Vợ chồng em cũng chỉ là nhân viên đi làm công ăn lương, thu nhập một tháng được 26 triệu. Sau cưới 2 đứa phải đi thuê nhà mất gần 3 năm lại còn nuôi con thơ nữa nên cuộc sống cũng vất vả lắm.
Khi con tròn 2 tuổi, bố mẹ đẻ em dưới quê bán đất cho vợ chồng 500 triệu, em dồn với 200 triệu vợ chồng tiết kiệm trước đó nữa để mua căn hộ trả trước 50 %, còn lại trả dần mỗi tháng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Đợt đó em cũng gọi về vay bố mẹ chồng nhưng ông bà bảo:
“Bố mẹ già, lương lậu không có, lấy đâu tiền cho các con vay”.
Em gợi ý bảo bán 1 suất đất cạnh nhà đi song họ không chịu:
“Đất của nhà mình đúng là rộng nhưng toàn là đất tổ tiên để lại, không bán được. Với lại đất ấy sau cũng chia cho các con chứ cho ai vào đây nữa. Mà nói thật, bố mẹ giữ đất để sau nhỡ các con có về quê còn có chỗ sinh sống làm ăn. Các con phải tính cho mình đường lui chứ”.
Nghe mẹ chồng nói, em phát bực bảo:
“Thôi, mẹ không muốn cho chúng con thì cứ nói. Còn con nói thật, bọn con không bao giờ có ý định về quê đâu. Kể cả đời cháu bà đều sẽ không về đất ấy”.
Sau đó em tuyên bố với chồng:
“Anh nhìn đó, chúng mình mua nhà, bố mẹ anh không quan tâm đoái hoài gì. Sau này ông bà có việc, đừng mơ tôi quan tâm. Sống sao thì hưởng thế”.
Chồng em vẫn bênh:
“Em buồn cười, bố mẹ đã nói không có là không có. Sao em cứ trách móc họ”.
Khi em nói bố mẹ bên ngoại cũng chẳng có mà họ vẫn cho. Thế là lão ấy cãi cùn:
“Đấy là bố mẹ em tự nguyện, anh không ép”.
Vậy là thôi, em cũng không thèm nói lại nữa tránh vợ chồng cãi vã. Có điều từ đó em xác định trong lòng, sống với nhà chồng, em chỉ bằng mặt không bằng lòng, không bao giờ em nhiệt tình trách nhiệm giống như với nhà đẻ.
Thế nhưng chúng em về nhà mới được vài tháng thì mẹ chồng lại giở giọng bảo:
“Mẹ nhớ cu Bon quá, tiện thời gian này bố các con đang khoẻ, mẹ lên chơi với thằng cháu đích tôn ít bữa”.
Bà đã nói thế, em cũng chẳng thể bảo không đồng ý song nghe bà bảo lên chơi mấy bữa thì nghĩ chắc cũng chỉ ở cùng lắm 1 tuần là về. Ai ngờ, bà lên mang cả tải quần áo, đến nơi mới thông báo:
“Bố các con vào nam chơi với vợ chồng cái Hương khoảng 6,7 tháng nên mẹ sẽ ở đây cho vui”.
Nghe bà nói thế, em đã tí sốc rồi nhưng cố vui vẻ như không. Có điều, mẹ chồng em ăn khoẻ, cơm gạo thì cứ đánh tìn tìn một bữa 3,4 bát cơm mà em toàn mua gạo ngon hơn 200k/yến. Trước kia cả tháng vợ chồng mới ăn hết chục cân, từ hôm mẹ chồng lên tháng em đi mua gạo 3 lần, rồi tiền điện tiền nước cũng đội lên. Mà bà lên ở cùng có giúp được gì đâu, con em đi lớp, nhà cửa em dọn chỉ ăn chơi nằm xem ti vi. Em than với chồng, anh lại bảo:
“Em cứ tính toán thế, mình mẹ ăn đáng bao nhiêu mà em nói vậy lại phải tội”.
Sau em bực gọi luôn mẹ chồng ngồi nói chuyện:
“Mẹ lên chơi chúng con rất vui nhưng nói thật bọn con vẫn đang trả nợ ngân hàng mỗi tháng chục triệu thành thử không thể nuôi thêm ai được. Nếu mẹ xác định ở lâu với bọn con thì mỗi tháng mẹ góp với con 3 triệu tiền ăn, điện nước. Chi tiêu trên này đắt đỏ lắm, không như dưới quê. Còn tiền phòng chúng con không tính”.
Chồng em nghe vậy lao vào định đánh vợ, nói rằng em là con dâu hỗn láo bất hiếu mới tính tiền ăn của mẹ chồng. Bà thì dỗi, con dâu vừa nhắc tới thu tiền lập tức bỏ về quê, đúng kiểu chỉ thích ăn không. Thế là không khí gia đình em cứ căng như dây đàn, mệt mỏi kinh khủng.
Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet bridestory


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1