Mang thai do vỡ kế hoạch có thể trở thành cú sốc lớn cho chính người trong cuộc nhất là khi họ chưa chuẩn bị đầy đủ về cả tài chính và tâm lý.
Cùng xem câu chuyện của một bạn đọc gửi đến Webtretho để biết phải làm gì khi rơi vào trường hợp tương tự nhé!
Miệng đời đúng thật chua ngoa!
Nhìn con trai lanh lợi, hoạt bát chơi đùa cùng chị, em luôn thầm cảm ơn vì ngày ấy trời xui đất khiến sao để không em dại dột đoạt mạng con.
Con trai là tập hai ngoài mong đợi. Trước đó, vợ chồng em đã có một bé gái. Chỉ vừa ăn thôi nôi con xong, đúng 1 tháng sau, thấy trễ kinh, em thử que ngay. Nhìn hai vạch căng đét mà tay chân rụng rời, tim đập liên hồi.
Lúc ấy, trong đầu em chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Ngoài ra, không còn gì hơn. Biết làm sao được khi từng ngày mong con lớn để đi làm vì không đủ sữa nuôi con, không chạy được bữa ăn thì thêm một đứa con phải cán đáng bằng cách nào? Chồng em, lương giáo viên cũng chỉ đủ ba đồng, ba cọc chạy bữa từng ngày thì lấy đâu ra tiền một nách hai con? Rõ ràng, vợ chồng em không còn sự lựa chọn nào khác. Phải bỏ thôi!
Nghĩ vậy, ngay hôm sau, dỗ con ngủ xong, em gửi cho má chồng, lấy lý do đi khám bệnh để cùng chồng đi hút điều hòa kinh nguyệt. Nhưng vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa xối xả. Định bụng đợi một lúc, trời tạnh hẵng đi, nhưng khi trời ngừng mưa thì con thức, má chồng lại khuyên ở nhà nên vỡ kế hoạch. Lần thứ hai, kiếm cớ đi công việc cho chồng thì xe hỏng, không sửa ngay trong ngày được nên cũng tèo nốt thể. Sau hai lần không thành, vợ chồng em ngồi lại thủ thỉ: “Thôi thì xem như trời không muốn. Cố giữ lại, biết đâu có con trai, đủ nếp đủ tẻ cũng mừng”. Nhưng rồi mọi chuyện đâu dễ dàng vậy.
Sau khi nhà chồng em biết tin, chỉ mỗi bà nội con bé là không phản ứng gì. Còn lại, các anh chị chồng thì xỉa xói đủ điều (vì vợ chồng em phải ở nhờ nhà má). Nào là “vợ chồng mày chưa làm gì ra tiền mà đẻ như máy thì cạp đất ăn chứ làm gì được”; nào là “đẻ ra đấy lại làm khổ má chứ được ích gì”, nào là…
Tất nhiên, sau đó chồng em lên tiếng, cả nhà xào xáo. Cơm cạnh dọn ra nguội lạnh cũng chẳng ai ăn. Riêng em, những câu nói vô tâm, vô tình ấy cứ quặn lòng mãi. Cả đêm hôm ấy, em nằm bên chồng, gào khóc nức nở, tay đấm liên hồi vào bụng mà chẳng kịp nghĩ suy gì. Chồng em cũng chỉ biết ôm vợ mà chẳng nói được câu gì. Cũng trong cơn quẫn, sáng hôm sau, em làm gan đạp xe đến tiệm thuốc Bắc với mục đích hốt thuốc phá bỏ thai. Nhưng lại một lần nữa, trời không thuận nên xui khiến sao tiệm lại đóng cửa…
Sau đó một tuần, chồng cho em về quê mẹ chơi để khuây khỏa. Trong buổi họp mặt đám bạn cùng lớp, một người bạn khi biết tin em có bầu liền trố mắt, phán ngay:
-Trời đất, đẻ gì mà như gà vậy? Mới thấy bầu bì đây, giờ lại có nữa. Công nhận vợ chồng mày mạnh thật đấy!
Tiếng cười ồ oang oang khắp nhà lúc ấy cứ như tiếng trống đánh dồn, làm em ngạt thở đến chết được.
Cớ gì bà bầu vỡ kế hoạch như em lại bị đem ra làm trò đùa cho người khác? Tại sao cứ phải ví bà bầu là máy đẻ, gà đẻ… này kia? Những lời nói ấy cứ liên tục chạm đến lòng tự trọng của em. Chúng khiến em ngày đêm như muốn tin rằng chuyện mang bầu là điều gì đó xấu xa lắm chứ chẳng phải là niềm vui như bao người khác. Thêm vào đó, tiền sữa con hàng tháng, tiền phụ má sinh hoạt, tiền khám thai, thuốc sắt… này nọ cứ đến một lúc khiến em như bị dồn vào đường cùng. Chưa kể, khi đi đâu, một nách con, một bụng bầu thè lè, thiên hạ cũng đều trố mắt nhìn như gặp ma, gặp quỷ lại càng khiến em đã ngại lại còn lười ra ngoài hơn.
