Em vừa mổ ruột thừa được 1 tuần, giờ sức khỏe dần ổn định rồi. Sau lần đi viện này vẫn thấy biết ơn mẹ chồng nhiều lắm, vì mỗi lần ốm đau đều có bà ở bên cạnh chăm lo.
Mẹ chồng em cũng có tuổi rồi, bà năm nay 66. Tính bà thì không phải quá hiền nhưng tâm lý lắm. Từ lúc em về làm dâu đến giờ được gần 5 năm nhưng chưa từng xảy ra xích mích gì dù nhỏ nhất.
Em thì vụng thối vụng nát, nấu cơm hôm khô, hôm nhão. Canh rau chẳng hiểu sao em cố tình nêm thật ít muối mà cuối cùng lại mặn chát, đến mình ăn còn không thể nuốt nổi. Vậy mà mẹ chồng còn bênh trước cả nhà:
“Ăn như vậy mới đậm đà, bữa sau cho ít lại là được con ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Rồi có hôm em kho thịt mà quên đổ nước, loay hoay một lúc nồi cạn, thịt cháy khét lẹt mới nhớ ra. Bữa đó cả nhà ăn thịt cháy nhưng mẹ chồng vẫn vui vẻ không chê bai câu nào.
Từ lúc em sinh cháu mẹ chồng cũng nghỉ việc ở quán cơm, bế cháu cho con dâu đi làm. Buổi tối em về cơm dọn sẵn đấy rồi chỉ việc ăn thôi. Mẹ chồng ở nhà vất vả vậy nhưng bà không bao giờ đòi hỏi con cái phải thế này thế kia. Hai ông bà có lương hưu nên tháng còn đưa cho con dâu dăm ba triệu để đi chợ, mua sắm linh tinh.
Mỗi lần em bảo về ngoại chơi mẹ chồng lại hỏi:
“Có tiền chưa con, cầm 2 triệu này về mua ít đồ biếu ông bà”.
Em không cầm thì mẹ cứ dúi vào tay bằng được, vậy nên đành lấy cho bà vui rồi sau mình mua đồ này đồ kia biếu lại. Em thì hay nhòm có bộ quần áo nào hợp lại mua cho bà, mẹ chồng cảm động lắm cứ nhắc đi nhắc lại suốt. Mặc áo ngồi buôn chuyện với hàng xóm còn khoe:
"Bộ này con dâu nó mua cho đấy".
Tuần trước đang làm thì em bị đau bụng, lúc đầu tưởng đau bình thường thôi nhưng 30 phút sau dữ dội hơn, các chị đồng nghiệp phải đưa vào viện gấp. Đến nơi khám là em bị đau ruột thừa phải mổ luôn.
Lúc đó chồng với mẹ cũng có mặt ngay, bà thấy em đau cứ rối rít, cuống quýt cả lên. May là em được đưa vào phòng phẫu thuật mổ nội soi nên cũng nhanh. Hôm đầu vẫn còn thuốc tê nên chưa đau, hôm sau em mới ngấm.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh lo lắm, biết con dâu chưa ăn được gì nên tí tí bà lại lấy cốc nước lọc cho em nhấp môi. Thấy em đau chảy cả nước mắt, bà bảo:
“Cố lên con. Đau chỗ nào để mẹ xoa cho”.
Có mẹ chồng ở bên cạnh động viên, cơn đau cũng giảm đi được bao nhiêu. Hôm nay thì em ổn định hơn rồi, ăn được lưng bát cháo mẹ nấu.
Từ hôm con dâu ra viện, mẹ chồng chăm kỹ càng lắm, không để cháu bén mảng đến gần sợ làm em đau. Thỉnh thoảng bà lại vào hỏi xem cần ăn gì không mẹ làm.
Nhiều người cứ than đi lấy chồng gặp phải mẹ chồng khó tính, nhưng em đây may mắn được làm dâu của mẹ, vừa tâm lý lại thương như con gái, chưa bao giờ hắt hủi. Nhất là lúc ốm đau càng thấy tình cảm của bà đối với mình quá lớn mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1