Khi tôi làm đám cưới với chồng mình bây giờ thì bố mẹ anh đã ly hôn được 7 năm. Kể từ sau khi họ ly hôn, chồng tôi ở với mẹ và do 1 tay mẹ nuôi nấng, bao bọc. Còn bố thì coi anh như đã không còn tồn tại nên không có qua lại gì cả. Mặc dù bố với mẹ anh đều sống trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau khoảng 40 phút đi xe.

Thậm chí, lúc tổ chức đám cưới, vì muốn ông đến làm chủ hôn cho 2 đứa mà chồng còn rủ tôi tìm đến ông cầu xin. Song bố chồng tôi vẫn không đồng ý. Ông còn ráo hoảnh bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

“Bố con mình đã không như trước, con thích làm gì thì làm. Bố cũng không có đứa con dâu nào hết. Vì thế đám cưới của 2 đứa, bố không liên quan đến. Hay là thiếu tiền làm đám cưới đến đây lấy lý do để xin. Nói đi, muốn bố cho bao nhiêu”.

Nghe lời bố đẻ nói vậy, chồng tôi đứng lên bảo thẳng:

“Mục đích chính con đến đây hôm nay là muốn bố tới dự lễ cưới của con nhưng bố lại nghĩ con đến xin tiền. Vì thế con xin phép về luôn và không bao giờ phiền tới ông nữa cả”.

Đám cưới của chúng tôi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ nhưng chỉ thiếu mỗi bố chồng. Sau cưới, tôi thức làm con dâu mẹ chồng nên chỉ biết tới một mình bà. Dù không ở cùng mẹ nhưng mỗi tuần mẹ con tôi đều gọi điện thăm hỏi. Vì làm mẹ đơn thân nên bà rất thấu hiểu và không xăm soi chút nào đến con dâu cả. Cứ cuối tuần hay nghỉ lễ Tết chúng tôi cũng chỉ về thăm mẹ chồng.

Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ qua lại với bố chồng nữa mà gần 1 năm nay ông đột nhiên bị ung thư. Thời điểm mới bị bệnh, ông lại chủ động liên hệ với con trai ngụ ý muốn nối lại tình cảm cha con. Chồng tôi vì khao khát có bố nên đồng ý. Anh tuy không đón ông về nhà chăm sóc nhưng hầu như tuần 3-4 lần chạy qua đó chăm sóc, thăm hỏi ông.

Nhiều lần anh còn giục tôi qua đó thăm hỏi bố chồng nhưng bị mẹ anh ngăn cản. Cá nhân tôi cũng bảo thẳng chồng rằng: 

 “Lúc sống ông ta có coi em là con dâu đâu mà lúc ốm đau em phải đến thăm chứ”.

Mới đây, sau 8 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư thì bố chồng tôi mất. Ngày ông mất, chồng lại bắt vợ đến viếng, tôi cũng không đi và bảo:

“Ông mất liên quan gì đến em mà phải đến viếng. Mang tiếng bố chồng nhưng hơn cả người dưng, em không đi. Nếu anh có hiếu thì một mình và đừng bao giờ ép buộc em điều ấy”.

Nghe vợ nói vậy, chồng tôi buồn lắm nhưng chỉ bảo:

“Dù mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Bố chồng chết, dâu không sang là bất hiếu. Em làm sao để sau này khỏi ân hận thì làm”.

Dù chồng có nói vậy tôi cũng quyết không đi mọi người ạ. Quyết định này của tôi cũng được mẹ chồng ủng hộ. Với tôi, mẹ chồng sau này già yếu tôi sẽ hết lòng chăm sóc, thuốc men nhưng với bố chồng như vậy thì không. Tôi sai hay đúng hả mọi người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.