Khi con dâu mới về nhà chồng, con bé xinh đẹp, hiền lành sống biết điều lắm. Suốt mấy năm làm dâu, dù ở chung nhà với bố mẹ và 2 em song chưa một lần chúng tôi va chạm với nhau. Phần vì con bé thật thà, phần vì nó thẳng thắn, chân thành. Nó làm thuê cho 1 xưởng comple và váy đầm nên lương khá cao khoảng 15 triệu/tháng. Làm được bao tiền, con bé coi tôi như mẹ đẻ đưa hết cho cất giữ.
Con trai tôi là kỹ sư công trình nên thường xuyên phải đi làm xa, 2 tuần mới về nhà 1 lần. Mỗi lần nhìn vợ chồng trẻ chúng nó quấn quýt với nhau không rời mà tôi vui lắm. Tôi cứ cầu mong chẳng cần giầu có làm gì chỉ cần các con sống đầm ấm vui vẻ là hạnh phúc rồi.
Ảnh minh họa internet.
Vậy mà khi chúng nó còn chưa kịp có con với nhau thì con trai tôi không may bị tai nạn lao động rồi mất tại công trường. Những ngày đưa con trai về nhà lo hậu sự, nhìn con dâu mà lòng tôi đau như cắt. COn bé sống như 1 cái bóng trong nhà không còn thấy cười nói gì nữa. Nhiều lúc nó lẩm bẩm la hét như điên dại.
Thấy con thần kinh không bình thường sau cú sốc chồng mất, cả nhà tôi đã đưa đi khám ở nhiều nơi đông tây y đủ cả nhưng bệnh không thuyên giảm. Có lúc con bé ngồi một mình rất ngoan trong nhà, có lúc thì lại chạy ra đường la hét khiến đứa trẻ hàng xóm đứa nào cũng sợ. Chúng gọi con dâu tôi với cái tên mới là cô Minh điên.
Dù con dâu bị phát điên lên như vậy nhưng trong mắt chúng tôi, nó vẫn là đứa con gái tôi yêu thương. Cả nhà tôi còn xúm vào chăm sóc, ai cũng mong rồi đến một ngày con bé sẽ hồi phục.
3 năm sau ngày chồng mất, một hôm gia đình tôi phát hiện bụng của con dâu to như có bầu. Thì ra con bé mang thai nhưng không ai biết bố của đứa bé. Lo cho con song nhà tôi cũng đành phải chấp nhận sự thật con dâu không chồng mà chửa.
9 tháng 10 ngày, con bé sinh hạ được một bé cu kháu khỉnh đáng yêu. Cả gia đình tôi cũng vui hơn vì có tiếng khóc trẻ nhỏ trong nhà.Từ khi sinh con, tính cách con dâu bỗng thay đổi rõ rệt. Nó không còn nổi điên bất chợt nữa mà ngày ngày bế con dỗ dành. Nó biết cho con ăn, vui đùa cùng con hệt như một bà mẹ bình thường.
Lúc thằng bé bị sốt bỏ bú, con dâu tôi cuống lên gọi bà, lúc nó lại ôm thằng bé vào lòng:
“Bố mất rồi, chỉ còn con ở lại với mẹ thôi nên phải thật ngoan nhé”.
Nhìn 2 mẹ con nó mà tôi rớt nước mắ. Có lẽ việc trở thành một người mẹ đã là liều thuốc hữu hiệu giúp căn bệnh thần kinh của con bé thuyên giảm rõ. Hiện thằng bé được 8 tháng tuổi cũng là 8 tháng con dâu tôi lột xác gần như trở thành người mẹ hoàn toàn bình thường. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc vì mừng, chẳng thiết tha quan tâm xem bố của đứa bé là ai nữa.
Chúng tôi phải cảm ơn đứa cháu nội này vì đã mang đến cho gia đình một niềm vui lớn đến thế. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản và diệu kỳ phải không mọi người?
Ảnh minh họa internet.

