Thật xấu hổ khi nói ra điều này, tôi không thể tự lý giải nổi. Có ai từng có tâm trạng như tôi không?



Chuyện là vầy: Hai hôm trước, tôi ghé vào hàng sữa định bụng mua biếu mẹ hộp sữa vì bà mệt mấy hôm nay, ấy vậy mà khi người bán hàng nói giá tiền xong, tôi tần ngần... suy tính và các bạn biết không, tôi quyết định thôi không mua sữa nữa, không phải vì không mang đủ tiền, không phải tôi không thương mẹ... thật xấu hổ khi tôi về nhà mà không mang theo sữa biếu mẹ như suy nghĩ lúc rời cơ quan và cũng không suy nghĩ gì, đến khi con tôi uống sữa và bỏ 1/3 chai sữa không uống, bất chợt tôi nhớ lại lúc mình tần ngần khi nghe giá sữa định mua biếu mẹ lúc chiều, hộp sữa con tôi đang uống kia còn đắt hơn hộp sữa tôi định mua biếu mẹ,và 1/3 chai sữa đã pha kia sẽ bỏ đi.... Tôi chưa bao giờ băn khoăn khi mua sữa cho con, ấy vậy mà với mẹ tôi lại như vậy.



Mẹ ơi con xin lỗi mẹ !... Có ai đã từng như tôi chưa? Ai có thể lý giải hộ tôi, tại sao tôi lại vậy?