Lấy chồng xa thì xứng đáng với mình và chồng, nhưng khổ cho bố mẹ mình.
Từ nay con gái về nhà chỉ có vài lần, thời gian và tình yêu sẽ dành cho chồng con, thậm chí cả bố mẹ chồng, còn bố mẹ chỉ chịu một chút mưa sương .
Có người cho rằng quan điểm này quá đáng buồn, có thể con gái sẽ về sống với bố mẹ. Tuy nhiên, điều này quá hiếm trên thực tế.
Ảnh OTS
Ở Giang Tô, một người phụ nữ lấy chồng xa đang đón Tết ở nhà chồng, nhìn thấy bố mình vô tình ngã xuống ở quê, cô không khỏi bật khóc.
“Phải cố gắng mấy lần bố tôi mới đứng dậy được. Nhưng tôi ở xa không thể làm gì. Lúc này tôi chỉ ước mình ở gần nhà hoặc ở cạnh bố”
Vụ việc xảy ra tại nhà của một người dân ở Hà Nam, Trung Quốc. Hai ngày qua ở Hà Nam tuyết rơi dày đặc, sân nhà của nhiều người dân trong làng bị đóng băng. Và băng rất cứng, nếu ngã nặng có thể bị gãy xương. Đây cũng chính là lý do khiến người dân đi trượt tuyết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc thường xuyên phải nhập viện, khoa chỉnh hình địa phương rất phát triển.
Ảnh OTS
Người phụ nữ ở xa nên Tết không thể về với bố. Vào sáng năm mới, cô muốn chúc Tết bố nên mở camera ra xem. Những gì nhìn thấy khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Người thức dậy vào buổi sáng và vô tình bị ngã khi bước vào sân. Bố đã già và không giống như những người trẻ tuổi, không thể đứng dậy ngay.
Đầu tiên ông chống tay ngồi dậy, sau đó đặt tay xuống đất để xem mình có thể đứng dậy được không. Mấy lần đầu đều thất bại, vừa định đứng dậy thì bị trượt chân, lại ngồi phịch xuống đất.
Ảnh OTS
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bố cũng đứng dậy và cẩn thận rời khỏi mặt đất băng giá.
Khi người phụ nữ thức dậy vào buổi sáng, nhìn vào camera giám sát, cô nhìn thấy cha mình ngã xuống và không cầm được nước mắt. Nhưng lúc này cô cũng không thể làm gì được, vì cô ở xa Nam Kinh nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm xem bố cô có bị thương không. Bố cô cũng an ủi cô: “Bố mặc nhiều quần áo sẽ không có chuyện gì đâu. Con hãy yên tâm đón Tết ở đó nhé”.
Người phụ nữ nhờ một người họ hàng gần đó giúp đỡ và đến nhà gặp bố.
Ảnh OTS
May mắn thay, người này nhanh chóng đến nhà, giúp xúc hết đá trong sân, đồng thời kiểm tra xem ông cụ có bị thương hay không, thấy không sao thì yên tâm đi về.
Lúc này, người phụ nữ nhận ra rằng dường như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm khi lấy chồng xa. Cô cảm thấy có lỗi với cha mình ở kiếp này và cả đời cô cũng không bao giờ có thể báo đáp được lòng tốt của cha mẹ. Cô gái cho biết mẹ cô đã qua đời cách đây vài năm và bố cô hiện sống một mình.
Cô là con một, mới lấy chồng được hai năm. Theo tục lệ, ba năm đầu lấy chồng, cô phải đón Tết ở nhà chồng nên không về nhà. Vợ chồng cô rất yêu thương nhau, bố mẹ chồng cũng rất tốt với cô, biết mẹ mất sớm, bố mẹ chồng và họ hàng đều rất mực thương yêu cô.
Cô biết mình đã cưới đúng người, đúng gia đình nhưng cô có lỗi với bố và để ông sống một mình ở quê nhà. Nhưng hiện tại, người phụ nữ này không có biện pháp nào tốt, cha cô không muốn cùng cô đến Nam Kinh, người già thích ở nhà riêng nên việc di chuyển rất khó khăn.
Cư dân mạng cho rằng con gái một không nên lấy chồng xa.
“Tôi không dám ốm đau hay lấy chồng xa vì bố mẹ tôi chỉ có một con, nên chồng tôi tìm được là người cùng làng với tôi, thuận tiện cho cả hai gia đình.”
“Chị bạn cùng xóm tôi nói rằng tất cả đều là lời nói dối. Máy bay, tàu hỏa gì chứ. Kết hôn rồi thì cũng phải lo làm việc, nuôi con. Nếu không quan tâm đến tiền bạc thì làm sao có nhiều thời gian để quay về như vậy?”
“Nhiều điều chỉ có thể hiểu được sau khi trải nghiệm. Tôi cũng lấy chồng xa, năm ngoái về ăn Tết nhưng năm nay lại không muốn về, buồn lắm. Năm ngoái khi tôi về quê ăn Tết, tôi đã chi gần 50 triệu.”
Cha mẹ thực sự không muốn gây rắc rối cho con. Chỉ cần con gái họ sống một cuộc sống hạnh phúc, họ thà chịu đựng nỗi cô đơn và nỗi đau lẻ loi một mình. Những lúc này mới thấy ở gần cha mẹ là điều hạnh phúc nhất. Nhưng trên đời không có điều gì là tuyệt đối, chúng ta không thể có cái này và cái kia. Nhất nhất đều phải đưa ra lựa chọn. Và những lựa chọn đó trong một thời khắc nào đó sẽ khiến ta cảm thấy vô cùng bất lực, chẳng hạn như cô con gái nhìn thấy người cha bị ngã ở nhà. Dù trong lòng có đau xót cách mấy cũng chẳng thể nào chạy ngay đến đỡ cha dậy.

