Vợ chồng cưới gần 2 năm mà vẫn chẳng thấy bầu bí sinh nở được nên tôi sốt ruột giục chồng đi khám rất nhiều. Tuy nhiên lần nào anh cũng lấy lý do bận việc không đi. Sau chán quá, tôi liền nhờ mẹ chồng tác động thêm vào bởi bản thân đi khám không dưới chục lần đều chung 1 kết quả sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường.

Ban đầu mẹ chồng tôi còn cứ động viên con dâu:

“Không sao đâu con… Con cái là duyên số con ạ, con đừng quá căng thẳng. Khi nào ông trời cho là sẽ được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng sau thấy tôi cứ tất tưởi lo chuyện con cái tới mất ăn mất ngủ, chồng mới khai thật:

“Anh không thể có con em ạ… Trước khi cưới em, anh gặp tai nạn… bác sỹ nói anh không còn khả năng làm cha nữa. Xin lỗi em vì ngay từ đầu anh đã giấu em… cũng vì anh ích kỷ”.

Chuyện ấy đối với tôi giống như 1 sự đả kích. Đau đớn, vật vã không biết bao nhiêu ngày tháng nhưng sau tôi vẫn quyết định tha thứ cho chồng. Bởi thứ nhất tôi đã là vợ anh, sự thật ấy không thể nào thay đổi. Thứ 2 bản thân tôi cũng yêu anh nên chấp nhận hi sinh quyền làm mẹ của mình. Tuy nhiên thời gian sau, chồng tôi đưa vợ vào viện thụ tinh ống nghiệm, xin tinh trùng và may mắn tôi sinh được 1 bé trai kháu khỉnh.

Có điều vì là con đi xin nên thằng bé chẳng có nét nào giống bố. Nó càng lớn càng thể hiện sự khác biệt hoàn toàn từ đôi mắt, sống mũi tới nước da, mái tóc đều không phải dòng giống nhà nội. Thậm chí màu mắt của nó còn có chút lai tây. Điều này là khó tránh bởi chúng tôi xin con trong ngân hàng tinh trùng. Cứ như thế, dân làng, họ mạc mỗi lần thấy con tôi họ lại xì xào:

“Cái thằng chẳng giống bố, chẳng giống mẹ… Nhìn rõ không phải con thằng Đức… dễ nó bị vợ cắm sừng…”.

Bất hạnh ở chỗ, con tròn 2 tuổi thì chồng tôi mất. Từ ấy cái tiếng ngoại tình của tôi càng lan xa hơn. Trước chồng tôi còn sống, anh che chở bao bọc cho vợ con. Nhưng khi anh nằm xuống rồi, anh em nhà chồng, họ mạc láng giềng luôn nhìn tôi với ánh mắt của 1 kẻ phản bội. Thậm chí cô em chồng còn bảo:

“Chỉ thương anh trai tôi, lúc chết còn không rõ con có phải ruột thịt của mình”.

20 năm trời tôi sống trong ánh mắt coi thường của mọi người như thế mà không dám tiết lộ nửa lời về thân phận thật sự của con mình vì lời hứa năm xưa với chồng. Cũng may mẹ chồng tôi hiểu chuyện, bà vẫn thương yêu chăm sóc cho con dâu cháu nội. Chưa bao giờ bà nhận xét con tôi giống bố giống mẹ hay giống ai. Lúc nào bà cũng bảo:

“Cứ khôn lớn trưởng thành, báo hiếu với tổ tiên cha mẹ là được. Nuôi con chỉ cần có thế”.

Đầu năm vừa rồi, mẹ chồng tôi bị ốm nặng. Biết không qua khỏi, bà gọi các con về họp gia đình rồi bảo:

“Thằng Vinh đúng là không phải máu mủ nhà này… nhưng đấy không phải lỗi của chị dâu các con. Anh trai các con không thể làm cha nên vợ chồng anh chị mới phải đi xin con. Mẹ biết sự thật nhưng vì tôn trọng ý nguyện của anh các con mới không nói. Nhưng bao nhiêu năm nay mẹ đã coi Vinh là cháu đích tôn của mẹ, ruột thịt hay không không quan trọng, quan trọng là tình cảm nuôi dưỡng của mọi người dành cho nhau các con ạ. Hãy tôn trọng ý nguyện của anh, yêu thương, đùm bọc thằng bé như máu mủ nhà mình”.

Lúc ấy tôi mới biết hóa ra mẹ chồng cũng đã rõ mọi chuyện từ lâu rồi. Bà còn lập di chúc sang tên căn nhà và mảnh đất trước cửa cho con trai tôi. Bà nói rằng đó là phần của bố nó, giờ anh không còn thì con tôi được hưởng.

Hóa giải nỗi oan cho tôi, bà mỉm cười nhắm mắt. Tôi thật sự ơn bà cả đời mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet