Khung cảnh sôi động trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường là sự đoà tụ thân thiết của các thành viên trong gia đình, tiếng cười nói vui vẻ. Tuy nhiên mới đây, vào ngày mùng 5 Tết, trước trạm kiểm soát an ninh hàng không, một cảnh chia tay khó quên đã khiến vô số người động.
Khi đó, cổng an ninh lạnh lùng và nghiêm ngặt, hành khách và người nhà ôm nhau mong gom thêm hơi ấm và sức mạnh nhưng lại không thể bước vào cùng một không gian.
Trước khi bước vào kênh kiểm tra an ninh, một cặp mẹ con xuất hiện trong đám đông. Đứa trẻ nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt bộc lộ sự gắn bó và mong đợi đối với mẹ. Người mẹ cúi đầu hôn lên trán con gái, nhẹ nhàng an ủi: "Con ở nhà với ông bà ngoan ngoãn, chăm chỉ nhé, mẹ sẽ cố tranh thủ về thăm con”
Một bé gái khác mặc áo khoác đỏ nhìn cô bé mặc áo hồng, chúng cùng tuổi nhưng ở hoàn cảnh rất khác nhau. Cô bé áo đỏ nắm chặt tay mẹ, trong khi cô bé áo hồng vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của ông để chạy về phía mẹ (Ảnh Sina)
Cảnh chia tay bịn rịn thường thấy ở bất cứ sân ga nào. Đứa trẻ không phải là người duy nhất trong hoàn cảnh cha mẹ một nơi, con một nẻo. Rất nhiều gia đình đã chọn cách ra ngoài làm việc, con gửi lại cho ông bà. Đến khi nào tài chính ổn định thì họ sẽ quay về đón con.
Tuy nhiên, vừa bước qua cổng an ninh, khung cảnh vui vẻ này đã tan vỡ. Ánh đèn cảnh báo lóe lên, tiếng loa gọi người làm thủ tục phát ra âm thanh nặng nề, nụ cười của bé gái dường như biến mất. Cô bé giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, đột nhiên lạc lối. Chỉ có một tiếng kêu “Mẹ!” van vọng trong đại sảnh, cùng với ánh mắt đau lòng.
Lúc này, nhân viên an ninh bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay ra cho bé gái, cố gắng trấn an cô bé. Nhưng cô gái đột ngột quay đi, vẫn kiên quyết nhìn bóng lưng mẹ, vừa nhảy vừa hét: "Mẹ ơi xin mẹ đừng đi. Con muốn mẹ. Mẹ đừng rời đi!"
Mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng nhiều gia đình phải đối mặt với những hạn chế về thu nhập khiến con cái thiếu tình cảm của cha mẹ (Ảnh Sina)
Người ông đi cùng bé gái tiễn mẹ nhìn cảnh này mà nước mắt chảy dà. Ông vỗ nhẹ vào lưng cháu, cố gắng truyền đạt sự an ủi và sức mạnh tình thân to lớn. Những người đang xếp hàng chờ qua cổng an ninh cũng dừng lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương và ấm áp. Họ như dùng tất cả sự yêu thương của những người xe lạ để sưởi ấm cho đứa trẻ đã bị mất đi hơi ấm của mẹ vì sự xa cách.
Đây không chỉ là sự ỷ lại, không muốn rời xa mẹ của đứa trẻ mà còn là biểu hiện của phần cảm xúc thuần khiết và sâu sắc nhất của con người đang được khơi dậy (Ảnh Sina)
Kênh kiểm tra an ninh vốn đông đúc ban đầu trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nín thở, hy vọng cô bé tội nghiệp sẽ bình tĩnh lại. Phải đến vài phút sau, nước mắt mới ngừng rơi. Cô ngước nhìn vào mắt ông, nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, con sẽ ngoan đợi mẹ về.” Bờ vai nhỏ bé này mang quá nhiều dũng khí và sức mạnh.
Cuối cùng, đứa trẻ chậm rãi rời đi và đi về phía kênh kiểm tra an ninh, như muốn kéo dài giây phút xa cách mẹ. Người mẹ đứng ở khu vực kiểm tra an ninh phía bên kia cũng nhìn theo bóng lưng con gái, nước mắt lưng tròng, cố gắng không để chúng rơi xuống.
Một bên là cuộc sống, một bên là đứa con yêu thương của mình. Sau khi đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình bước vào trạm kiểm tra an ninh ở nhà ga, cô bé đã khóc đòi mẹ, khiến tất cả những người có mặt đều rơi nước mắt.
Có người cho rằng nếu không có khả năng nuôi nấng, chăm sóc thì đừng sinh con. Vì những đứa trẻ bị bỏ lại thực sự rất cô đơn, dù có ông bà bên cạnh nhưng trẻ vẫn thiếu sự bầu bạn của cha mẹ. Con cái cần sự bầu bạn của cha mẹ, thời gian đồng hành cùng chúng không hề ngắn, nhưng khi vào cấp 3, đại học, chúng không còn cần sự bầu bạn của cha mẹ nữa. Vì vậy, khi con cái cần cha mẹ, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho con.
Trẻ bị bỏ lại có tính cách tương đối yếu đuối, bất an vì không có một bờ vai để tựa vào sau lưng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự trưởng thành của trẻ.
Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy nếu không đi làm thì làm sao nuôi sống được gia đình?
Tôi muốn hỏi, lẽ nào không thể kiếm sống ở quê hương? Các bậc cha mẹ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm việc ở bên ngoài so với ở quê, nhưng chi phí cũng sẽ lớn hơn. Chúng ta phải thuê nhà, tiền điện nước bên ngoài đắt hơn ở nhà cũng như chi phí sinh hoạt, đi lại.
Điều quan trọng nhất là nó liên quan rất nhiều đến sự phát triển của trẻ em.
Nếu cha mẹ thực sự nhận thức được vấn đề này thì nên ưu tiên đồng hành cùng con mình.
Cũng giống như đứa trẻ chia tay mẹ buộc phải lớn lên, buộc phải hiểu chuyện để mẹ yên tâm quay về thành phố kiếm sống. Sự chia tay giống như một vết thương bị xé toạc, đau đớn trong lòng. Nhưng mỗi cuộc chia tay là một cuộc hội ngộ quyết tâm hơn. Sức mạnh và sự kiên trì của cô gái nhỏ này cũng truyền cảm hứng sâu sắc cho mỗi người xem.
Có lẽ, chia tay trong ngày Tết không phải là cảnh đẹp nhất nhưng nó có thể khiến chúng ta càng trân trọng giá trị của mối quan hệ gia đình hơn. Trong năm mới, chúng ta hãy trân trọng mỗi lần được quây quần bên gia đình hơn nữa, bởi mỗi lần đoàn tụ sau chia ly đều cảm động như những đóa hoa mùa xuân.

