Từ lúc mang bầu bé Bơ lúc mà bụng còn nhỏ đó các mẹ, mà tại con so nữa nên khoảng 6-7th em mới thấy rõ bụng. Chuyện cuũng không có gì đáng nói và cảm giác của em rất hạnh phúc vì em đang mang một thiên thần nhỏ và cũng sắp được làm mẹ.
Nhưng từ khi bụng dần lộ ra, chỉ nhìn sơ là mọi người biết em bầu liền, và chuyện bắt đầu mỗi khi em đi chợ, (em hồn nhiên như đang ăn chuối chiên) em đi chợ buổi sáng, em mua cá vẫn trả giá như mọi khi, nhưng lúc không đc giá em quay đi thì bị bà bán cá la vang váng lên:
Lại một lần nữa, nhưg lần này em phản kháng lại:
- Chị ơi cái này em dặn chị hôm qua rồi, hôm nay em ra lấy không có thì em đi, do chị chứ đâu phải tại em???
Chị nói dịu được một xíu:
- Ừ thì không có cuũng mua mở hàng cho 1-2 chén gì đó cũng được đi.
Ấm ức quá đành phải mua 3 chén đậu xanh về. Và từ đó trở đi mỗi lần đi chợ là em sợ không dám đi chợ sớm không dám mở hàng. Mình mua thì không sao, không mua thì bị rủa, chửi không đẹp không ăn tiền.
Hiện tại bầu gần 8 tháng rồi, bụng to rồi, mà không biết mỗi lần đi chợ gặp biết bao nhiêu chuyện rồi. Thật thấy rất buồn, mình mang bầu cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đang mang một thiên thần nhỏ, mà mỗi lần gặp chuyện gì là mọi người xem bà bầu là một chuyện xúi quẩy. Ủa, những người đó chưa bao giờ làm mẹ hả trời? Không hiểu được cảm giác cứ động chuyện gì là mang cái bầu ra rủa vậy, cảm giác tủi thân dã man huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1