Tính ra thì tôi ly hôn cũng hơn năm rồi mọi người ạ. Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi. Cưới xong thì sinh được một cặp sinh đôi cả trai lẫn gái. Ai nhìn vào cũng bảo số tôi sướng. Nhà chồng giàu, con cái thì nếp tẻ đủ cả.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi ở nhà chăm con, cả ngày bỉm sữa nên người lúc nào cũng nhếch nhác. Chồng kêu chán chẳng muốn đụng vào vợ nên anh ra ngoài cặp bồ.
Lúc đầu tôi định làm to chuyện nhưng rồi lại xuôi lòng khi mẹ chồng động viên:
“Đàn ông thằng nào mà chẳng mèo mỡ. Con cứ khuất mắt trông coi. Mấy nữa nó chán lại về với vợ ngay ấy mà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi cũng hy vọng như vậy nên mới nín nhịn chịu đựng 3 năm trời. Vậy mà anh ta vẫn chứng nào tật ấy, chia tay cô này thì tìm đến cô khác. Sinh nhật 3 tuổi của các con cũng là ngày tình nhân của anh ta đăng chiếc que thử thai 2 vạch lên facebook. Cảm giác mọi thứ đã quá sức chịu đựng, tôi quyết định ly hôn.
Cũng may là sau khi chia tay, tôi được quyền nuôi các con, chỉ là cuộc sống có chật vật một chút. Nhiều lần đến nhà chơi với cháu, thấy tôi sống kham khổ, mẹ chồng cũ lại ngỏ lời:
“Hay con để mẹ mang bọn trẻ về? Đỡ đần với con chút nào tốt chút ấy. Bây giờ hai đứa quấn chân thế này, con lấy đâu thời gian mà làm việc”.
Nhưng tôi không đồng ý. Tiền thì có thể thiếu chứ tôi không thể sống thiếu con. Thấy vậy thi thoảng bà lại cho tôi chút tiền gọi là dầu đèn mắm muối. Tuần trước nghe tin bà ốm, tôi bận rộn nhưng cũng thu xếp công việc để về thăm. Nhà rộng thênh thang, ngày xưa đầy ắp tiếng cười thì bây giờ chỉ có hai ông bà lủi thủi. Thấy tôi đến chơi, mẹ chồng mừng lắm:
“Con không còn là người nhà này mà vẫn về thăm mẹ. Chẳng bù cho con dâu mới, cả năm nay có thấy mặt nó đâu. Chỉ lúc nào cần tiền thì mới gọi về xin thôi”.
Thế rồi bà lại lén lau nước mắt. Tôi nấu cho bố mẹ bữa cơm rồi xin phép ra về. Những tưởng chuyện sẽ dừng ở đó, ngờ đâu 1 tuần sau mẹ chồng lại gọi cho tôi. Giọng bà hồ hởi lắm:
“Mẹ bảo này. Mẹ khỏe rồi, không phải lo nữa đâu. Hôm nào về nhà đi, bố mẹ sang tên tài sản cho con”.
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại nhưng mẹ vẫn nói như thế với giọng chắc nịch. Bà bảo sau hôm ấy, ông bà đã xem tôi là con gái rồi. Tôi cứ cầm số tài sản đấy rồi lo mà nuôi con, không cần lăn lộn như bây giờ nữa.
Tiền thì đúng là cần thật nhưng tự nhiên cầm tiền của bố mẹ chồng cũ thì cũng khó coi. Hơn nữa nếu biết chuyện, thể nào chồng cũ cũng không bỏ qua cho tôi. Tôi nên làm gì với lời đề nghị đường đột này của bà đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1