Chồng tôi là con một nên ngay từ nhỏ đã rất được ông bà yêu thương. Dù sống ở quê nhưng cứ 1 tháng họ lại gửi ra thùng thực phẩm lớn nhỏ. Đến nỗi trong nhà tôi lúc nào thức ăn cũng chất đầy tủ lạnh ăn mãi mới hết.
Do nhà chồng neo người nên khi tôi về làm dâu cũng được ông bà yêu quý. Hai mẹ con thường gọi cho nhau buôn chuyện rất gần gũi. Nhất là khi biết tin dâu có bầu, bà dù ở xa nhưng luôn nhắc nhở tôi phải ăn uống ngủ nghỉ để mẹ khỏe con khỏe. Đặc biệt, bà thường nấu nhiều món ăn bổ dưỡng rồi đóng gói gửi nhà xe ra.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Khi dâu sinh con, bà ra chăm sóc cho cả 2 mẹ con tận 6 tháng mới về. Vì con trai quấy khóc, sức đề kháng kém hay ốm đau nên khi bắt đầu đi làm trở lại, chồng tôi đề nghị:
“Nhà mình không lo về tài chính, chỉ mình anh đi làm cũng chi tiêu dư dả nên em xin nghỉ làm ở nhà chăm con đi anh mới yên tâm”.
Nghe lời chồng, tôi xin nghỉ việc hẳn. Thấy dâu phải nghỉ làm trông con, nhiều lần mẹ chồng tôi bày tỏ mong muốn lên ở để được bế cháu hàng ngày. Thế nhưng chồng tôi phản đối:
“Bà thế hệ trước rồi có biết cách chăm cháu nữa đâu. Hơn nữa vợ con cũng ở nhà nên bà không cần phải ra đây làm gì nữa”.
Còn tôi cũng lấy lý do:
“Thằng Tũn nghịch và lười ăn lắm bà ạ. Bà lên đây chăm sẽ mệt đấy, bà già rồi cần được nghỉ ngơi”.
Nói lý do là vậy nhưng thật ra trong thâm tâm tôi sợ bà lên sống cùng phần sẽ không thoải mái phần lo bà sẽ chiều hư cháu trai.
Biết các con không muốn cho lên chăm sóc, gần gũi cháu nội, bà trở nên lạnh lùng không ý kiến gì nữa cũng không gọi điện thường xuyên như trước. Thậm chí các con gọi về hỏi thăm bà cứ nói mát mẻ hoặc không thèm nghe điện thoại.
Ngày sinh nhật cháu nội 2 tuổi, vợ chồng tôi rất ngạc nhiên khi bà cáo vắng mặt trong bữa tiệc. Lúc này mới biết, bà vừa cấn bầu lần 2 nên đang ốm nghén rất dữ dội, không đi được.
Nghe tin này mà vợ chồng tôi sững sờ, anh nhà tôi tỏ ra rất tức giận bảo thẳng bà:
“56 tuổi rồi còn đẻ đái gì nữa, ông bà có biết việc có 1 đứa trẻ nuôi rất tốn kém không. Hơn nữa già rồi sinh ra có được đứa lành lặn hay không. Nhỡ thì bỏ đi, mai này con sẽ không chịu trách nhiệm chăm đứa bé ấy đâu”.
Thế nhưng mẹ chồng vẫn kiên quyết giữ cái thai lại. Bà ôn tồn bảo:
“2 đứa có biết vì sao mẹ từng này tuổi mà vẫn muốn sinh con thứ 2 không. Là vì mẹ buồn quá, chính 2 đứa không cho mẹ được gần gũi cháu nội trong khi mẹ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi”.
Bà còn khẳng định chắc nịch:
“Mẹ sinh con ra thì sẽ tự chăm sóc nó không cần đến anh chị phải hỗ trợ gì hết nên khỏi sợ phiền đến 2 đứa”.
Nghe mẹ chồng nói mà chúng tôi vừa thương nhưng cũng vừa giận bà. Từng này tuổi rồi vì cô đơn và buồn chán mà bà vẫn muốn sinh bé để chăm sóc. Thôi thì không ngăn cản được, chồng cũng bảo tôi:
“Mai này bà sinh mình không trực tiếp chăm lo nhưng mỗi tháng vẫn gửi về 5 triệu đỡ đần cho ông bà. Dù sao thì đứa bé vẫn là em ruột của anh, anh không thể bỏ mặc được”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1