Có người nói tình yêu là khẽ động người thơ, làm cho người ta say đắm, làm cho người ta mê muội.
Có người nói tình yêu là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, chỉ có người nào yêu sâu đậm thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Cũng có người nói, tình yêu là giấc mộng hư vô, tuy mỹ lệ nhưng chỉ là hư ảo. Tỉnh mộng, tình yêu liền tan vỡ, chỉ còn lại cõi lòng đau đớn cùng những hồi ức đi theo suốt cả cuộc đời.
Thế nhưng rất nhiều người, dù biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn ở trong giấc mộng này vĩnh viễn, sau đó không ngừng giày vò bản thân. Đến tận khi nỗi đau chồng chất, mỏi mệt khôn cùng mới phát hiện, thì ra đây chỉ là một giấc mộng không bao giờ có thể nắm bắt!
...........................................
Lâu dàn cũng không còn nhớ rõ cái cảm giác yêu và được yêu nó là thế nào...thèm cái cảm giác được quan tâm một ai đó, chỉ đơn giản thế cũng làm rãng rỡ lên khuôn mặt vô cảm.
Yêu một người, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra sẽ nhớ đến khuôn mặt của người đó, làm chuyện gì cũng không tập trung, cuộc sống trở nên rất nhàm chán. Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm để gọi điện thoại cho họ, thế nhưng khi người đó bắt máy thì lại không biết nên nói gì, lúc này mới nhận thấy thực ra mình chỉ muốn nghe giọng nói quen thuộc kia một chút, để cho lòng mình yên ổn.
Liệu đến bao giờ một người như thế lại sẽ bước vào cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán này đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi. Thank bạn!
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng...