Gần đây, một người phụ nữ cuối cùng đã nhận ra cảm giác vô hình trong mắt người gần gũi nhất là như thế nào.

Nghe nói trăm năm tu luyện mới có thể là con cái, vợ chồng. Đáng buồn thay người làm chúng ta đau đớn nhất lại chính là người ở gần chúng ta nhất.

Một người mẹ hai con đã chia sẻ đoạn clip 10 phút dài nhất của cuộc đời mình. Cô cho biết sau khi kết hôn thì lần lượt sinh hai con, do đó phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Khi con lớn đến tuổi đi học thì mẹ vừa trông con nhỏ, vừa kiếm thêm việc ở nhà làm, tối thì trông cửa hàng gia đình cho đến sáng, nhất quyết không đổ gánh nặng kinh tế lên cho chồng. Nhưng không hiểu sao hai người lại thường xuyên cãi vã những chuyện không đâu.

hình ảnh

Ảnh QQ

Hôm đó cô cãi nhau với chồng vì những chuyện lặt vặt trong nhà, bố mẹ chồng đến khuyên can không được thì bỏ về. Sau khi bố mẹ chồng ra về, hai người lại xảy ra cãi vã kịch liệt, lúc này chỉ có đứa con nhỏ 2 tuổi ở nhà.

Trong lúc cãi vã, có lẽ vì cơn giận dồn tới não, người phụ nữ bất ngờ ngất xỉu và ngã xuống đất bất tỉnh. Ở hoàn cảnh như vậy, cho dù có là người dưng nước lã đi nữa thì ít nhất ông bố cũng nên tiến lại xem vợ mình ra sao, có cần đưa đi bệnh viện hay không. Nhưng không, người chồng lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí không muốn đứng dậy đi vài bước để kiểm tra tình trạng của vợ.

Trong video, người phụ nữ nằm bất động dưới nền nhà. Lúc này đứa con từ trong phòng bò ra ngoài, thấy mẹ nằm dưới đất cũng không biết có chuyện gì.

hình ảnh

Ảnh QQ

Mà trên sô pha cách đó không xa, người chồng nửa nằm nửa ngồi không nhúc nhích, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm ti vi. Anh ta ngồi trên ghế, thờ ơ quan sát toàn bộ quá trình vợ mình ngã xuống. Anh ta thậm chí còn không có ý định đứng dậy nhìn, ngồi trên sô pha như tượng đá, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đứa con nhỏ nghe tiếng động bò ra thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới đất, không thể đánh thức mẹ dậy. Nó mở miệng hỏi gì đó, bố vẫn phớt lờ.

Rồi đứa con tội nghiệp cũng nằm xuống đất, vùi đầu vào lòng mẹ im lặng. Trông cảnh tượng đó vô cùng xót xa. Dường như đứa trẻ hiểu rằng nó chỉ có thể làm như thế để chăm sóc, bảo vệ mẹ.

Vậy mà, cho dù con nằm trên mặt đất cạnh mẹ, ông bố lãnh đạm này chỉ quay đầu nhìn nó, không có ý định đứng dậy đỡ người phụ nữ lên. Đây không phải là vợ tôi, là mẹ của hai con tôi, đây là không khí. Trong lòng anh ta không màng đến sống ch.ết của vợ. Nếu người vợ thực sự không ngất đi, mà là mắc bệnh tim thật, cửa t.ử chỉ cách nhau vài giây, người chồng có hối hận cả đời không? Nếu anh ta không quan tâm đến vợ nữa, còn con thì sao? Bất cứ ai nhìn thấy một người lạ nằm trên mặt đất còn hối hả đến thăm chừng, còn người chồng, người cha này thì sao?

Nội dung của video dừng lại ở khung cảnh tĩnh mịch đến mức khiến người ta thắt lòng. 10 phút trôi qua thật dài. Rốt cuộc sau 10 phút ngất đi, người mẹ phải tỉnh dậy, dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn uống. Khoảnh khắc cô tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà, có lẽ trái tim đã khô héo. Nếu tỉnh dậy nằm trên ghế sô pha, cơn giận vợ chồng lúc cãi nhau biết đâu cũng sẽ tan biến. Không lẽ, chỉ bế vợ lên sô pha thôi cũng khó thế sao?

hình ảnh

Ảnh QQ

Người mẹ cho biết cô vừa chăm con, vừa làm việc rất vất vả, thậm chí có khi ở cửa hàng gia đình từ đêm cho đến sáng. Cư dân mạng cảm thấy xót xa, khuyên rằng ở với người không yêu thương mình là một lẽ, đến con mình nằm dưới đất lạnh lẽo cũng không thèm đoái hoài, liệu có xứng đáng không?

