" Nếu cuộc đời là cuốn sách nhiều chương, liệu anh có cùng em mỉm cười ở chương cuối."
Phải em đã hỏi thế, nhưng đó không phải một câu hỏi buộc bản thân hay người khác phải trả lời. Chẳng bao giờ ở phía sau một câu hỏi của em là dấu chấm hỏi mà là dấu chấm. Không phải là em không hiểu ngữ pháp Việt Nam mà...em thích thế. Em chẳng thích ép buộc ai làm điều gì cả, ngay cả việc trả lời một câu hỏi của em thì đó cũng là sự lựa chọn của anh, của mọi người. Em tôn trọng và thực sự không mong muốn bất kì ai phải làm điều mà họ không thích. Nhiều người hay bắt bẻ em kết thúc câu hỏi không phải dấu chấm nhưng họ chẳng hiểu ý nghĩa của dấu chấm đó đâu :D.
Em bảo em thích làm những điều mà khi còn yêu chúng ta nói với nhau nhưng chưa kịp thực hiện. Chị gái em bảo rằng em thật điên ngộ hehe. Nhưng em thích trọn vẹn ngay cả khi tình đã lỡ. Có sao đâu nhỉ. Em sẽ một mình thực hiện những điều đã nói...
Khi chia tay anh em không buồn, không một giọt nước mắt rơi. Mà sao quên anh khó quá anh à. Em là đứa con gái lì lợm quá phải không anh. Không là do con tim em nó lì quá đấy, em bảo nó cũng không nổi nữa, nó không nghe lời em anh ơi anh hỡi anh à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1