Con bình an ở lại bên bố mẹ nhờ mẹ uống nước củ và rễ gaiNhờ uống nước củ và rễ gai tươi mà mẹ đã giữ được con yêu bình an bên bố mẹ đấy nhé.
Được trở thành một người mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng để có được niềm hạnh phúc đó là cả một chặng đường đầy gian nan của mẹ đấy con à.
Ba mẹ kết hôn năm 2009 trong niềm vui hân hoan của cả hai gia đình nội ngoại. Nhà nội chỉ có hai anh em, ba con là em út nhưng lại đi lấy vợ trước bác con. Ông bà nội cũng 60 tuổi hơn rồi nên khỏi phải nói ông bà mong có cháu chừng nào. Bố mẹ ở riêng, ông bà nội ở dưới quê hay gọi điện hỏi thăm nhưng cũng giữ ý không giục giã mẹ, nhưng mẹ hiểu niềm mong mỏi có cháu của ông bà. Tuy hơi lâu nhưng một năm sau mẹ cũng có thai. Cả nhà mừng lắm, nhất là bà nội, bà hay gọi điện hỏi thăm mẹ luôn và nhắc mẹ nghỉ ngơi, tránh làm việc nhiều ảnh hưởng đến em bé. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu, khi được 6 tuần mẹ bị ra một chút máu nâu. Ba vội đưa mẹ vào viện khám thì bác sỹ nói em bé chưa có tim thai, mẹ bị động thai, phải vào viện nằm theo dõi ngay. Bà nội và bà ngoại con vội vàng từ quê ra thay phiên vào viện chăm sóc mẹ. Mẹ phải nằm viện 3 tuần mà tưởng như dài đằng đẵng, chỉ quanh quẩn giữa nằm theo dõi, lấy máu xét nghiệm, thử nước tiểu và siêu âm. Nhưng sự việc cứ càng ngày càng xấu đi khi em bé vẫn không có tim thai. Đến một hôm, bác sỹ nói chỉ theo dõi thêm hôm nay, nếu không tiến triển thêm thì mẹ phải bỏ thai. Mẹ gần như khuỵu xuống khi nghe tin này. Lúc sau, mẹ tự đi lấy cháo ăn, lúc cầm cái bát trong tay, không hiểu do hoa mắt hay run tay mà mẹ đánh rơi cái bát xuống sàn, vỡ tan tành. Cả bà ngoại và mẹ lúc đó đều giật mình, ai cũng im lặng, nhưng nó như một điềm báo không may. Đúng thật vậy, ngày hôm sau kết quả xét nghiệm xấu hơn và trong buổi chiều muộn hôm đó, mẹ đã phải từ bỏ con. Nỗi đau thể xác của mẹ không đau bằng nỗi đau tinh thần khi nhìn vào mắt bà nội. Bà buồn lắm, bà lên chăm sóc mẹ, chăm sóc cháu mà lại thành thế này đây. Mẹ biết khi về bà buồn thế nào, con đường trở về quê như xa hơn vì nỗi buồn ông bà đã già mà nhà vẫn vắng bóng trẻ con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1