Có đôi lần tôi thầm nghĩ, ba mẹ thật sự rất cô đơn.


Là những người trẻ, không chút vướng bận gì. Nếu buồn vì thất tình, chán nản với công việc, không hài lòng về bất kì điều gì ta dễ dàng chạy trốn, xách xe lên mà đi hoặc làm những hành động điên khùng nhất nếu chúng giúp ta giảm tải được cảm xúc tiêu cực .


Còn ba mẹ, tôi thường nhìn thấy cái thở dài của ba trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở, tôi thấy gương mặt lo âu của mẹ khi đêm xuống ngồi nhẩm tính thu chi trong ngày.


Tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mẹ khi làm việc liên tục từ sáng tinh mơ đến tối mịt, về đến nhà mà vẫn còn phải nghe ba cằn nhằn.


Tôi nhìn thấy vẻ chán nản của ba nhìn chúng tôi-những đứa con hư, luôn làm trái ý.


Làm người lớn thật ra rất cô đơn, chúng ta có thể khóc cười cùng những đứa bạn thân. Nhưng người lớn lại khác, cả thời gian để gặp lại bạn cũ cũng không có, họ giấu nỗi buồn, niềm lo lắng vào người và tiếp tục cố gắng vì gia đình. Họ mang trên vai đầy những trách nhiệm to lớn mà không thể rũ bỏ đơn giản như cách chúng ta-những người trẻ vẫn thường làm. Họ không thể dễ dàng từ bỏ vì có quá nhiều thứ ràng buộc. Họ không cho phép bản thân được lười biếng hay chí ít là nghỉ ngơi phút giây nào : tiền cưới vợ cho thằng hai, tiền ăn học cho con ba, phí sinh hoạt của gia đình,...


Mọi thứ đè nặng lên những đôi vai đơn độc ấy mà không có bất kì sự sẻ chia nào.


Tôi trộm nghĩ, mỗi ngày hay mỗi tuần chỉ cần dành ra 10-20 phút để gọi về cho ba mẹ, nói chuyện tâm sự và lắng nghe, để luôn chắc rằng gia đình của mình có đang ổn không, mọi thứ vẫn tốt chứ. Vậy mà đôi khi, chúng ta lại quên mất những điều đơn giản như vậy.