Chẳng hiểu chồng tôi thuộc kiểu gì nữa mọi người ạ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình và bố mẹ anh ta, lấy vợ về là để phục vụ chứ yêu thương gì.
Từ hồi tôi mới chân ướt chân ráo về làm dâu, anh đã tuyên bố thẳng thừng:
“Anh cưới em về là để thực hiện nghĩa vụ với bố mẹ, chăm sóc ông bà cho đang hoàng vào”.
Từ đó tôi trở thành ô sin nhà anh không hơn, không kém. Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho ông bà rồi mới đi làm. Cơ quan gần nhà nên chồng bắt buổi trưa tranh thủ về cơm nước để bố mẹ anh ăn. Tôi toàn phải vội vàng, chẳng có giờ nghỉ ngơi luôn, chiều lại tranh thủ xin về sớm dọn dẹp, nấu nướng. Ông bà già rồi, mắc bệnh tiểu đường nên không được ăn cơm sau 7 giờ tối vì sẽ tích tụ tinh bột và chất béo.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhớ có lần tôi liên hoan về muộn, không kịp nấu cơm để ông bà ăn đúng giờ nên vừa bưng được mâm ra chồng nhìn đồng hồ, vằn mắt lên:
“Cô biết mấy giờ rồi không. Cô mong bố mẹ tôi bệnh mà chết sớm à.”
Thế là “xoảng” một cái, anh hất luôn cả mâm ra sân. Tối hôm đó cả nhà chồng nhịn, nửa đêm hai ông bà đói quá đưa nhau xuống bếp nấu mì tôm ăn.
Sống với người chồng cục tính như anh, bao nhiêu lần vô duyên vô cớ tôi bị ăn tát chỉ vì trót làm gì đó khiến anh ngứa mắt. Con thì sợ bố như sợ cọp, mỗi lần mon men đến gần đều bị bố quát cho xanh mắt mèo. Có lần thằng bé thấy con gián, hét toáng lên làm mất giấc ngủ mà anh vùng dậy tát con không thương tiếc.
Lúc đó thấy con khóc toáng lên tôi vội chạy vào thì thấy mặt thằng bé vẫn còn in vết bàn tay của chồng.
“Anh đánh vợ tôi đã bỏ qua bao lần rồi, giờ còn đánh cả con. Ly hôn đi, tôi không thể để con sống với một thằng bố ác ôn như anh nữa”.
Nói xong câu đó chính tôi cũng bị chồng tát cho một cái và quát:
“Thách cô đấy”.
Hôm đó tôi đưa con lên phòng, đóng chặt cửa rồi ôm nhau trong đó. Suốt đêm tôi không ngủ được, ngẫm lại 7 năm hôn nhân không khác gì giúp việc, đầy tủi nhục và nước mắt, lại còn bị hành như trong địa ngục nữa. Vậy nên tôi chẳng luyến tiếc thêm điều gì, quyết định làm đơn ly hôn thật.
Hôm sau, chờ lúc chồng đi làm, tôi âm thầm dọn hết quần áo của 2 mẹ con rồi ra ngoài thuê trọ. Đơn ly hôn thì tôi nộp thẳng lên tòa, không cần phải hòa giải. Chồng thấy tôi dám làm thật nên anh cũng căng, bảo nếu ly hôn thì phải để con cho anh nuôi, nhưng tôi không chấp nhận.
Hôm đó tôi đang đi làm thấy tin nhắn của chồng bảo:
“Mẹ bị tai biến rồi, cô còn là con dâu thì về mà chăm bà”.
Đọc xong tin nhắn tôi chỉ biết cười khẩy. Đây đâu có ngu rồi bước chân quay trở lại nhà đó làm giúp việc không công thêm một lần nữa. Đời tôi có 7 năm sống trong địa ngục vậy đã là quá đủ rồi, không đắn đo, trả lời luôn:
“Xin lỗi nhé, tôi chẳng còn là con dâu bố mẹ anh nữa, tự mà hầu ông bà”.
Chắc giờ này anh ta đang bực mình, có thể là điên cuồng lắm. Vậy nhưng tôi quyết rồi, có sao cũng không bao giờ quay lại cái máng lợn cũ đó nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

