Người ta vào sau mà đẻ trước rồi kìa. Chị phải cố lên!
Đây là câu chuyện kể lại quá trình vượt cạn của em, chia sẻ trên đây để mọi người có dịp nhớ lại, tưởng tượng ra cái lúc mà mình đã, đang và sẽ phải trải qua ������
Đã từng nghe nhiều chuyện về cái sự đau đẻ. Ôi, muôn hình vạn trạng. Người thì nói nó đau như đến ngày đèn đỏ, người lại bảo nó giống như buồn đi ị, người lại bảo là đau lưng… Thấm lắm, hiểu lắm và chắc chắn một điều rằng đau đẻ là một thứ gì đấy rất chi là ĐAU.
Cơn co, cơn duỗi gì đấy xuất hiện từ khoảng 10h đêm hôm ấy kết hợp với một số dấu hiệu báo rằng: “Bỏ mẹ, chả có nhẽ là đau đẻ?”
Cơ mà còn gần chục ngày nữa, sao lại thế nhể?
Thế là thằng chồng động viên con vợ: “Thôi cứ đi ngủ, nếu đến 12h mà không ổn thì đi đẻ”.
Ờ, thế là tắt đèn. Thế là 12h đêm, vợ chồng khăn gói, dắt díu nhau vào viện.
Cái cảm giác vợ chồng dắt nhau đi trong đêm tối thật là khó tả. Nó cứ tồi tội làm sao ý. Một phần là tiếc rẻ giấc ngủ, phần còn lại là chả hiểu thế quái nào lại đẻ sớm thế.
Nếu ai đã từng xem bộ film The walking dead thì sẽ không khó để tưởng tượng ra quang cảnh khu chờ đẻ khoa D3 -BVPS. Mỗi bà bầu trông như một zombie hoa hòe hoa sói trong bộ đồ bệnh viện. Mặt mũi phờ phạc, nhăn nhó, chân đi hai hàng và cứ lừ đừ bước.
Có bà hình như mới đẻ, mặt tái dại, đầu tóc bù xù cứ ngơ ngác đi dọc hành làng như đang tìm kiếm cái gì. Các bà bầu ngồi chờ đẻ ở ghế thì cứ thi nhau ngoái nhìn, cũng chẳng hiểu nhìn gì mà mặt ai cũng ngẩn ngơ. Lại có bà, vỡ ối từ đêm trước mà đến tận sáng hôm sau mới mở có hai phân. Bác sĩ dặn là phải đi lại nhiều, hai tay chịu khó mân mê, vê vê hai đầu ti cho nhanh mở. Thế là cứ đi đi lại lại, hai tay vê đầu ti còn mặt mày thì tỏ rõ ra cái vẻ sốt ruột kèm lo lắng đến không thể chịu nổi.
Trong phòng chờ đẻ mới ghê, có khoảng 8 cái giường, mỗi giường có một bà đẻ đang nằm, dạng tè he. Bà nào đau ít thì còn biết đường kéo cái váy đậy vào. Bà nào đang lên cơn thì cứ bành hết ra, mặt đau đớn và mồm thì rên la, kêu gào. Thỉnh thoảng có bà rống lên, co giật, phải thở ôxi và mắc máy theo dõi tim thai.
Chứng kiến cảnh này, thề rằng, ít có thằng chồng nào không thấy thương con vợ. Và cũng thề rằng, ít có con vợ nào không muốn có mặt thằng chồng mình ở đấy, chí ít là để chửi vài câu cho đỡ đi cái sự đau.
Nằm chờ đẻ, ối thì rỉ mà mở chưa được 2 phân nên con vợ được chỉ định truyền thuốc kích đẻ. Đang hân hoan vì cuối cùng cũng sắp được đẻ thì niềm hân hoan đấy nhanh chóng được thay bằng nỗi đau. Đầu tiên khoảng 5 phút lên cơn một lần, sau đấy khoảng 3 phút và tiếp đấy là không còn thời gian để nghỉ. Các cơn đau đến dồn dập, đến không xếp hàng, chen lấn xô đẩy. Lần đầu tiên con vợ biết thế nào là đau đẻ. Nó giống như là vừa mót đi đái, lại giống vừa mót đi ỉa nhưng mà lại không được rặn. Nghĩa là cứ phải chịu đựng cái cơn buồn ái buồn ị đấy đến cực điểm mà không được làm gì.
Khổ thân con vợ, nằm lanh tanh bành trên bàn đẻ, lúc thì co quắp, lúc giật đùng đùng, lúc thì đạp văng cả cái giường phụ ra ngoài.
