Ngồi 1 góc trong căn phòng tối nay, tình cờ lướt fb em thấy anh. Người em đã thầm thương hơn 6 năm rồi, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết đến tình cảm em dành cho anh lâu đến như vậy đâu nhỉ, như những cặp tình nhân khác có lẽ đó là thời gian yêu nhau được làm dấu mốc hay lễ kỉ niệm gì gì đó rồi nhỉ!. Em biết mọi điều về anh rất rất nhiều, nhưng tất cả em chỉ dấu trong góc trái tim nhỏ bé của chính em mà thôi. Nói đúng hơn thời điểm em còn thích anh, em không đủ can đảm để nhắn tin hay nhờ qua mối bạn bè để được gặp và nói chuyện với anh, có lẽ nếu em mạnh dạn hơn thì có lẽ chúng ta đã biết nhau, nếu không yêu thì cũng là người quen rồi anh nhỉ...


Mấy hôm nay em nghe lui nghe lại 1 bài hát mang tên " Đơn Phương" toàn bộ bài hát như chính nỗi lòng của em vậy...


Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương


Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi


Tôi vẫn thường mong người khóc


Mong người có nhiều ưu phiền


Vì khi đó tôi có thể sẻ chia


Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra


Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa


Thế nên giờ đây tôi muốn


Người tìm ai đó như mong đợi


Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi


Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương


Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương


Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau


Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương


Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương


Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi


Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ...


Người ơi​



Quay ngược thời gian, lúc đó em chỉ là cô bé lớp 8 và anh đã lên lớp 10, hai trường cấp 2 và 3 gần nhau và ở giữa là trạm xe buýt, hằng ngày mỗi chiều tan học em đều ngồi trên những bậc thang của trạm chờ đón xe buýt về. Rồi hôm đó em bắt đầu lơ đãng theo 1 cái bóng của một chàng trai mang áo sơ mi trắng bỏ áo ra khỏi quần, vốn dĩ nếu không nhìn thấy cái dáng đi như lướt nhẹ trên đường cái bóng lưng ấy em đã nhớ nhớ như in từ rất lâu, em chưa tìm được người con trai có dáng đi được như anh (hay không phải Anh nên em không chú ý chăng) thì em đã không để ý đến anh, anh nhỉ? cứ thế hằng ngày,hằng tháng,hằng năm em vẫn ngồi đấy nhìn theo bóng anh, và tức nhiên không ai biết em thích anh cả,kể cả đám bạn thân của em! Thời gian không chờ đợi ai thấm thoát trôi qua cũng đến lúc em thi đại học,em háo hức biết bao khi biết anh cũng đang ở Sài Gòn học tập, cái thành phố em định sẽ gắn bó lâu dài đến sau này, cùng ở 1 nơi với anh. Dù không biết anh ở quận nào, trường nào nhưng em tin mình sẽ sớm tìm ra thông tin về anh thôi. Nhưng những hy vọng đó hoàn toàn bị dập tắt khi ngày em ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học của mình thì nghe tin anh bị tai nạn khi nhậu ngà ngà say tông vào công-ten-nơ người bạn ngồi sau anh đã qua đời. Tối đó nước mắt em cứ tuôn ra mãi, lau mấy cũng không chịu ngưng, em sợ mọi người trong phòng biết chạy vào 1 góc phòng đóng của ngồi khóc đến khi đôi mắt sưng húp lên, mãi 3 ngày sau tâm trạng đỡ hơn 1 chút mới đi ôn thi lại. Còn nhớ ngày đó, từ khi biết tin tối nào em cũng cầu nguyện anh nhanh chóng vượt qua được thử thách này, hơn 3 tháng sau em mới biết có thể anh trở thành người thực vật, lúc đó lòng em đau lắm, lo lắng anh sẽ không được ý thức, đi lại như trước đây. Rồi 1 năm trôi qua em đã là cô sinh viên năm nhất, em bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ đó em được biết anh đã khỏe lại, ăn uống, nói chuyện tốt hơn, dù đôi chân còn đi lại khó khăn nhưng như thế em cũng đã yên lòng hơn. Mỗi lần về chạy ngang qua nhà anh dường như đôi mắt như thói quen luôn nhìn trước nhà anh, thấy anh đang cười nói với những người xung quanh, đôi môi em cũng bất giác mỉm cười theo. Rồi em tự nhủ mình rằng chờ đến khi anh khỏi bệnh, mạnh khỏe hơn thì cũng là lúc em ngưng những tình cảm bấy lâu của mình lại, em sẽ học cách từ từ quên anh và coi anh như người mình chưa từng thương. Vì em nghỉ có lẽ chúng ta không có duyên, bấy nhiêu năm đó giữa chúng ta chưa từng có sợi tơ nào gắn lại với nhau cả, nên em cũng nên dường lại và dành cho mình con đường hạnh phúc mới , đến giờ em biết anh vẫn chưa yêu ai, nhưng em vẫn vậy vẫn chỉ nhìn anh từ đằng xa mà thôi. Bây giờ dường như em cũng dần hết thương đơn phương anh nữa rồi, đã lâu em không còn thói quen hằng ngày lướt qua fb anh xem hình, đọc từng comment nữa. Bây giờ anh nói nhiều và cười nhiều hơn trước, không còn lạnh lùng ít nói như hồi xưa hơn rồi đấy, cứ như vậy vậy anh nhé không cần cố lấy lại ký ước hồi xưa nữa đây, hãy biết trân trọng từng giây phút được sống trong cuộc sống này, em nghỉ ông trời đã cho anh thêm 1 cuộc sống mới,giúp anh biết trân trọng mọi thứ xung quanh hơn không còn bất cần đời như trước. Em vẫn nhớ hôm, em ra tiệm mua khẩu trang y tế,tình cờ gặp anh 2 đứa nhìn nhau 5 giây nhưng tim em đã đứng vững không 1 cái đập mạnh nào chứng tỏ giờ chúng ta lại xa lạ như 2 con người không hề quen biết ( chỉ một 1 phía từ em) và em cũng đã dập tắt tình cảm đơn phương của mình ổn định lại trái tim nhỏ bé này rồi phải không anh?hì hì :) .Có lẽ em cũng nên theo đuổi đi tìm cho mình hạnh phúc mới dù cho bấy giờ 21 tuổi đầu, em vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai >.< ....Mong anh cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn và sống thật tốt tìm cho mình người yêu anh nhiều hơn anh yêu ngàn lần ấy!!! hi


23/8/2015 Tạm biệt Anh người em từng đơn phương