Ngán ngẩm nhất vẫn là cảnh làm dâu các chị nhỉ. Trong mắt mẹ chồng, con đẻ là vàng còn con dâu như rơm rác. Nhiều lúc em bảo thôi thì cứ bơ đi để sống cho qua ngày, chẳng thèm chấp nhặt làm gì mệt đầu nhưng bà đối xử phân biệt quá khiến em không thể không chạnh lòng.
Kể cũng lạ, người ta sống với người dưng một thời gian ngắn còn nảy sinh tình cảm, yêu quý nhau được. Đằng này em ở cùng mẹ chồng gần chục năm, cơm bưng nước rót, chăm sóc tối ngày, 1 dạ 2 vâng cấm dám cãi lời dù chỉ 1 tiếng. Thế mà chẳng hiểu tại sao, trong mắt mẹ chồng, em vẫn bị coi như người thừa.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com
Mệt mỏi lắm các chị ạ, mang tiếng là sống ở thành phố nhưng từ ngày đi làm dâu, em không biết tới cảm giác ngủ nướng là gì. Ngày nào cũng thế, đúng 5h là phải dậy nấu sáng, lau 4 tầng nhà sau đấy đợi mọi người ăn xong mang bát đi rửa sạch sẽ mới được đi làm. Thế mà cứ ngồi đâu mẹ chồng em cũng ca bài:
“Con dâu nhà này sướng lắm, chỉ việc ăn xong đi làm, chăng phải động tay vào việc gì”.
Em nghe lúc đầu cũng ức chế nhưng lâu dần thành quen, coi như chấp nhận sống chung với lũ vì vốn dĩ bà có thương gì dâu đâu mà bà biết xót. Nhiều khi em ngồi nghĩ, rõ ràng bản thân bà cũng từng làm dâu mới làm mẹ chồng, hiện tại bà cũng có con gái đi làm dâu người khác mà bà không hiểu cho con dâu mình một chút. Con gái bà mà gọi điện kêu than vất vả một tí, bà sẽ tư vấn ngay rằng:
“Con phải bảo chồng nó chia sẻ việc nhà chứ việc gì gánh hết”.
Rồi bà ngọt nhạt khuyên con rể:
“Vợ con nó vất vả, đi làm công ty về lại chăm con nhỏ. Con thương vợ phải biết đỡ việc cho nó”.
Ấy thế nhưng với con trai bà luôn miệng dạy:
“Đàn ông không được nghe lời vợ”.
Thấy anh ấy rửa bát giúp em là bà gầm lên:
“Tao mất tiền mất của nuôi mày ăn học thế mà giờ mày lại đâm đầu vào bếp rửa bát cho vợ thì còn đáng mặt đàn ông không”.
Rồi bà quay ra trách em:
“Chị giỏi nhỉ, làm vợ mà có mấy cái bát rửa không nổi phải bắt chồng”.
Vậy nhưng sang nhà con gái chơi thấy con rể trông con rửa bát thì bà lại về đi khoe dọc khu:
“Con rể tôi tâm lý thương vợ lắm. Con bé lấy được tấm chồng tử tế thế tôi cũng nhẹ lòng”.
Ức nhất tháng nào em cũng phải đưa mẹ chồng 3 triệu gọi là tiền báo hiếu vì chồng em là con trai, bà nhận tiền ấy như điều hiển nhiên, không bao giờ có được một lời cảm ơn. Nhưng cách đây hơn tuần bà ốm, con gái bà sang thăm biếu được 500 nghìn mà ai tới bà cũng khoe rồi khen có hiếu. Trong khi đó tiền viện phí, thuốc thang của bà em phải chi trả hơn chục triệu bạc thì bà phớt lờ không nhắc tới. Không những thế, khi khách tới thăm bà nhìn thấy em nấu nướng, giặt giũ phục vụ mẹ chồng, họ khen:
“Con dâu bà ngoan nết thế, chăm mẹ chồng chu đáo quá”.
Bà chẹp ngay miệng nói 1 câu:
“Thì mình mất tiền cưới dâu về mà không được báo hiếu hóa ra mất tiền vô ích à?”.
Nghe bà nói, em vừa tủi vừa tức nhưng chồng em nháy mắt bảo:
“Em cố nhịn đi. Tính mẹ thế, nói lại chỉ đâm cãi nhau người ngoài nhìn vào đánh giá”.
Vậy là em đành nhịn theo ý chồng mà trong lòng ấm ức lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Matichonweekly.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1