Cách đây mấy năm, tôi bước chân vào cuộc hôn nhân đầy u ám và tưởng như không lối thoát. Khi đó tôi đã sai lầm vì vội vàng kết hôn với người đó sau 6 tháng hẹn hò.

Vì tôi có bầu trước nên hôm cưới nhà trai tổ chức đón rước sơ sài lắm. Thậm chí còn chẳng có xe hoa, tôi phải ngồi chung xe 16 chỗ với đoàn nhà trai. Về đến cửa, lúc đón tôi vào nhà mẹ chồng làm cho có lệ rồi còn hằn học:

“Úp nón che cái bụng đi, đẹp mặt lắm đấy mà khoe ra”

Không được chào đón ngay từ đầu rồi nên bà ghét tôi ra mặt. Dâu bầu bí nhưng bà không hề thương xót, thậm chí còn hành hết thứ này đến thứ khác. Cái gì bà cũng vịn cớ tôi là đứa không ra gì, mồi chài con trai bà nên anh mới hư hỏng.

Chồng tôi thì từ bé được chiều chuộng quen rồi nên ăn chơi lắm. Lúc mới yêu thì thấy anh vung tiền mua quà cáp cho mình nên tôi bị u mê. Khi cưới về anh càng ngày càng tệ hơn, suốt ngày tụ tập với bạn bè mặc cho vợ bầu bí tự mình chăm sóc. Tệ hơn là cưới rồi tôi mới phát hiện ra chồng bị nghiện, mỗi lần hết tiền đều về nhà moi của mẹ. Moi không được anh quay ra hành hạ vợ. Lúc tôi bầu sắp đẻ rồi vẫn còn bị chồng đánh tím mặt.

Sinh con chồng cũng không ở bên cạnh, tôi vỡ ối gọi mẹ chồng thì bà vừa cằn nhằn vừa gọi taxi cho lên viện. Đến lúc thấy bác sỹ nói cháu được có 2.8 kg, bà chửi tôi ngay cửa phòng đẻ:

“Đúng là cái loại không biết chửa, ăn bao nhiêu vào hết mẹ”

Đẻ con ra thì cũng coi như một mình tôi chăm sóc. Chồng thì mải mê trai gái, hút chích ở đâu đó, có khi tuần mới mò về 1 lần. Lúc con tôi được hơn 1 tuổi thì anh bị đi cai nghiện, từ đó mẹ chồng ghét tôi càng ghét hơn. Bà cứ vô cớ đổ tội tôi chính là nguyên nhân khiến con trai bà hư hỏng. Cực chẳng đã nên tôi đã quay lại bật mẹ chồng.

“Mẹ đừng có nói nữa, anh Hải bị như thế cũng do mẹ chiều anh ấy quá thôi”

“Chị nói cái gì, giờ chị còn dám chửi cả tôi à? Đúng là vô học, cuốn gói cút khỏi nhà tôi ngay. Đợi đến lúc thằng Hải về, tôi cưới đứa khác tử tế hơn cho nó”

Tức nước vỡ bờ, tôi dắt con ra khỏi nhà ngay hôm đó. Về ở nhờ nhà ngoại được thời gian thì tôi gửi cháu để đi làm. Mấy tháng sau tôi đơn phương ly hôn chồng. Và khi con trai lên 5 tuổi, tôi gặp người mới và đi bước nữa.

Chồng của tôi cũng chỉ làm kỹ sư bình thường thôi, nhưng anh và gia đình rất yêu thương, tôn trọng tôi. Mẹ chồng coi con riêng của tôi như là cháu ruột thịt vậy, thậm chí cái gì cũng dành phần hơn cho thằng bé. Tôi cũng đang mang thai đứa con chung với anh ấy nên được cả nhà quý lắm, chăm sóc từng li từng tí một.

Mọi chuyện đang yên thì mẹ chồng cũ của tôi tìm đến tận nhà đòi cháu, bà bảo:

“Chị muốn lấy Đông, lấy Tây thế nào mặc kệ. Nhưng đưa thằng bé cho tôi, nó là máu mủ nhà này.”

“Mẹ không có quyền đòi cháu đâu, trước đây mẹ đuổi bọn con đi như nào mẹ quên rồi à?”

“Chị vẫn hỗn láo, xấc xược như trước nhỉ. Đưa thằng bé đây không thì bảo”

Tôi đang không biết phải “tiếp” mẹ chồng cũ như nào thì mẹ chồng mới của mình đi vào, bà chỉ thẳng tay:

“Tôi thách bà mang thằng bé đi đấy, trước thì bà đuổi chúng nó đi, giờ thành con cháu nhà tôi rồi bà lại sang đòi về à. Đừng có mơ”

Thấy thái độ của mẹ chồng cũ tôi rất hùng hổ nên mẹ chồng mới cũng không vừa. Đuổi được bà ta đi rồi, bà bảo:

“Con đừng có hiền với mấy loại người như thế. Bà ta còn đến đây một lần nữa mẹ không để yên đâu”.

Tôi thật sự cảm động trước những câu nói của mẹ chồng. Quả là tôi quá may mắn khi được gia đình mới đón nhận, còn yêu thương tôi và con vô điều kiện như vậy nữa.

hình ảnh