Bấy nhiêu điều ấy chính là nguyên nhân đẩy em vào cơn trầm cảm khủng khiếp nhất trong thai kỳ. Cũng may, sau đó ít tháng, chồng em kiếm được chỗ dạy thêm ở trung tâm tin học, tiền về đều đều, chi trả được mọi thứ nên em cũng bớt căng thẳng.
Qua 4 tháng, sau khi khám thai về, biết có con trai, bà nội mừng như muốn khóc vì cả nhà đến giờ chỉ toàn cháu gái. Nhưng trái với tâm trạng của bà, các chị dâu lại tỏ ra không mấy vui vẻ, nếu không nói là hậm hực. Cũng từ đấy, mấy chị em ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.
Rồi ngày giờ sinh cũng đến, em đã được mẹ tròn con vuông nhưng thằng bé suốt ngày đau ốm liên miên. Nghĩ phải có tiền thì mọi chuyện khốn khó mới qua được nên sau khi con đủ 6 tháng, em làm mặt dày gửi con cho nội để đi làm. Đúng như những gì đã nghĩ, cả hai vợ chồng em sau khi đóng tiền học cho con, cũng đủ chi trả hết các khoản và còn gửi thêm tiền cho nội để lo chi tiêu trong nhà. Gánh nặng con cái giờ coi như ổn. Ngẫm lại, cũng t
hật may vì ngày ấy sau 3 lần ý định phá thai không thành, em nghĩ lại mà kịp dừng đúng lúc. Không thì hôm nay có gào khóc ân hận thì cũng đã muộn.Vậy là qua cái giai đoạn bị thiên hạ cười, xem như cái máy đẻ. Đây là lúc để người ta nói “Sướng nhé! một trai, một gái - đủ nếp, đủ tẻ nhất chú thím mày rồi!”.
Sau câu chuyện trên của mình, bạn đọc này còn chia sẻ những cách rất hữu hiệu để vượt qua cú sốc tâm lý khi có con ngoài ý muốn. Các mẹ tham khảo xem nhé!
Thứ nhất - Tài chính phải vững: Vấn đề lớn nhất gây nên cú sốc đối với các cặp vợ chồng vỡ kế hoạch chính là do chưa chuẩn bị tài chính vững vàng. Do đó, một khi dính bầu mà tài chính đang lung lay phải tìm cách để xoay xở cho bằng được. Tốt nhất, nếu đang đi làm, cố gắng giữ chân tại công ty. Nếu ở nhà, tìm việc làm thêm nhẹ nhàng, vừa sức thay vì dựa dẫm hết vào đồng lương của chồng.
Thứ hai – Tạo cho mình một lý do để tin vào điều tốt đẹp: Khi không ai cho bạn niềm tin, hãy tự tạo niềm tin cho mình. Điều đó sẽ cho bạn thêm một lý do nữa để vượt qua cú sốc tâm lý của chính mình.
Thứ ba – “Bịt tai, bịt miệng”: Nếu cảm thấy không đủ can đảm để đối đáp với những lời dèm pha của người khác, hãy vờ như kẻ câm, kẻ điếc. Đây không phải là cách bạn trốn tránh mà là để bạn tạo cho mình khả năng miễn nhiễm với những lời vô bổ. Bởi không ai có thể hiểu và sống thay cho những khó khăn mà bạn đang phải trải qua.
Thứ tư – Thu xếp chuyện con cái: Nếu đã có con nhỏ, việc chăm sóc con sẽ gặp nhiều khó khăn. Bé vừa không được chăm sóc chu đáo mà mẹ cũng không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Do đó, nếu bên nội hoặc bên ngoại mở lời giúp đỡ, đừng từ chối!
Thứ năm – Tìm đến không gian mới: Nếu không rơi vào vòng luẩn quẩn của các chi phí, bạn hãy thực hiện một chuyến du lịch xa nhà. Ở một không gian mới sẽ giúp bạn lấy lại bình tĩnh để đón nhận sự thật. Nhưng nhớ đừng đi nếu đã đến tam cá nguyệt thứ ba nhé!
Hy vọng những chia sẻ của bạn đọc trên đây sẽ giúp các mẹ rơi vào hoàn cảnh tương tự tìm được lối thoát cho chính mình nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1