Thưa Mod, và các bố và các mẹ trên WTT !Em không biết là mở topic này ở đây có vi phạm không nữa? Nhưng em mong Mod và các bố mẹ hãy đọc hết những điều em viết ở đây ạ.Ở nơi em sống và đang công tác có 1 em học sinh Hoàng Thị Nhì , dân tộc Nùng, 8 tuổi, là học sinh lớp 2 - điểm trường Khòn Cuổng - trường Tiểu học xã Thạch Đạn - Huyện Cao Lộc bị mắc chứng bệnh mà đi khám ở bệnh viện Tỉnh cũng chưa có kết quả chính xác .Nhà em rất nghèo, Em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, toàn thân đóng vảy, da thịt nứt nẻ, máu và nước vàng rỉ ra từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, thân thể luôn trong tình trạng đau đơn nhức nhối. Dù vậy, được các thầy cô giáo và các bạn thương yêu giúp đỡ đùm bọc em đã cố gắng đi học đều và đạt được kết quả học tập khá.Hôm chúng em đến thăm, thật sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Mặc dù mình đã khó khăn rồi, bây giờ nhìn thấy hoàn cảnh của em Nhì mới thấy cuộc sống sao mà khổ thế các chị ạ . Chúng em vào nhà mà gia đình muốn mời nước còn không có đến cái chén để uống nước. Trong nhà không còn đến nổi một chảy gạo...Mẹ em thì không nói được tiếng Kinh, bố em thì phải sang giáp bên Trung Quốc làm cửu vạn bốc vác hàng thuê để kiếm sống, gia đình chỉ có mỗi me em Nhi ở nhà làm ruộng vườn và chăm lo cho 3 đứa con. Gia đình em ấy rất cần sự cưu mang đùm bọc của cộng đồng, trước mắt là gia đình cháu cần một số tiền để được đi khám tại Hà Nội. Vì vậy rất cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Em xin gửi một vài hình ảnh mà hôm đoàn chúng em đến thăm gia đình em Nhì để mọi người thấy được hoàn cảnh của gia đình em.
Tay em Nhì bị bong vảy và nứt nẻ trông rất thương tâm. Đặc biệt là vào những ngày hanh khô như thế này em ấy rất khó chịu và đau.
Đến cả đôi dép để đi bình thường cũng không có nổi đôi dép lành lặn nữa, chiếc thì gót mòn gần đứt, chiếc thì cụt mất phần đầu mũi các ngón chân.
Đây là nhà của em Nhì.
Em Nhì và mẹ. Nếu như mình không được hai chị Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường nói trước là mẹ em Nhì sinh năm 1972 mới 36 tuổi chắc có lẽ khi gặp mặt mình sẽ chào bằng Cô mất.
Trường tiểu học xã Thạch Đạn - Một xã cách trung tâm thị trấn chưa đến 20 km mà đến hiện tại nơi này vẫn CHƯA CÓ ĐIỆN
Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông giá rét cũng như mua hè, em chỉ có mỗi đôi dép thế này - Đôi dép đã bị đứt rách hết em lấy chỉ về khâu buộc vào rồi đi - Đó là tình trạng chung của hầu hết các em học sinh dân tộc thiểu số của những xã vùng khó khăn của Lạng Sơn.
Đường vào Trường đây. Hôm em đi đã là cách 2 hôm sau hôm trời mưa, vậy mà trước khi vào trường vẫn được chị Hiệu trưởng thông báo trước là phải đi ỦNG nhưng vẫn không hình dung được là nó lầy lội và khó đi đến thế mặc mấy năm nay cũng toàn đi đường khó. Đoạn này suýt bị bỏ rơi ở đây. Đi tiếp cũng ko đi nổi, quay lại cũng ko dắt nổi xe để quay lại .May mà có anh THANH NIÊN dắt hộ xe qua. Cảm ơn anh ấy nhiều lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mụ này, sao cứ thích cù tôi thế hử?:Laughing:
Bà nói kiểu thế bẩu sao chị Loan không thưa với bẩm :39::39::p
Ngày 18.11 nhận từ...
Bác vâng làm em tổn thọ, kính bác...
Bé Nhì bệnh tật nhưng khá xinh xắn và...
Hội quán một mặt đã đang nhờ ng quen để bv làm thủ tục nhanh...
Sáng nay Duyên và 1 bác trong Ban DHDA cùng với cô hiệu trưởng trường bé đã đưa...