Quê chồng em vẫn còn lạc hậu lắm, nhiều nhà còn xây nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm. Cũng may vợ chồng em đều làm trên thành phố chỉ thi thoảng nhà có công việc 2 đứa mới đưa nhau về nên cũng đỡ. Bố mẹ chồng em tuy nghèo nhưng sống tình cảm, quan tâm con cái thành thử cảnh làm dâu của em khá nhàn.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
3 năm đầu sau cưới em phải đi thuê trọ, mẹ chồng lên chơi thấy các con mỗi tháng đều phải trả mấy triệu bạc tiền nhà chưa tính điện nước, bà toàn xuýt xoa bảo:
“Giờ quê mình cũng có đầy công ty mới mở, thiếu gì việc mà cứ phải bon chen trên đất thủ đô mỗi tháng mất 4, 5 triệu tiền thuê trọ, phí quá. Đất quê nhà mình ở không hết”.
Tất nhiên bà nói thế chứ nói nữa em cũng sẽ không bao giờ về bởi sinh hoạt của nhà chồng thực sự không quen nổi. Tuy ông bà cũng đã mua nước sạch của xã nhưng tiết kiệm toàn dùng nước ao, quần áo cũng mang ra ao giặt, thịt gà thịt vịt cũng ra ao. Có hôm vợ chồng em về nhìn thấy mất vệ sinh quá mới nhắc:
“Sao nhà có nước sạch bố mẹ không dùng lại cứ đi rửa ráy bằng nước ao bẩn. Ăn uống sinh hoạt thế làm sao đảm bảo vệ sinh”.
Mẹ chồng em cười:
“Anh chị cứ vẽ chuyện. Tôi dùng nước ao này mấy chục năm nay nuôi 3, 4 đứa con lớn tồng ngồng có đứa nào bệnh tật gì đâu mà giờ bày đặt mất vệ sinh. Ao năm nào tôi chẳng hút bùn thay nước 1 lần. Với lại rửa nước ao xong tôi lại về xả lại bằng nước máy cơ mà”.
Nói chung mẹ chồng em chỉ mua nước máy là để phụ vụ các con trên thành phố về, còn lại ông bà vẫn dùng nước ao nước giếng cho đỡ tốn tiền.
Đợt này công việc nhiều em bị căng thẳng, bản thân ăn uống kém nên sức khỏe suy nhược. Hôm ấy đang ngồi làm trên công ty em bị tụt huyết áp ngất lịm, đồng nghiệp phải gọi xe đưa vào viện cấp cứu.
Tối gọi điện về quê, chồng em kể cho mẹ biết vợ ốm thế là ngay hôm sau bà bắt xe lên mà không hề báo trước. Thấy dâu ra mở cửa bà hớt hải hỏi:
“Con ốm thế nào mà nhìn xanh xao quá. Nghe chồng con bảo là mẹ bắt xe lên luôn”.
Em thực sự cảm động trước sự quan tâm của mẹ chồng. Đi vào nhà bà lần lượt bỏ quà quê ra khỏi túi nào là trứng, rau xanh, cà chua. Tới cuối cùng bà lấy ra 1 bọc đồ ăn gói giấy báo đựng trong túi nilon. Mở túi bà bảo:
“Đây là món đặc sản mẹ phải dặn người ta mãi mới mua được lên cho con ăn tẩm bổ. Ở quê mình ai hay ốm, suy nhược cơ thể ăn món này là nhanh lại sức lắm”.
Tò mò em lật giấy báo ra xem thì tí ngất thấy bên trong là chục con chuột thui vàng. Nhìn khiếp quá em nôn thốc nôn tháo.
Mẹ chồng áy náy bảo:
“Tại mẹ nghĩ món này là đặc sản ngon bổ dưỡng ở quê nên mới mua cho con. Mẹ không biết là con sợ chuột”.
Nhìn bà thế em lại thấy vừa tội vừa thương. Biết là bà có lòng tốt với mình nhưng thực sự món chuột đồng kia em không thể ăn nổi. Rồi hôm sau không biết có phải vì giận con dâu mà bà về quê luôn không. Bà nói rằng phải về chăm đàn lợn nhưng em vẫn thấy lăn tăn khó nghĩ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1