Vợ chồng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Cả 2 yêu nhau tận 3 năm mới cưới. Thời gian đầu mới kết hôn, dù không sống chung nhà nhưng bố mẹ chồng đối với tôi rất tốt. Nhất là mẹ chồng tôi, bà thường hay gọi điện hỏi han con dâu nhiều chuyện. Những lúc ở quê có đồ ăn ngon, bà lại đóng gói gửi xe lên cho các con.

Tuy nhiên, thái độ của bà càng lúc càng thay đổi, đặc biệt là từ khi tôi mang bầu. 

Lúc mới biết con dâu có tin vui, ông bà vẫn tỏ ra mừng rỡ ra mặt, luôn nhắc nhở con dâu phải đi đứng, ăn uống cẩn thận để mẹ khỏe con khỏe.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng khi bụng bầu ngày một lớn hơn mẹ chồng bắt đầu tỏ vẻ khỏ chịu. Bà thường tự suy đoán:

“Mang bầu mà cái bụng cứ bè bè ra như kia thì chắc là bầu con gái rồi. Bầu con trai bụng phải nhọn hoắt cơ”.

Hay có lúc thấy con dâu thèm ăn đồ chua, bà lại bĩu môi:

“Ôi trời, thèm ăn của chua như kia thì 100% là thị mẹt. Còn nếu là hoàng tử thì phải thèm ăn đồ ngọt mới hy vọng”.

Kể từ đó trở đi, những cuộc gọi điện hay các chuyến ra thăm của ông bà cứ thưa dần. Họ bắt đầu đối xử lạnh nhạt với con dâu. Chỉ lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra họ vẫn đặt nặng quan điểm trọng nam khinh nữ. 

Dù biết ông bà nội như vậy nhưng với tôi, bất kể con mang giới tính gì cũng vẫn trân trọng, yêu thương. Đó là lý do chưa bao giờ tôi hỏi bác sĩ về giới tính thai nhi của con trong những lần đi khám thai kỳ cả.

Ngày tôi vào viện sắp sinh cũng chỉ có bà ngoại và chồng là hết lòng chăm sóc cho. Còn ông bà nội dù đã được con dâu thông báo đi đẻ, họ vẫn thờ ơ không quan tâm. Thậm chí họ còn gọi điện giục con trai về quê không được vào chăm vợ đẻ. 

Tất cả những hành động ấy của bố mẹ chồng khiến tôi rất thất vọng và bức xúc. Chính bởi vậy sau khi từ viện trở về, tôi cho luôn con trai theo họ mẹ và nhập hộ khẩu vào nhà ngoại mà chồng cấm dám ho he.

Song điều mà tất cả mọi người nhà chồng không ngờ được là đứa trẻ sinh ra là con trai chứ không phải con gái như ông bà mặc nhiên nghĩ. Vì thế sau khi biết tin ấy, ông bà nội lại vội vã đến thăm cháu nội. 

Tuy nhiên khi họ đến nhà, nhất định tôi không ra mở cửa để bố mẹ chồng có thể gặp được cháu. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo:

“Ông bà về đi, con đã cho cháu mang họ mẹ và nhập khẩu về đằng ngoại rồi”.

2 ông bà già tức giận la lên:

“Ai cho cô lại tự tiện làm vậy? Đó là cháu nội của nhà này cơ mà”.

Tôi chỉ thủng thẳng bảo:

“Nếu không phải sinh được cháu trai thì có lẽ ông bà chẳng dành nhiều sự quan tâm cho 2 mẹ con con như vậy phải không? Giờ thì tất cả đã muộn rồi”.

Từ hôm đó bố mẹ chồng tôi về quê cứ suốt ngày gọi điện lên mắng con dâu hỗn láo không cho nhận cháu nhưng tôi mặc kệ tất cả. Chồng tôi cũng bênh nhà nội chằm chặp, bảo tôi quá đáng, chấp vặt. Tôi làm vậy là đúng hay sai mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.