Cuộc đời này khó khăn dễ sợ.


Bước ra ngoài kia toàn là người lạ.


Bước ra ngoài kia có mấy ai thương mình?


Dẫu biết rằng khổ đau hay uất ức đều là những trải nghiệm cần có cho cuộc hành trình này.


Thế mà đôi khi tủi thân quá em vẫn bật khóc ngon lành , anh ạ....


Là bao nhiêu tháng năm nữa để chúng ta sống cùng nhau?


Là bao nhiêu tháng năm nữa để chúng ta còn thấy nụ cười của nhau?


Là bao nhiêu tháng năm nữa để chúng ta cùng tồn tại nơi này với yêu thương?


Còn bao nhiêu lâu, hãy nói em nghe!


Ngày mai thức dậy có thể em vẫn khóc òa vì những tổn thương, vì những lần đã cố tỏ ra mạnh mẽ,


Vì ngày qua chờ đợi thật lâu.