22 năm cứ nghĩ độc thân là hạnh phúc và cũng là mong ước muốn theo đuổi. Giả dụ như có lấy chồng cũng phải là một người thật hiểu và thật yêu mình( dù biết là rất khó). Cuộc sống trôi qua rất hồn nhiên, vui vẻ và vô lo vô nghĩ. Nhưng hôm nay tự dưng lại cảm thấy mình cũng thật nhỏ bé và cần có người đi cạnh trở che( có khi nào là cảm xúc nhất thời? ). Ai đi ngang qua có gạch đá gì cứ ném thẳng, cho đầu óc em nó thanh tỉnh chút ạ. :)Em 22 tuổi, quê ở Bắc Giang, hiện tại đang sống tạm trên Hà Nội. Ngoại hình bình thường không xinh cũng trả xấu, không trắng cũng chẳng đen( đang phấn đấu thật đen ạ). Không có mối quan hệ gì phức tạp, từ nhỏ chắc vô duyên nên không có người yêu ạ. Thế nên muốn tìm người thật yêu mình vậy chắc khó hơn đi mò kim đáy bể. Không có gì công việc nhá, hi, tính cách hòa đồng kính già yêu trẻ. Không thích văng tục chửi bậy nhá, rất dị ứng ạ, nói bậy chỉ có 1 từ muôn thuở là sh*t . Còn cái này rất quan trọng là em rất lười, không có gì quan trọng thì không muốn đi ra khỏi nhà, nhưng lại đặc biệt rất thích đi du lịch.Mong ước về 1 nửa còn lại. Cũng đang muốn lấy vợ, và cũng không khắt khe lắm( không là em trượt từ vòng xoát vé gửi xe ạ). Quan trọng nhất là biết hiểu và tôn trọng người khác, không cờ bạc và nghiện ngập. Một gia đình hạnh phúc không chỉ có tình yêu, mà sự tôn trọng lẫn nhau sẽ làm nó bền lâu hơn. Công việc ổn định và có trí chút nhá không là lấy nhau về rồi đi ăn xin với nhau ợ. Sinh đầu 8, cao trên m7, dáng gầy chút( tại em cũng mập mập rùi :) ), da phải trắng thật trắng :)))). Tích cách trầm ổn, đừng trẻ con, không thô tục và cũng đừng quá hiền, ngoại hình bình thường không cần đẹp trai. Ai nói yêu cầu của em cao thì cũng không sao vì em thích thế và cũng không ngại ế ạ. :))))))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1