Là con gái, chưa già mà cũng ko còn quá trẻ. Đi làm vài năm, yêu đương ko biết tả sao cho đúng..
Ngẫm lại bản thân cái gì cũng ở mức bình thường, yên ổn. Trông lên chẳng bằng ai, nhg cũng biết nhiều người mong có đc những thứ như mình.
Là người ta nhìn vào thì thấy yên ổn thôi. Chứ cuộc đời mà, ai chẳng là nhân vật chính trong một bộ phim. Mà đã là phim, thì có sóng gió, có kịch tính, có nụ cười, có nước mắt.
Có những chuyện trong cuộc sống khiến mình ko còn đc là một người con gái mạnh mẽ nữa. Chỉ vài năm thôi mà sao ko nhận ra nổi người con gái trong gương kia nữa? Ko còn kiêu hãnh, ko còn tự tin, và nhất là niềm tin đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ muốn bước từng bước thật nhẹ nhàng an nhiên để đi đc tới đâu thì đi tiếp. Bạn bè xung quanh có, nhưng nhiều khi muốn nói chuyện với một người lạ vô cùng. Một người bạn lớn, để mình được làm trẻ con, ko phải gồng mình lên như một cô gái trưởng thành nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
quan trọng gì đâu :)
Hi bạn. Nếu chỉ để nói chuyện tâm sự thì ở đâu cũng đâu có quan...
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Bạn có thể reply topic này cho các...