Em bị dị ứng với 2 từ mẹ chồng các chị ạ. Không nhắc tới thì thôi chứ cứ nhắc tới bà ấy là lại lộn ruột lộn gan, ghét không chịu được.

Hồi đầu mới cưới thì em cũng không có ác cảm gì với bà bởi thực tế em đi làm từ sáng tới tối, mẹ con hầu như chỉ gặp mặt lúc ngồi ăn cơm. Mẹ chồng em được cái chịu khó, con dâu đi làm thì bà ở nhà nấu nướng, dọn dẹp không bắt bẻ gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com

Tuy nhiên sau khi em sinh con, thấy ở chung chật quá nên bàn với chồng mua đất xây ra ở riêng. Em phải huy động vay mượn khắp nơi, nhà đẻ cho 400 triệu, anh trai em cho 50 triệu, chị gái 20 triệu. Thế mà mẹ chồng cho chúng em có đúng 100 triệu trong khi bà có hẳn 1 tỷ gửi ngân hàng. Em xui chồng xin thêm 1, 2 trăm triệu nữa để khỏi phải vay ngân hàng thế mà bà nhất quyết không cho.

“Tiền ấy mẹ để phòng thân”.

 Bà lấy lý do tuổi già nay ốm mai đau phải thường xuyên đi viện thuốc men tốn kém nên phải chủ động kinh tế, không muốn phụ thuộc con cái. Ngày ấy em bực, nói thẳng với chồng rằng:

“Anh thấy mẹ anh ăn ở như thế có chấp nhận được không? So bên nội với bên ngoại đã thấy cách xa nhau một trời một vực chưa? Thế nên sau này đừng có trách tôi không báo hiếu mẹ anh nhé”.

2 từ mẹ chồng rất ít khi xuất hiện trong mỗi câu chuyện của em. Cách đây 2 tuần tự nhiên mẹ chồng sang nhà nói chuyện:

“Thời gian này sức khỏe của mẹ kém quá, sống 1 mình 1 nhà đêm hôm ốm đau không biết đường nào xoay xở. Mẹ muốn dọn sang ở với 2 đứa cho yên tâm”.

Lúc nghe bà nói thế, em bực lắm nhưng chỉ cười bảo:

“Mẹ từ từ để chúng con xếp sắp đã”.

Bà biết ý cũng không dám nói thêm. Đợi bà về, em quay sang bảo chồng:

“Tôi cấm anh đưa bà ấy về đây. Lúc xây nhà cho được có 100 triệu giờ đòi sang ở. Người đâu mà khôn thế”.

 Ban đầu chồng em bênh mẹ:

“Dù sao mẹ cũng là mẹ. Bà chỉ có mình anh là con, làm sao anh để mẹ sống 1 mình được mãi”.

Em nói thẳng:

“Tùy anh. Nếu anh thích đón mẹ anh về sống trong cái nhà này cũng được nhưng tôi sẽ dọn đi. Nói tóm lại, anh chỉ được lựa chọn một trong hai, hoặc mẹ hoặc vợ. Tôi đã nói rõ rồi, tôi với mẹ anh không bao giờ có thể ngồi chung mâm, ở chung nhà”.

Chồng em cũng hãi vợ không dám trái lời. Hôm sau phải sang nhà nói chuyện lại bảo với mẹ đừng sang nhà em nữa. Anh ấy muốn lo cho mẹ đẻ thế nào là tùy, em không can thiệp cũng không quan tâm, miễn đừng có rước bà ấy về nhà em là được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com