Trên đời này rất nhiều người rảnh quá chỉ ngồi không để hóng chuyện nhà khác rồi tham gia, bàn tán như chuyện nhà mình. Họ có ở trong hoàn cảnh người ta đâu mà biết nội tình cứ phán như đúng rồi. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là em lại thấy ghét cả bên họ nhà chồng.
Để em kể mọi người nghe xem em có sai gì không mà họ cứ xúm lại nói, bực hết cả mình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Bố mẹ chồng em chỉ có 2 con, 1 trai, 1 gái. Chồng em là trưởng, dưới có 1 cô em gái. Bố chồng lâu rồi, mẹ chồng chạy chợ bán hàng khô nhưng đã nghỉ cách đây 5 năm. Hiện bà vẫn sống riêng cách nhà em hơn 5km. Có mấy lần chồng em bảo đón mẹ về sống cùng cho tiện chăm sóc nhưng em bảo rõ:
“Bà vẫn khỏe mạnh, vẫn đi lại được thì để bà sống bên ấy cho thoải mái. Tới khi nào bà ốm nằm đó mới đón về đây. Ở chung nhà mẹ chồng nàng dâu kiểu gì rồi cũng va chạm, mệt đầu lắm, còn tâm trí đâu lo làm ăn”.
Thi thoảng cuối tuần hoặc ngày nghỉ thì vợ chồng con cái đưa nhau về nấu nướng với bà cho vui. Bảo sống chung ngày nào cũng giáp mặt nhau thì em chịu.
Vì mẹ chồng em buôn bán nhiều năm cũng tích lũy được 1 khoản kha khá, cách đây hơn năm bà mang 500 triệu đưa cho vợ chồng em bảo:
“Cả đời mẹ chỉ dành dụm được có ngần này để tuổi già phòng thân. Nhưng giờ tuổi mẹ đã cao, gửi ngân hàng mỗi tháng tới ngày rút lãi không tiện đi lại. Mẹ muốn nhờ các con giữ rồi lấy lãi định kỳ cho mẹ tiêu”.
Lúc đầu em cũng gửi ngân hàng rút lãi hàng tháng đưa mẹ chồng. Song được vài tháng thì em cần tiền để hùn vốn làm ăn với một người bạn nên đành lấy tạm tiền của mẹ chồng đập vào tính khi làm ăn phất lên sẽ rút tiền lại trả bà. Em cũng không nói cho bà biết vì nói cũng không giải quyết được việc gì. Tiền em vay sẽ trả.
Không may mọi việc không được như kế hoạch, người bạn kia của em cầm tiền xong chạy trốn làm em mất hơn tỷ bạc, quay về trắng tay. Cả tiền tiết kiệm của em, tiền của mẹ chồng đều mất hết.
Chuyện không giấu được nên em phải khai hết với mọi người. Mẹ chồng em nghe tin sốc ốm nằm liệt cả tháng vì tiếc tiền. Em chồng chỉ trích nói anh trai, chị dâu tham lam dám lấy tiền của mẹ mà không hỏi ý kiến trong khi em đã giải thích rằng:
“Anh chị có ý lấy không của bà đâu chẳng qua chỉ mượn làm ăn nhưng không may bị lừa dẫn tới vỡ nợ mới không có tiền trả lại mẹ như thế”.
Giờ trong người em không còn đồng nào, có muốn em cũng không trả được mẹ chồng nữa. Họ không thông cảm cho hoàn cảnh của em còn cứ thay nhau tới trách móc. Bực mình thiệt.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1