Điều sai lầm lớn nhất của cuộc đời ko phải là lỡ yêu 1 người. Mà là để một người nói yêu rồi người đó quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống luôn là những sai lầm, ngốc nghếch! Có lẽ mỗi ngày qua đi, mình sẽ hiểu con người hơn! Sẽ phải đề phòng hơn! Sẽ thấy con người thật là ác với nhau mừ.
Hôm trước còn có thể nói yêu. Hôm sau có thể đi và ko quay lại nhìn nữa.
Haiz
Trách trời, trách lòng người nhiều nghĩ suy, thiệt hơn, được mất.
Có thể hôm nay mình mất đi 1 hình bóng, nhưng mình càng hiểu có thể biết đâu đó là một may mắn. Sống với nhau không thể trọn vẹn thì không nên, không nên tí nào!
Nhiều khi nghĩ có nhiều cái quan trọng hơn tình cảm con người mừ. Cố đạt được điều gì đó, cố sống cho điều gì đó, cố vì 1 điều gì đó!
Tất cả chỉ là lo toan, chỉ là nhục vọng, chỉ là gì đó có đáng. Có đáng để rơi nước mắt vì những con người thoáng qua cuộc sống bạn. Có đáng để nghĩ vẩn vơ, nực cười cái số phận làm sao ta?
Trêu con người ta hết sức, tự hỏi đã bao giờ trong lời nói có 1 chút là thật, hay chỉ là lừa dối nhỉ???
Con người ta sống ác với nhau vậy ư?? Con người ta bạc bẽo vậy ư?
Nếu tình cảm con người là tầm thường thì có gì cao quý giữa cái cuộc sống này nhỉ?
Đã bao giờ quay lại nghĩ tí nào về những gì đã gây ra. " Anh xin lỗi" - nghe cứ như hối lỗi lắm ý nhỉ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1