“Cảm ơn cô.Cố lên, cô ơi!" , lời động viên ngọt ngào của bé gái 7 tuổi khiến nữ nhân viên y tế vô cùng đau lòng

Gần Tết nguyên đán ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để sum họp, quây quần. Nhưng khi tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp thì người ta phải quên đi niềm vui riêng của mình để phục vụ cho mục tiêu, ý chí lớn hơn. Trong dịch bệnh, nhiều người mẹ xa con để phục vụ chống dịch, và cũng có những đứa trẻ không được ăn Tết cùng gia đình.

Tối 2/2, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh 75 bé mầm non ở Hải Dương phải cách ly vì bạn học nhiễm bệnh. Tất cả các bình luận đều bày tỏ sự thương cảm dành cho những đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng phải xa gia đình, ngơ ngác không hiểu vì sao trời không mưa mà cô giáo lại bắt mình mặc áo mưa, lại còn không được ngồi gần bạn, không được về nhà.

hình ảnh

Thử thách đầu đời của các con lớn quá, nhưng phải cố gắng thôi. Rồi chúng ta sẽ vượt qua được.

Vì mục tiêu chống dịch, dẫu cha mẹ thầy cô hay ai nấy đều xót xa thì các bé phải tuân thủ nghiêm chỉnh thời gian cách ly, để không làm dịch lây lan rộng hơn. Khi cả thế giới đều phả đối mặt với dịch bệnh, có rất nhiều những con người âm thầm lặng lẽ làm nhiệm vụ trong cuộc chiến không khoan nhượng này.

Liu Mohan là y tá tại Khoa Ngoại tổng hợp số 1 của Bệnh viện Nhân dân Thẩm Dương số 5, Trung Quốc. Khi dịch bệnh xảy ra, chị đã quyết định vào ở hẳn trong bệnh viện, phụ trách việc lấy mẫu xét nghiệm. Vì giãn cách xã hội, chồng chị đang đi làm xa cũng không dám trở về nhà. Con gái thì phải gửi về nhà bà ngoại vì chị Liu cũng không được phép về nhà, người mẹ xa con để phục vụ chống dịch.

hình ảnh

Liu Mohan phải xa con gái bé bỏng để làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Nhiệm vụ của Liu Mohan là lấy mẫu xét nghiệm nucleic ở nhiều cộng đồng khác nhau. Một buổi sáng mùa xuân, cô và một số đồng nghiệp đã được tách ra tại địa điểm lấy mẫu axit nucleic trong Hội trường Dịch vụ Cộng đồng ở Đường số 7.

 “Thật là trùng hợp, nhà mẹ tôi ở gần đây.”, Liu Mohan nói với mọi người. Cô rất vui mừng vì lúc này con gái Hangyi đang ở nhà bà ngoại. Cô đã không gặp con gái nhiều ngày sau khi xung phòng ở lại bệnh viện. Hai mẹ con ngày nào cũng chỉ có thể gặp nhau trên, hai mẹ con ngày nào cũng chỉ có thể gặp nhau trên điện thoại. Dù nhớ con rất nhiều nhưng Liu Mohan cũng đành chịu, bệnh viện đang thiếu nhân lực trầm trọng, trong khi số ca mắc ngày càng tăng.

Khi những người dân bắt đầu có mặt để lấy mẫu, tất cả đều xếp hàng trật tự chờ tới lượt mình. Khoảng 12 giờ trưa, một bé gái đến ngồi vào chỗ Liu Mohan lấy mẫu.

hình ảnh

Gần ngay trước mắt cũng không thể ôm con vào lòng cho thõa nhớ thương

Sẵn sàng, công việc lấy mẫu bắt đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự. Khoảng 12 giờ trưa, một cô gái trẻ đã có mặt trước địa điểm lấy mẫu. “Hangyi?” Liu Mohan vui mừng khôn xiết và suýt thốt lên tên con gái, cô không biết trước rằng hôm nay con gái mình sẽ đến. Sau khi trấn tĩnh, Liu Mohan bắt đầu lấy mẫu axit nucleic cho con gái mình.

