Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày giỗ lần thứ 5 của mẹ chồng tôi. Mới đó mà thời gian trôi nhanh quá. 5 năm qua nghĩ đến bà là tôi lại thương vì cả đời vất vả, đến lúc mất cũng chẳng có ai bên cạnh dù có tới 3 đứa con.
Tôi làm dâu mẹ chồng được 11 năm thì bà mất. Vì là người cùng làng nên tôi biết rất rõ bà từ khi chưa về nhà này. Lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ và khâm phục mẹ chồng vì ông mất sớm, một mình bà nuôi 3 con ăn học.
Ảnh minh họa internet.
Nghe mẹ đẻ tôi kể thì trước đây mẹ chồng tôi cứ một mình đạp chiếc xe đạp cũ chở cây cảnh đi bán khắp các chợ quanh vùng. Dần dần bà mở một cửa hàng bán cây cảnh và các loại chậu sành sứ, phân bón chăm nuôi cây. Kinh tế gia đình cũng 1 tay bà gây dựng từ chính việc kinh doanh này. Bà xây được nhà cửa lại cho các con ăn học đến nơi đến chốn.
Thế nhưng anh trai chồng phá phách lắm vì dính vào lô đề cờ bạc. Dù lúc lấy vợ, anh được bà mua nhà trên phố cho ở nhưng do ham hố cờ bạc mà phải bán đi trả nợ khiến vợ chồng con cái phải thuê trọ. Còn chị chồng đã lấy chồng xa nhưng cũng nợ như chúa chổm. Thi thoảng bị đám cho vay nặng lãi đến đòi, chị lại phải lặn lội về giật tạm của mẹ già. Vì thế bà cũng chẳng có của chìm của nổi gì hết.
Nhà chỉ có chồng tôi là con trai út ngoan ngoãn nên được bà quý mến và tin tưởng hơn. Sợ con út nhiễm tật xấu của các anh chị, bà toàn dặn:
“Vợ chồng phải bảo ban nhau mà sống thật tốt, đừng giống như bác Hiệp, bác Ngà. Mẹ chỉ biết trông chờ vào 2 đứa mày thôi đấy”.
Nghe bà nói vậy mà tôi cũng thương nên chỉ biết vâng dạ. Do ở chung với bà 1 nhà, chồng lại hay đi làm xa nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con tôi chăm sóc nhau. Thấy tôi chăm làm, ngoan ngoãn nên bà cũng quý con dâu.
Khi bà ốm đau, tôi hết lòng chăm sóc. Ngược lại, bà cũng vừa bán hàng vừa giúp chăm cháu. Suốt chục năm làm dâu, mẹ con tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Ngoài chăm con cháu, bà còn rất chăm cây mai trắng ngoài vườn. Thấy bà quý cây mai như vậy, những lúc bà ốm hay đi xa vài ngày gom cây về bán, tôi thường thay bà tưới tắm cho nó.
Ngày bà bệnh trở nặng phải vào viện cấp cứu, dù vẫn tỉnh táo nhưng bác sĩ đã gọi tôi lên lắc đầu:
“Bà không qua được vài ngày đâu, tốt hơn hết gia đình nên đưa bà về nhà”.
Tôi khóc gọi cho anh chị chồng nhưng người thì không nghe máy, người thì bận rộn không về sớm được. Lúc mẹ chồng sắp ra đi, bà cầm tay tôi thều thào chỉ vào cây mai trắng trước hiên nhà bảo:
“Cho con tất. Cứ chăm đi khi được giá thì bán lấy tiền”.
Nói xong bà dần lịm đi. Sau khi lo tang gia xong, cả nhà đều tìm các giấy tờ bà để lại nhưng chỉ có mỗi căn nhà đang ở là bà di chúc cho chồng tôi trông mom. Còn lại tài sản của bà không có gì đáng giá.
Tôi cứ nghĩ bao năm bán hàng nhưng phải lo trả nợ cho 2 con ham cờ bạc nên bà cũng chẳng có của chìm của nổi nữa. Nào ngờ trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, có 1 đại gia đi qua nhà tôi thấy cây mai đẹp cứ xin vào ngắm. Xong ông bảo đây là giống nhất chi mai quý hiếm nên trả tôi tận 5,5 tỷ.
Nhớ tới lời mẹ dặn dò năm xưa, vợ chồng tôi đã bán cây mai trắng vói cái giá không thể tin được. Đúng là điều bất ngờ bà dành cho vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1