Tôi về làm dâu nhà chồng được gần chục năm nay. Sống với mẹ chồng cũng từng đó thời gian nhưng khi bà mất đi vẫn cảm giác sợ sợ.
Mẹ chồng tôi không ác nhưng bà rất khó tính. Bà có mảnh vườn rộng trồng rau cỏ và cây ăn quả nhưng cho đến lúc mất vẫn không làm di chúc chia cho các con. Ngày nào bà cũng ra chăm sóc vườn, đến mùa thì hái mang đi chợ bán từ rau củ đến các loại quả. Tiền kiếm được bà cất riêng chứ không cho ai.
Sống cùng với chúng tôi nhưng mẹ chồng rất keo kiệt, ít khi bà bỏ tiền ra mua đồ ăn thức uống mà mọi thứ phụ thuộc hết vào con. Có lần tôi với cô em dâu nói chuyện với nhau, bà nghe thấy dỗi bảo:
“Từ giờ tao ăn riêng, ở riêng, không cần đứa nào phải nuôi hết”.
Thế rồi bà đi sắm bếp gas mini, gạo nước về nấu nướng. Con cái nói thế nào cũng không nghe làm như chúng tôi đày đoạ bà không bằng.
Chồng tôi thì ba phải, lúc nào mẹ trái khoáy cũng chẳng biết tham gia góp ý. Mẹ kể xấu vợ thì anh quay ra mắng vợ. Lúc tôi vặc lại mà chồng thấy đúng quá không bênh được mẹ thì lại đứng về phía vợ, cứ kiểu gió chiều nào che chiều ấy, không về phe ai.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Mẹ chồng vẫn ở chung nhà với chúng tôi nhưng ăn thì bát đũa riêng không đụng chạm gì đến nhau. Thỉnh thoảng bà ốm đi viện tiền hai vợ chồng tôi chi nhưng bà có khoản gì đều giấu nhẹm đi không thò ra đồng nào cho con cháu.
Mấy năm trước bà khoe tiết kiệm được hơn chục triệu nhờ chồng tôi đưa đi mua vàng. Lúc về thấy bà đeo ở tai, tôi hỏi chồng:
“Bà mua mấy chỉ đấy anh?”
“Mỗi bên 1 chỉ đấy”.
Mẹ chồng tôi thích đôi hoa tai đó lắm đeo suốt kiểu khoe của. Đến khi bà bị ung thư phổi, ốm dặt dẹo cả năm trời. Biết tiền thuốc thang đi viện tốn kém nên bà bỏ hết khoản tiết kiệm ra nhưng còn đôi hoa tai nhất định không bán.
Cầm cự được một thời gian thì bà mất. Đến lúc liệm thấy đôi hoa tai vàng tôi tiếc quá, chôn theo thì phí của nên ngần ngừ mãi rồi quyết định tháo ra cất đi. Lúc đó tôi cũng có khấn thầm:
"Mẹ cho con xin đôi hoa tai nhé".
Sắp đến 100 ngày của mẹ chồng, thỉnh thoảng tôi lại mơ có người đứng ở cửa không rõ ai, một loáng cái chẳng thấy đâu nữa. Tỉnh dậy tôi nghĩ ngay đến mẹ chồng mà tôi lạnh cả người.
Có hôm đang thiu thiu ngủ, tôi cứ cảm giác buồn buồn ở gáy kiểu bị bóng đè không thể tỉnh nổi. Mãi đến lúc ú ớ được tôi mới nói với chồng:
“Em bị bóng đè anh ạ”.
“Chắc em đi làm mệt quá nên vậy thôi”.
“Trước có bao giờ bị đâu, từ lúc bà nội bọn trẻ mất mới bị”.
Tôi cũng kể với chồng chuyện mơ thấy mẹ về nhưng không rõ ràng. Anh chẳng tin bảo vợ nghĩ vớ vẩn, tưởng tượng linh tinh. Giờ tôi lo quá vì chưa dám nói với mọi người chuyện mình tháo đôi hoa tai của mẹ chồng giấu đi. Giờ mang bán không biết bà có quở không? Nhỡ mẹ chồng lúc sống khó tính sẵn rồi khi mất lại thiêng thỉnh thoảng lại về đòi vàng thì sao?
Ảnh minh họa: thairath.co.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1