Toàn bộ cơ thể người mẹ được bao bọc bởi quần áo bảo hộ, khuôn mặt đeo kính bảo hộ và khẩu trang bảo vệ, cô con gái không nhận ra rằng nữ y tá trước mặt là mẹ của mình. Khi kết thúc phần lấy mẫu xét nghiệm, Hangyi nói lời cảm ơn bằng một giọng ngọt ngào:

“Cô vất vả quá. Cảm ơn cô. Cố lên, cô ơi!"

Nghe con gái gọi mình bằng cô, Liu Mohan lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đặc biệt này, và cô đáp lại.:

"Cảm ơn con nhiều"

“Cô ơi giọng cô giống mẹ con quá. Cô hiền như mẹ con, lâu rồi con không được gặp mẹ”

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của con gái về phía mình, Liu Mohan lúc đó đã nghẹn ngào, nhưng nghĩ nếu nước mắt cứ tràn ra thì quá thiếu chuyên nghiệp, chưa kể mắt mờ lệ sẽ làm nhòe mắt kính.

"Những người dân xếp hàng bên ngoài đang chờ đợi. Nếu đứa trẻ nhận ra tôi, nó sẽ khóc và đòi tôi bế nó, vì vậy tôi không thể trì hoãn công việc. Tôi sợ nó sẽ mất kiểm soát cảm xúc khi nhận ra tôi ngày hôm đó”

Liu Mohan ngay lập tức gọi người kế tiếp vào lấy mẫu xét nghiệm. Cô vẫy tay chào tạm biệt con gái, nhìn đôi mắt bé bỏng mong mỏi được đáp lại, lòng cô có chút đau đớn.

Con gái xoay người, đi ra ngoài, sạch sẽ, ý tứ và lễ phép, thực sự làm mẹ an lòng.

hình ảnh

Người mẹ phải nén nỗi thương nhớ để không gọi con gái

Sau giờ làm việc vào ngày lấy mẫu cho con gái, Liu Mohan như thường lệ gọi nói chuyện với con qua video call.  

"Hangyi, hôm nay con có đi lấy mẫu axit nucleic không?"

“Ồ sao mẹ biết hay vậy? Có phải bà ngoại nói cho mẹ biết không?”

"Có đau không?"

“Dạ không đau chút nào mẹ ơi”

“Mẹ biết người lấy mẫu cho con là ai nè”

“Dạ, có phải là … mẹ không?”

Liu Mohan ngỡ ngàng, thì ra con gái đã nhận ra mẹ, nhưng vẫn cố kềm chế cảm xúc để mẹ hoàn thành công việc.

“Đúng rồi, đó là mẹ”

“Dạ con có cảm giác cô đó là mẹ, nhưng con không dám gọi. Mẹ ơi! Mẹ tuyệt vời quá!”

Sau khi nói chuyện video với con gái, Liu Mohan nằm trên giường với rất nhiều cảm xúc trong lòng, cô đã gửi đoạn clip trong camera giám sát đến các đồng nghiệp đến một vòng bạn bè với giọng điệu hài hước: "Cảm giác hơi lạ khi bị con gái gọi mình là cô. Tôi đã muốn khóc ngay lúc ấy nhưng không dám. Nhớ con thật nhiều, lâu rồi còn chẳng được ôm con gái”

hình ảnh

Tấm lòng của các bậc cha mẹ với tư cách là những người đứng đầu trận tuyến thật đáng quý, họ đã hy sinh tình cảm riêng tư của mình, mẹ phải xa con để chống dịch.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh vẫn còn thì vì cái chung, tất cả đều phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Như những đứa trẻ phải vào khu cách ly, những người con xa quê mong mỏi về nhà dịp Tết phải gác lại ước muốn đó, những bác sĩ, y tá ngày đêm miệt mòi với công việc của mình…