Tôi với chồng yêu nhau từ ngày cấp 3, rồi hai đứa cùng đỗ chung 1 trường đại học. Yêu chục năm nên tôi hiểu anh như hiểu chính mình. Khi có công việc ổn định, chúng tôi quyết định kết hôn.
Cứ nghĩ hôn nhân có nền tảng vững chắc như thế vợ chồng chắc chắn sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng cuộc đời không như những gì ta định trước, cưới 3 năm, tôi vừa sinh bé đầu lòng được vài tháng thì phát hiện chồng có bồ.
Đợt đó tôi gần như trầm cảm khi bị chồng phản bội. Mấy tháng trời tôi mất ăn mất ngủ, người gày rộc không khác gì cái xác khô. Đêm nào cũng ôm con khóc, chồng thì miệng van xin thề hứa sẽ bỏ người tình nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại.
Cũng may mẹ chồng tôi hiểu chuyện, bà thương con dâu, thương cháu nội, một mặt động viên, chăm dâu từng chút, một mặt ra sức khuyên nhủ con trai nặng nhẹ các kiểu.
Còn với ả bồ của con trai, bà tìm tới tận nơi đánh ghen thay con dâu nhưng chồng tôi giống như kiểu ăn phải bùa mê của ả, gia đình có gỡ thế nào cũng không chịu chia tay. Ngược lại anh càng ngày càng lún sâu, kiếm được bao nhiêu tiền đều mang đi cung phụng bao nuôi hết người tình.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Biết con trai không thể tỉnh ngộ quay đâu về bờ, mẹ chồng tôi thương dâu quá bảo:
“Trước nay mẹ luôn xem con như con gái mẹ nhưng thằng Tuấn nó làm khổ con quá. Mẹ không muốn con phải chôn vùi tuổi xuân bên thằng con trai ngỗ ngược của mẹ nữa”.
Bà khuyên tôi nên ly hôn để làm lại cuộc đời. Ban đầu tôi cũng do dự vì muốn giữ tổ ấm cho con song mẹ chồng bảo:
“Phải thương bản thân mình trước con ạ. Con hạnh phúc thì cháu mẹ mới có được cuộc sống ấm êm. 1 người đàn ông phụ bạc như con trai mẹ làm sao có thể là người cha tốt, làm gương nuôi dạy con cái nên người được”.
Sau cùng tôi quyết định ly hôn nhưng ra tòa được vài tháng, Tuấn đột ngột mất trong vụ tai nạn giao thông khi đưa bồ đi phượt. Cho con về chịu tang, nhìn bố mẹ chồng khóc ngất bên linh cữu anh ấy mà ruột tôi thắt lại thương ông bà. Từ đó, thi thoảng tôi lại cho con về chơi với bố mẹ chồng cũ, có lần còn ở lại vài hôm để ông bà vơi đi nỗi buồn.
Ly hôn 3 năm thì tôi tái hôn. Chồng hiện tại của tôi hiền lành, tử tế nhưng nghèo thành thử tài chính kinh tế vợ chồng eo hẹp. May rằng anh coi con tôi như con đẻ như thế là mừng rồi, còn lại mọi thứ không quan trọng. Cái ngày tôi tái hôn, cả bố mẹ chồng đều tới và mừng 5 chỉ vàng. Tôi không nhận nhưng bà khóc bảo:
“Bố mẹ xem đây là của hồi môn dành cho con gái đi lấy chồng. Con không được từ chối”.
Cách đây chục ngày tôi cho con về thăm 2 cụ, để thằng bé chơi hết thứ 7, chủ nhật. Không ngờ lúc đón về nhà, mở túi quần áo của con ra lại thấy bọc tiền, đếm được 100 triệu bên trong. Sốc quá, tôi hỏi thì con giải thích:
“Tiền này ông bà bảo con mang về đưa mẹ. Bà nội nói, đây là tiền ông bà cho mẹ tiết kiệm mua nhà đó”.
Tôi vội vàng gọi lại, mẹ chồng cũ cười bảo:
“Mẹ thấy các con đang có kế hoạch mua nhà, lại pải vay mượn các nơi. Mẹ đang có khoản tiết kiệm đây, cũng chỉ để đó không tiêu tới nên mẹ cho cháu. Các con nhận cho mẹ vui nhé”.
Nghe bà nói mà tôi chảy nước mắt, nghĩ đời mình quá may mắn khi từng được làm con dâu của bà. Dù gì giờ chồng cũ tôi cũng mất rồi, tôi sẽ cho cháu qua lại, để ông bà đỡ buồn lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

