Buồn quá, ngày em 2 vạch cũng là ngày nhân tình của chồng em 2 vạch các mẹ ạ! Em sống sao đây?
Em mới phát hiện mình 2 vạch các mẹ ạ. Tưởng chừng niềm vui có con sau bao tháng năm chờ đợi sẽ đẩy hạnh phúc của vợ chồng em lên một nấc thang mới chứ!
Nhưng không, cái ngày hôm qua, ngày em tưởng như chết đi vì hạnh phúc khi cầm cái que 2 vạch từ nhà vệ sinh chạy vào khoe chồng thì không thấy chồng không trên giường ngủ. Chỉ thấy điện thoại anh sáng nhấp nháy báo tin nhắn đến.
Em cầm điện thoại chồng lên xem ai mà nhắn tin sớm quá vậy nè. Quái lạ, sao cái tên đó hệt như tên em trong điện thoại chồng, chỉ khác nhau mỗi một ký tự thôi, ghê gớm thiệt!
Tò mò em mở ra xem, việc mà trước giờ em chưa bao giờ làm và cũng không muốn làm vì khi cưới nhau bọn em có giao ước dù là vợ chồng nhưng không được xâm phạm vào khoảng trời riêng của nhau, không tự ý xem tin nhắn, xem điện thoại của đối phương nếu chưa được sự đồng ý.
Và thật, bọn em đã tuân thủ quy ước đó nên 5 năm trôi qua, 2 đứa em chưa 1 lần tự ý cầm điện thoại của nhau lên xem, và vì vậy điện thoại cũng như máy tính của 2 đứa cũng không bao giờ cài mật khẩu.
Rồi, trời ơi khi em mở điện thoại chồng ra, lần đầu tiên nên cũng hơi run và đầy do dự. Trước mắt em phơi bày bao nhiêu là những dòng tin mùi mẫn tố cáo chồng em ngoại tình. Đọc những dòng tin nhắn họ gửi cho nhau + hình ảnh nữa mà em như chết lặng các mẹ ạ, thì ra họ đã cùng nhau đi du lịch vào khách sạn luôn rồi ạ.
Đau khổ hơn, họ đã đến với nhau được gần 2 năm rồi. Trong đó chồng em còn bày tỏ mong muốn có 1 đứa con do em thuộc dạng hiếm muộn, khó có con.
Hic, còn đau khổ nào hơn thế không các mẹ? Chỉ trong một tích tắc thôi em được nhấc bổng lên thiên đường với cái que thử thai 2 vạch sau bao nhiêu năm ròng chờ đợi rồi lại bị ném rầm xuống địa ngục bằng cái tin nhắn chết tiệt kia trong máy chồng. Nó báo, người kia cũng đã 2 vạch đỏ lừ.
Em đứng như trời trồng mà nước mắt cũng không thể tuôn ra được nữa cho đến khi nghe tiếng bước chân chồng lên cầu thang. Em chui vào chăn nằm như không hề có chuyện gì xảy ra:
- Đang ngủ anh đi đâu vậy?
- À, nãy em trong nhà vệ sinh lâu quá, anh đau bụng nên chạy xuống nhà vệ sinh dưới!
- Nãy điện thoại anh để trên giường, em có thấy đâu không?
- Có thấy, nó ở trên kệ tủ (em xem xong để trên kệ tủ)
Nói rồi anh choàng ôm em các mẹ ạ, lại còn đòi hỏi em nữa. Trời ơi em tởm lợm chưa từng thấy luôn. Sao anh ta có thể làm được như thế với cả 2 người phụ nữ chứ!
Thiệt lúc đó em muốn lồng lên như con hổ, muốn ăn tươi nuốt sống, muốn cào cấu cái con người trơ trẽn kia ra nhưng sao em không thể làm gì được, cứ nằm im lặng mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Rồi em nghĩ đến việc sẽ ly hôn anh ta, lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt, không nói cho anh ta nghe về cái thai đang chuẩn bị tượng hình trong bụng em. Kết thúc mọi thứ trong im lặng và âm thầm làm, nhưng em đang phân vân như thế có nên không và có công bằng với con em khi con chào đời không?
Thêm nữa, tuy chưa từng mang bầu nhưng em cũng có đọc nhiều bài viết về thai kỳ (để chuẩn bị trước ấy mà) rằng nếu phụ nữ mang bầu mà tâm trạng lúc nào cũng ủ dột, u sầu hay suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng rất nhiều. Sẽ khiến bé sinh ra mang tâm trạng tiêu cực, chậm phát triển và thậm chí tự kỷ nữa :(
Đang ngồi làm việc mà lòng em rối bời các mẹ, xin các mẹ cho em lời khuyên em nên làm gì lúc này. À, khi nãy chồng em có nhắn tin hỏi sáng nay em có xem điện thoại của anh không, và em chưa trả lời???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1