Thỉnh thoảng có em hộ lý chạy tới: “Chị ơi, nhìn em thở này, hít vào bằng mũi, thở ra đằng miệng”. Thỉnh thoảng lại: “Chị ơi, nhìn máy để ý tim thai, xuống thấp quá rồi kia kìa”. Thỉnh thoảng lại: “Chị ơi, đừng giật như thế…”
Hầy, chị nói thật, chị đang đau bỏ mẹ, biết thế quái nào là hít vào đằng mũi với thở ra đằng miệng? Chị còn đang thở cả ra đằng đít đây này :(
Sau gần 3 tiếng quằn quại đau đớn + tủi thân cuối cùng chị cũng được rặn đẻ. Cái lúc em hộ lý thọc tay vào ngoáy ngoáy và kêu mở hết rồi, rặn đẻ thôi khiến chị mừng rớt nước mắt.
Phải công nhận, rặn đẻ là cả một nghệ thuật và người rặn đẻ đích thực là một nghệ sĩ.
“Chị ơi, lấy hơi dài, đấy xuống đằng bụng”
“Không phải, chị đã rặn đâu, đấy là chị đang nín thở”
“Chị đã bị táo bón bao giờ chưa? Rặn như rặn ỉa khi bị táo bón í”
Chưa bao giờ thấy mấy câu tư vấn của e hộ lý lại vàng ngọc như vậy.
Sau một hồi hít hít, thở thở, rặn ra rặn vào, hình như chị cũng rặn ra được cái gì đó. Em hộ lý gọi thêm 1 em nữa vào bảo: “Lần này chị phải rặn ra con đấy nhé”. Rồi em lấy cái chăn cuốn quanh bụng chị, xoắn chặt. Em còn lại ngồi phía dưới chị, bành ra. Cô chị thì ngồi phía đầu giường vuốt ve an ủi chị: “Cố lên cháu”.
Công cuộc rặn đẻ lại bắt đầu. Lần này mãnh liệt, gấp gáp hơn.
Đang lên cơn đau thì chị nghe thấy buồng bên cạnh có tiếng kêu thất thanh: “Ối chị ơi em buồn đi nặng rồi”. Thế là chị lại nghe thấy tiếng gọi í ới, tiếng chân rầm rập và tiếng dỗ danh nhẹ nhàng: “Nào, hít sâu, thở ra, hít sâu, 1, 2, 3 rặn nào…”.
Đang đau đẻ là thế mà chị vẫn còn hóng được chuyện của buồng bên cạnh. Hầy!
Quay trở lại với sự nghiệp rặn đẻ, chị phải công nhận là khó. Nào lấy hơi, nào chờ cơn đau, nào người động viên, nào người doạ nạt… thế mà vẫn chưa được. Chị thấy mình lả đi, không còn tí sức nào trong người. Chị chỉ mong ai đấy rạch cho chị một nhát ở bụng và lôi em bé ra. Được như thế chị sẽ hài lòng lắm. Chị đã năn nỉ người ta tiêm cho chị một mũi giảm đau. Nhưng người ta bảo, có cơn đau chị còn chả rặn được, tiêm thuôc vào không đau nữa thì chị đẻ làm sao???
Thế là chị lại im, lại chịu đựng sự đau đớn mà có lẽ tính đến thời điểm này là đau nhất đời chị.
Đang vật vã, bất chợt chị nghe thấy tiếng oe oe. Nhưng không phải tiếng khóc của con chị. Tiếng khóc đó phát ra từ buồng bên cạnh. Em hộ lý nhìn chị trách móc: “Đấy, người ta vào sau mà đẻ trước rồi kìa. Chị phải cố lên. Sắp 5h rồi, bác sĩ bảo qua 5h là hết giờ đẹp đấy”.
Cơn ghen tị cộng với máu mê tín trỗi dậy. Tại sao nó (cái đứa buồng bên canh) nó đẻ dễ thế mà mình lại vất vả như vậy? Chị ngước nhìn đồng đồ, 16h45 rồi, chỉ còn 15p nữa. Cố lên, làm phát cuối quyết định nào.
“Chị lấy hơi nhé, đã đau chưa? 1, 2, 3 rặn nào…”
Ôi ngày đẹp, ôi giờ đẹp, chỉ nghĩ đến đây thôi mà chả hiểu sao sức chị về dồn dập. Chị cố rặn lấy rặn để, sao cho được cái giờ đẹp. Chị rặn như chưa bao giờ được rặn, rặn như thể chị sẽ không còn được rặn nữa.
Và cuối cùng, chị thấy nó tuột ra một phát, bụng chị nhẹ đi một phát rồi mọi thứ trước mắt chị mờ đi, chị chỉ nghe thấy loáng thoáng: “Con gái chị nhé, cháu nặng 2,4kg”. Sau đó chị thiếp đi, nằm tênh hênh, mặc cho người ta luồn lách, moi móc, khâu vá gì đấy trên người chị.
Chị đã hoàn thành nhiệm vụ và món quà tuyệt với nhất dành cho chị ngày 20/10 là một thiên thần bé nhỏ (theo đúng nghĩa đen của nó). ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày trước ở nhà tập mãi mà lên bàn lại quên mất cạnh rặn =))))