Lựa chọn cuối cùng của người vợ là nhất định không ly hôn với người đàn ông vô tâm này. Lý do rất rõ ràng là để cho hai đứa trẻ một mái ấm trọn vẹn. Nhưng tổ ấm liệu có trọn vẹn? Hầu hết lý do khiến phụ nữ khóc lóc thảm thiết không chịu ly hôn là do con cái. Nhưng nhà là nơi chứa đựng yêu thương, đâu phải là trò chơi bỡn cợt với nhau. Hai vợ chồng đang có khoảng thời gian nhàm chán, có phải phí sức vào những cuộc cãi vã hàng ngày như bao năm qua? Một cư dân mạng nói rằng, cô thà chọn để con mình sống trong một gia đình hạnh phúc đơn thân còn hơn để chúng lớn lên trong một môi trường thờ ơ và đáng sợ như vậy. Trẻ con có khả năng bắt chước rất mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu sau này hai đứa trẻ có yếu đuối như mẹ và lãnh đạm như cha không? Nếu lỗi không phải do người phụ nữ, thì một gia đình như vậy thực sự thấy không cần thiết phải giữ lại. Dù có lỗi thì người phụ nữ ấy mãi là mẹ của hai đứa con anh, chưa kể cô ấy đột nhiên ngất xỉu ngã xuống đất, anh không lo cô ấy gặp tai nạn sao? Người đàn ông như vậy không đáng làm chồng, làm cha. Vì mọi cố gắng của người phụ nữ đều bị anh ta bỏ ngoài tai. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng sự hy sinh vất vả của mình lại không mang lại cho đối phương sự thấu hiểu và bao dung, những cãi vã và xung đột không ngừng nổ ra.

Người mẹ hai con cho biết đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình. Khi xem lại đoạn clip ấy, cảm xúc của cô như những chuỗi pha lê vỡ toang trên mặt đất. Nhưng hai con còn quá nhỏ, mẹ không muốn con phải thiếu thốn tình cảm của ai. Cô biện minh rằng dù người cha có vẻ như vô hình trong gia đình, nhưng ít ra anh ta vẫn có mặt ở nhà. Theo cách đó, cuộc hôn nhân này thật sự khiến người ta không nhìn ra được ý nghĩa của việc duy trì nó, nhưng người mẹ quyết không ly hôn. 

Có một câu hỏi như thế này: "Cha mẹ chiến tranh lạnh lâu ngày nhưng không ly hôn thì rút ra được kinh nghiệm gì?"

Hầu hết người trong cuộc trả lời rằng những đứa trẻ trong gia đình không hạnh phúc. Họ mô tả bầu không khí gia đình thời thơ ấu của họ và hầu hết các từ họ sử dụng là như sau: "nghẹt thở", “ảm đạm”, “không muốn về nhà”...

Có người nói chỉ cần bố mẹ tôi có thể hòa thuận như người bình thường trong 3 ngày, hoặc hai người chỉ cần không mở miệng là gia đình đã êm ấm lắm rồi.

Cha mẹ không bao giờ cảm thấy không khí gia đình như vậy có gì không ổn, họ cũng tin con cái phải cố gắng chịu đựng, sớm muộn gì cũng sẽ quen.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường chiến tranh lạnh lâu ngày của cha mẹ, hầu như không ai có thể thoát khỏi bóng đen của bầu không khí ngột ngạt. Nhà không còn là nơi toàn, mà là nơi người ta muốn trốn chạy.

Điều đáng buồn nhất là trong một bầu không khí như vậy, những đứa trẻ này thường trở thành “chiếc bánh kẹp” trong mối quan hệ giữa cha mẹ. Chúng học cách cẩn thận để làm hài lòng cả hai bên và nhiều lần tự hỏi liệu có phải vì chúng không tốt nên cha mẹ mới như vậy.

Một số trẻ em lớn lên cùng cha mẹ trong môi trường này than thở rằng chúng ít biết cách hòa hợp với người khác khi trưởng thành. Vì ngoài sự im lặng, trốn tránh, tiêu cực, trẻ chưa bao giờ học được cách giao tiếp từ cha mẹ, ngược lại chúng đặc biệt sợ đối phương không phản hồi.

Sự im lặng và thờ ơ có thể không mang lại sự yên bình và đình chiến như họ mong đợi, mà sẽ chỉ khiến rạn nứt ngày càng sâu hơn. Cuối cùng nó trở thành vực thẳm. Quan trọng nhất, những đứa trẻ vô tội thường trở thành nạn nhân của sự chia rẽ này.