Ngày theo chồng về ra mắt, vừa gặp em mẹ anh đã hỏi 1 tràng từ đời ông tới đời cha, công ăn việc làm, lương lậu thu nhập thế nào. Mắt bà thì nhìn em không chớp nên hôm ấy em sợ lắm. Cảm giác nghẹt thở trong ngày ra đầu gặp mặt.
Đã vậy tới lúc ngồi ăn cơm, em vừa bưng bát lên bà lại hỏi “bồi” thêm câu:
“Cháu có biết nấu ăn không?”.
Ảnh minh họa:/ Nguồn Internet
Đến đây là em nghẹn họng thật sự, định nói dối là có nhưng lại nghĩ, bản thân chẳng mấy khi vào bếp, nấu nướng mẹ đẻ thường chê lên chê xuống. Giờ cứ nói bừa, mấy nữa về sống chung nấu không ra sao có phải ê mặt với bà. Thế nên sau vài giây “cân não” em quyết định trả lời thật:
“Dạ, cháu cũng ít khi vào bếp…”.
Miệng nói, họng em cứ nghẹn ứ. Bà liếc nhìn em 1 cái không lấy gì làm hài lòng nhưng cũng ngay lập tức bà chuyển sang chuyện khác.
Hôm ấy em choáng, trên đường chồng chở về, em hỏi anh:
“Hôm nay em mất điểm với mẹ… chắc bà không ưng”.
Chồng em được cái cũng thật, đáp lời luôn:
“Ừ, mẹ anh khá kỹ tính. Nhưng không sao, sau em học là được”.
Bởi quyết tâm sẽ xây dựng quan hệ hòa bình với mẹ chồng tương lai, sau hôm ấy em chủ động tới nhà anh chơi nhiều hơn. Mỗi lần tới em còn nhờ bà dạy nấu nướng để bà hiểu thành ý của em. Cũng nhờ đó mà em có thời gian tiếp xúc, hiểu hơn tính của mẹ chồng.
Bề ngoài mẹ chồng em có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra sống cũng rất tình cảm, đặc biệt là thẳng tính. Bà nghĩ gì nói đó, nói xong là thôi, không để bụng. Hôm hai đứa chuẩn bị cưới, bà gọi em tới đưa cho 50 triệu bảo:
“2 đứa thích gì thì cầm mà mua sắm. Mẹ cho tiền mặt cho dễ, hôm cưới mẹ chỉ trao cho mỗi đứa cái nhẫn vàng 2 chỉ gọi là hình thức thôi”.
Bà còn dặn em:
“Đời con gái lấy chồng có 1 lần, cứ phải chiều bản thân 1 chút cho đỡ thiệt thòi”.
Bất ngờ nhất là ngay sau hôm cưới, mẹ chồng gọi luôn 2 đứa em họp gia đình bảo:
“2 đứa giờ đã là một gia đình riêng nên bố mẹ sẽ cho mảnh đất cạnh nhà để xây lên mà ở tách bạch thoải mái”.
Thú thực trong lòng em rất thích sống riêng, có điều chồng em là con 1 mà kết hôn xong vợ chồng ở riêng luôn lại thấy tội ông bà nên bảo:
“Nhà mình ít người, bố mẹ để chúng con ở chung cho vui ạ”.
Nhưng mẹ chồng em xua tay luôn:
“Thôi, tốt nhất chung ngõ riêng nhà cho thoải mái. Thanh niên các con có lối sống khác, sống với ông bà già không hợp, mẹ con dễ mâu thuẫn, mất tình cảm nên cứ ở riêng nhà là hơn cả. Lúc nào thích thì sang đây nấu nướng ăn uống với bố mẹ bữa cho vui là được rồi”.
Vậy là ngay tháng sau bọn em khởi công xây nhà mới luôn. Mất 5 tháng xây là chúng em sống với bố mẹ chồng còn lại thì tách bạch. Được cái mẹ chồng em tư tưởng tiến bộ, bà rất tôn trọng đời sống riêng tư của con dâu, con trai. Chung ngõ, sát nhà mà không bao giờ bà để ý, xét nét nàng dâu. Thậm chí vợ chồng em có cãi nhau bà cũng chỉ nhắc nhở rồi tìm gặp riêng từng đứa nói chuyện phân tích nói chuyện cho biết đúng biết sai. Nhờ thế mà cảnh làm dâu của em cũng nhẹ nhàng lắm các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1