Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm thì anh ấy mất. Khi ấy con gái em mới đầy 2 tuổi. Bố mẹ chồng hiền lành nhưng các anh chị chồng ghê gớm, sống tính toán thiệt hơn lắm. Từ ngày chồng em mất, anh chồng với 2 cô em suốt ngày về hoạnh họe:
“Giá mà thím đẻ được thằng con trai thì em tôi dưới suối vàng cũng yên lòng hơn, đằng này toàn con gái có như không. Tội nghiệp chú ấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực ra họ chẳng thương xót gì chồng em, cái mà họ muốn nhắm tới chính là căn nhà mẹ con em đang ở. Ông bà mới nhưng chưa sang tên làm sổ đỏ thì chồng em đã mất. Thế là cứ thi thoảng ông anh trai lại sang bóng gió nhắc ông bà:
“Đất cát bố mẹ phải xem lại. Trước chú Nhiệm còn sống bố mẹ chia đều con không ý kiến nhưng giờ chú ấy mất rồi, đất phải giữ lại không để vào tay người ngoài”.
Cũng may bố mẹ chồng em là người hiểu chuyện. Nghe con trai nói thế, họ bảo:
“Đất cát nhà cửa thế nào, định đoạt ra sao là quyền của bố mẹ. Các anh các chị không được can thiệp”.
Mà họ chỉ hoạnh họe của cải với nàng dâu thế chứ khi bố mẹ ốm thì lại chừa hết lại cho em chăm. Bố chồng ốm 2 năm mới mất, chỉ một tay em với bà chứ ai vào đây nữa. Mấy người họ bảo:
“Thím ở trên đất của bố mẹ phải có trách nhiệm chăm ông bà”.
Tới khi mẹ chồng ốm, họ cũng nói 1 câu y như thế nhưng bà chỉ động viên con dâu.
“Con đừng để ý tới mấy đứa chúng nó. Với mẹ, con luôn là dâu con, là thành viên của gia đình này”.
Mẹ chồng em ốm hơn 5 năm, bà bị liệt nửa người dưới nên tất cả ăn uống sinh hoạt đều do một tay em chăm sóc. Em coi bà như ruột thịt, lo lắng cho bà bằng tình cảm, sự quan tâm chân thành nhất.
Cách đây hơn tháng mẹ chồng em chuyển bệnh nặng, biết mình không thể cầm cự được lâu, bà gọi các con về họp gia đình, lập di chúc chia tài sản. Điều bất ngờ là bà không để cho em bất cứ 1 thứ gì, nhà cửa, đất cát bà chia phần lớn cho trai cả, 1 phần cho con gái. Căn nhà em ở bà cũng lấy lại chia cho họ. Khi ấy em sốc lắm, cảm giác thất vọng vô cùng, kiểu như bản thân bị bà lừa. Bao năm chăm sóc cho bà cuối cùng bà mất lại để em trắng tay như thế.
Buồn thật nhưng em vẫn cố kìm nén sự thất vọng trong lòng để lo hậu sự vì nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận rồi sẽ bế con về ngoại.
Theo chỉ đạo của em gái bà, em là người vào dọn giường chiếu, di vật của bà đi đốt. Em gái bà nói rằng ý nguyện của bà là phải tự tay em làm. Khi cuộn chiếc chiếu bà nằm lên, em lại thấy 1 chiếc phong bì ghi: “Gửi con dâu út của mẹ…”, em vội mở ra đọc thì nấc nghẹn trước những dòng chữ run rẩy cuối đời của bà. Bà nói những lời cảm ơn em vì những năm qua đã quan tâm chăm lo cho bà. Bà còn để trong bao thư 1 cuốn sổ đỏ căn nhà trị giá hơn 2 tỷ đã làm hết giấy tờ sang tên cho em nói đó là sự bù đắp của bà cho em. Bà mua nhà khác cho em ở để được thoải mái, không lo va chạm, bị các con bà làm khó. Đọc thư mẹ chồng, em khóc nấc vì hiểu rằng, em mới là người được bà thương yêu nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1