Càng nghĩ em càng thấy bực mẹ chồng, đúng là chỉ giỏi thương miệng thương môi. Sống giả tạo kinh khủng.

Bố mẹ chồng em đông con, nhưng chỉ có anh ấy là trai còn lại trên là 3 chị gái thành ra chúng em là út mà lại hóa trưởng nên sau cưới, bọn em xin ra ở riêng nhưng ông bà không đồng ý. Mẹ chồng em nói rằng:

“Bố mẹ mong có thêm nàng dâu để sống cùng cho tuổi già vui vẻ. 3 chị gái con lấy chồng rồi, các con ở riêng nữa còn lại 2 thân già sống với nhau hiu quạnh lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

Chẳng còn cách nào, em đành phải sống chung với mẹ chồng. Được cái bà biết là 2 đứa phải ở miễn cưỡng nên cũng biết điều, sống thoải mái, không dám xét nét con dâu. Bà cũng không bao giờ bắt em phải thức khuya dậy sớm. Buổi sáng bà dậy sớm hơn để nấu đồ ăn cho cả nhà, em ngủ tới sát giờ đi làm. Có lần chồng em nhắc vợ:

“Em là con dâu lẽ ra phải dậy sớm vào bếp mới phải, đằng này lại cứ đùn cho mẹ chồng là sao?”.

Bà nghe thấy thế là vội vàng bênh:

“Kệ cho vợ con ngủ. Nó đi làm vất vả phải ngủ đủ giấc. Mẹ già rồi nằm lâu đau người thì dậy vận động cho thoải mái”.

Cưới hơn năm em mang bầu, bà mừng lắm, ai tới cũng khoe sắp được lên chức bà nội. Tới 12 tuần em đi siêu âm biết là con trai, bà cứ hớn hở nắm tay con dâu cười bảo:

“Mừng quá con ạ… Vậy là mẹ sắp có cháu đích tôn rồi, mong đỏ cả mắt giờ ông trời cũng cho mẹ toại nguyện”.

Những tháng em bầu, bà chăm lắm. Hầu như ngày nào cũng hầm các loại cho dâu ăn phát ngấy. Em thèm hải sản mua ăn thì bà lại bảo:

“Nhà thiếu gì đồ ăn mà con mua mấy cái đó cho đắt”.

Đấy, em ghét cảnh sống chung là ở chỗ đó. Nhiều khi ăn uống sinh hoạt không được theo ý mình. Tất nhiên bà cũng chỉ nhắc thế thôi còn em muốn mua thế nào bà cũng không cản.

Bực nhất là hôm em sinh, nhà ngoại lên thăm cho 10 triệu mà mẹ chồng cho được có đúng 5 triệu bạc:

“Bà không có nhiều gọi là lấy may cho thằng cháu giống của bà”.

Gớm, miệng nói là mong cháu đích tôn tới đỏ mắt mà cháu chào đời cho có 5 triệu bạc thì các chị thấy kiểu bà nội ấy ai chấp nhận nổi cơ chứ. Ức chế, em trả luôn, nhất quyết không nhận.

“Thôi mẹ đã nói không có thì con cũng chẳng dám nhận. Vài đồng bạc nhận cho mang tiếng ra”.

Sau đó em dọn đồ cho con về ngoại chơi cả tháng. Bà suốt ngày gọi sang kêu nhớ cháu nội, giục con dâu đưa về nhưng em mặc kệ. Em phải làm thế cho bà hiểu thái độ để lần sau biết đường ăn ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet bridestory