Tôi là người Hòa Bình lấy chồng Bắc Giang. Về nhà chồng, tuy phải sống chung với bố mẹ và em gái anh nhưng tôi thấy rất thoải mái. Hàng ngày, vợ chồng tôi cũng đi làm từ sáng đến tối mới về. Ăn uống xong thì cả nhà ngồi xem ti vi, nói chuyện 1 chút rồi ai về phòng người nấy.

Do chồng tôi là con trai đầu lòng nên bố mẹ anh năm nay vẫn trẻ khỏe lắm. Mẹ chồng cũng làm công nhân may cho 1 xưởng may gần nhà. Còn bố chồng thì làm bảo vệ cho 1 siêu thị điện máy. Nhà chỉ có mỗi cô em gái đang học lớp 10 nhưng ngoan ngoãn và đáng yêu lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi lúc 2 mẹ con vào bếp nấu nướng, mẹ chồng lại hay hỏi con dâu về công việc ở chỗ làm, về đồng nghiệp rồi bố mẹ đẻ. Thấy bà có vẻ rất hòa đồng và quan tâm nên tôi cũng hay chia sẻ mọi chuyện. Những lúc ấy bà toàn bảo:

“Chả biết con dâu đối với mẹ như thế nào chứ mẹ lúc nào cũng coi con như con gái trong nhà. Mai này con gái mẹ cũng sẽ đi lấy chồng, chẳng sống với con dâu thì ai vào đây”.

Nghe bà nói vậy tôi thấy ấm lòng này. Tôi càng thêm yêu quý và tôn trọng bố mẹ chồng, coi nhà anh chẳng khác gì nhà đẻ. Khi tôi mang bầu, bà chăm sóc chu đáo. Thấy dâu hay buồn nôn, bà thường bảo:

“Con buồn nôn như vậy thì nhớ ăn kẹo gừng với bánh quy sẽ đỡ mệt”.

Hoặc khi tôi ốm nghén, bà và em gái anh nhận làm hết mọi việc cho dâu được nghỉ ngơi:

“Con cứ nghỉ ngơi cho mau khỏe. Mang bầu được 1 đứa con cũng nhọc nhằn lắm, phụ nữ phải hy sinh bao thứ”.

Tôi nghĩ mình tốt phúc có mẹ chồng tuyệt vời quá. 1 tháng vừa rồi, do bị đau bại hông khi mang bầu nên tôi đi lại khó khăn, ngồi xuống đứng lên phải có điểm tựa. Thậm chí 1 tuần nay tôi phải xin nghỉ phép ở nhà vì không thể ngồi lâu làm việc được. Tuy nhiên khi đi khám thì bác sĩ bảo đây là triệu chứng bình thường khi mang thai, không gây ảnh hưởng đến thai nhi mà chỉ gây khó chịu cho mẹ thôi. 

Dâu bị đau như vậy, mẹ chồng cũng hầu hạ cơm nước chu đáo lắm. Nhưng hôm trước bà đột ngột lên phòng đưa cho 10 triệu bảo:

“Mẹ nghĩ con nên chuẩn bị đồ đạc để về nhà bà ngoại sớm. Sau này con cũng ở cữ bên đó luôn. Chứ cứ tình trạng bại hông thế này đến lúc đẻ thì mẹ không hầu được vì còn phải đi làm. Đây con cầm 10 triệu này về ngoại, đưa cho bà nhé”.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi tủi thân trào nước mắt. Trước đây khi dâu còn khỏe mạnh thì bà ngọt ngào thế. Vậy mà giờ tôi vừa bị bại hông sắp ở cữ thì bà đuổi khéo về nhà ngoại. Bà còn ngọt nhạt bảo:

“Về bên ngoại ở cữ thoải mái hơn. Mẹ đẻ chăm cho chắc chắn hơn hẳn mẹ chồng, con cũng đỡ phải ý tứ gì cả. Cháu 3 tháng thì mẹ sẽ đến đón 2 mẹ con về”.

Èo, bà còn môi mép nói vậy nữa thì tôi cũng đến bó tay luôn. Bà thừa biết quê tôi ở cách xa đây nên chắc đẩy về đấy để bà rảnh rang khỏi phải chăm. 

Chồng tôi thì cứ bảo:

“Nhà em đây, em cứ ở cữ nhà nội 2 tháng xong rồi về bà ngoại bao lâu thì về. Về bên đó mỗi tuần anh lại phải chạy từ Bắc Giang về Hòa Bình xa quá”.

Tôi có nên cứ lì lợm ở cữ bên nhà chồng để xem bà đối xử thế nào không? Hay là cứ nên về ở cữ nhà ngoại như mẹ chồng đề nghị để yên cửa yên nhà? 

hình ảnh