Cũng đã lâu không ngồi sau xe ai đó, không được dẫn lang thang khắp phố phường. Cuộc sống quanh quẩn giữa công việc vs gia đình, thời gian riêng tư không phải là không có, chỉ là nó đã được lấp đầy để có người không cảm thấy lẻ loi, đơn độc.


Giờ mới thấm thía cái gọi là biển người mênh mông, quay lưng một cái đã trở thành người xa lạ. Không trách móc, không níu kéo, không dám đối mặt ... chỉ im lặng, vậy là xa nhau. Xa nhau đã buồn, chia tay khi tình cảm vẫn còn, lại càng buồn hơn. Nỗi buồn cứ day dứt, âm ỉ trong lòng.


Trong tình yêu, có ngàn lý do để xa nhau, nhưng nếu người kia đã không cảm thấy hạnh phúc, ngại ngần gì mà cứ nắm giữ một bàn tay đã muốn buông!