỏe đã rồi muốn làm gì thì làm. Giờ nghỉ ngơi cho có sức con nhé, mẹ về đây mai mẹ lại vào”.

Có tiền ông bà đưa nên bọn em không phải đi vay mượn ngoài vất vả nữa. May là ca phẫu thuật của em thành công, đến giờ em cũng dần ổn định rồi, ngày mai được tròn 1 tháng lên viện kiểm tra lại.

Nghĩ mà thấy ấm lòng vì bố mẹ chồng vẫn rất thương con dâu. Tiền đó ông bà cũng nói đi nói lại là cho vợ chồng em rồi, nhưng sau này khỏe hơn, em nhất định sẽ kiếm để trả lại. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet