Vợ chồng em cùng là dân tỉnh lẻ, hai đứa làm trên thành phố nên sau cưới bọn em thuê nhà ở. Nói thật là lấy chồng, em hầu như chẳng được nhờ bên nhà nội. Cưới hơn năm, bố mẹ đẻ em thương các con sống cảnh thuê nhà tốn kém, ông bà quyết định bán mảnh đất cho vợ chồng em 800 triệu mua nhà, trong khi ấy nhà nội tuyệt nhiên chẳng hỗ trợ bất cứ đồng nào. Mẹ chồng em bảo:


“Bố mẹ cũng muốn đỡ đần các con lắm nhưng lực bất tòng tâm. Bố mẹ làm ruộng, không xoay đâu ra”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói chung bà cứ lý do lý trấu thế chứ, nếu muốn cho thì thiếu gì cách. Bố mẹ em cũng chỉ làm ruộng mà vẫn cho con được đó thôi. Ông bà nội cũng đất có ruộng nhưng có chịu bán để cho con đâu.

Từ sau lần mua nhà, nhà chồng không đoái hoài giúp đỡ ấy là em chán. Đã vậy lúc em bầu bí, mẹ chồng cũng chẳng quan tâm. Thi thoảng lắm bà mới gửi cho vài chục trứng hoặc nắm rau sạch dưới quê. Trong khi đó, bạn bè đồng nghiệp em có bầu được nhà chồng cưng nựng, chăm sóc như bà hoàng. Nhiều lúc nghĩ tới cảnh làm dâu của mình, em chạnh lòng, tủi thân kinh khủng. Chồng thì vẫn bênh mẹ bảo:

“Bố mẹ dưới quê không có điều kiện nên không chăm dâu được như những nhà khác song ông bà sống tình cảm mà thương em lắm”.

Em không thích cái kiểu thương miệng thương môi như thế nên bảo với chồng:

“Yêu thương thể hiện bằng hành động anh ạ, còn nói mồm ai cũng nói được hết. Từ ngày em lấy anh, chưa bao giờ em cảm nhận được sự quan tâm của nhà nội dành cho mình”.

Khi em chuẩn bị sinh, mẹ chồng lại gọi lên:

“Mẹ bận mùa màng không lên chăm cháu nội được. Con nhờ bà thông gia giúp rồi mẹ sẽ lên sau”.

Nghe mẹ chồng nói thế, em tủi thân còn nghĩ sau này em không cho con về nội, bà cũng đừng có trách vì bà đối xử với mẹ con em có ra gì đâu.

Vậy nhưng lúc em sinh xong mẹ tròn con vuông rồi, chồng bất ngờ đưa cho 1 phong bì dầy cộm bảo mẹ gửi. Lúc mở phong bì, em mới ớ người thấy bên trong là 20 triệu cùng mảnh giấy bà viết:

“Mẹ bị gãy chân, không lên chăm con chăm cháu được. Bán đàn lợn được 20 triệu mẹ gửi lên làm quà, con giữ lấy để mua đồ tẩm bổ. Khi nào khỏe lại mẹ sẽ lên với cháu nhé”.

Lúc ấy em mới biết hóa ra bà bị ngã gẫy chân nhưng giấu không cho con dâu biết sợ em lo lắng. Vậy mà em lại hiểu nhầm bà không quan tâm mình. Nghĩ lại em ân hận quá.

Sau lần ấy, em thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của mình dành cho mẹ chồng. Em hiểu bà cũng thương con thương cháu hết lòng như bao người khác chứ không phải là chỉ thương miệng thương môi giống như cách em đã nghĩ về bà trước đó. Là bởi em nông cạn, không suy nghĩ thấu đáo, cũng may kịp nhận ra sai lầm của mình chứ không em sẽ phải dằn vặt cả đời mất các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet