Sống trên đời, ai cũng từng phạm lỗi lầm. Có những lỗi lầm rất nhỏ, dễ dàng bỏ qua. Nhưng cũng có những lỗi lầm khiến ta phải day dứt, ân hận đến cả cuộc đời. Ai đó đã từng nói: “Cuộc sống là một chuỗi tội lỗi”, ngẫm lại cũng có phần đúng. Vì dù có rút hàng ngàn kinh nghiệm đi nữa con người từ nhỏ đến lúc tóc bạc vẫn có những lỗi sai.



Đối với tôi, nếu có ai hỏi, điều gì trong quá khứ khiến tôi cảm thấy hối hận nhất, có phải đó là những lỗi lầm không? Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời “ Tôi chưa từng hối hận bởi điều gì cả” . Bởi tôi biết, tất cả những gì tôi trải qua đã hình thành nên con người tôi của ngày hôm nay, dù đó có thể là những thành công, những thất bại hay cả những sai lầm, thì tôi vẫn luôn trân trọng.



Ngày còn nhỏ, tôi đã từng rất nghịch ngợm, tôi nhớ nhất là có lần đã từng rủ đám bạn tranh thủ buổi trưa đốt cháy cả đống rơm nhà hàng xóm. Lần ấy, bố đã phạt tôi nặng lắm,tôi chưa bao giờ thấy bố giận dữ với tôi như vậy. Rồi có một lần khác, tôi rủ đám bạn vào đá bóng trong sân nhà, rồi làm vỡ cửa kính, mẹ phạt tôi ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng quét dọn phòng từ tầng 1 đến tầng 4 rồi mới được đi học. Kể từ đó, tôi bắt đầu thấy sợ những lỗi lầm, tôi thu mình lại, làm việc gì cũng sợ sai, sợ bị phạt. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, những lỗi lầm có gì đó đáng sợ lắm, những lỗi lầm khiến con người ta gay gắt với nhau hơn rất nhiều lần những lúc bình thường.



Tôi bắt đầu sống theo cách của mình để hạn chế những sai lầm không đáng có. Tôi đi nhẹ, nói khẽ, im lặng trong những cuộc trò chuyện, tranh luận, luôn làm theo những lời chỉ dẫn của cha mẹ, thầy cô. Đúng là những lần phạm sai lầm của tôi có ít đi, nhưng tôi không thấy cuộc sống của mình sôi nổi, thú vị. Tôi bắt đầu quay ra để ý những người xung quanh, tôi thấy nhiều lúc họ cũng phạm phải những sai lầm như thường, nhưng họ biết nhận lỗi, biết thay đổi và mọi chuyện lại như chưa từng có gì xảy ra. Những mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp, học tập và công việc vẫn phát triển, còn tôi, lúc nào tôi cũng thấy mình như dậm chân tại chỗ.



Lại một lần nữa, tôi bắt tay vào hành trình thay đổi cách sống của mình. Đọc đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ tôi là một người ba phải, không có chính kiến riêng. Nhưng, tôi không quá bận tâm vào điều đó, thay đổi để cuộc sống trở nên tích cực hơn luôn là điều nên làm. Ngày đầu tiên bắt tay vào việc thực hiện sự thay đổi trong cách sống đó, tôi nhận được phản hồi tương đối tích cực. Lần đầu tiên tôi dám đứng trước lớp tranh luận với giáo viên về ý nghĩa của một truyện ngắn trong tác phẩm văn chương mà chúng tôi đang học, lần đầu tiên tôi dám đưa ra câu hỏi trao đổi với cô giáo của mình. Các bạn trong lớp ngạc nhiên lắm, vì bình thường tôi luôn là đứa nhút nhát ít khi dám đưa ra ý kiến của mình. Tôi nhận thấy việc mạnh dạn và không sợ mắc phải những sai lầm như vậy giúp tôi thoải mái, tự tin và năng lực của mình cũng được khẳng định trước mọi người làm tôi thấy vui hơn.



Tôi bắt đầu thoải mái hơn trong cuộc sống, tôi không còn để ý đến việc sợ mắc lỗi, tôi thoải mái làm những điều mình thích. Nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có những lúc, chỉ vì một câu nói vô tình, tôi làm đứa bạn thân của mình buồn và nó giận tôi cra một tuần trời. Cái khó ló cái khôn, tôi tìm cách năn nỉ làm lành với nó, thậm trí hi sinh cả giấc ngủ buổi sáng đi mua đồ ăn mang qua cho nó, cuối cùng cũng nhận lại được sự tha thứ, tình bạn vẫn lại thắm thiết như xưa. Rồi một lần khác, tôi nói dối mẹ bỏ học đi chơi với đám bạn, mẹ phát hiện, tôi lại tìm cách xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Tôi nhận ra rằng, có lỗi không phải là điều đáng sợ nữa, chỉ cần biết cách một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trải qua nhiều lần mắc lỗi, nhiều lần năn nỉ, xin xỏ, tôi trở thành một đứa lẻo mép, tôi đã thành công trong kế hoạch thay đổi cách sống của mình.



Thế nhưng, tôi không bao giờ khuyên bạn giống như tôi, vì cũng có những lỗi lầm tôi phải trả giá bằng chính máu và nước mắt của bản thân mình. Cuối năm học lớp 9, tôi và một vài bạn chơi chung trong nhóm rủ nhau đi tham quan cắm trại nhân dịp chia tay vì chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi THPT. Chúng tôi tự lên kế hoạch, tự sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi và tất nhiên là giấu cả ba mẹ, thầy cô. Ngày ấy, chúng tôi là những đứa trẻ hiếu thắng, nghịch ngợm, chúng tôi tự đạp xe vài chục cây số mang theo cả đồ ăn nước uống và tất cả mọi thứ, buổi cắm trại sẽ là một trải nghiệm cực kì lí thú và đáng nhớ nếu như chúng tôi không vì ham vui, không vì sự hiếu thắng của mình mà gây sự đánh nhau với một nhóm thanh niên ở đó. Kết quả là chúng tôi bị dạy cho một bài học không thể nào đau khổ hơn, riêng tôi, bị đánh tới gãy tay phải điều trị cả tháng trời mới trở lại bình thường, lỡ mất kì thi THPT và phải đợi tận năm sau mới có thể thi rồi học tiếp.





Sai lầm đôi khi là điều mà chúng ta chẳng thể tránh được, và cũng có những sai lầm giúp ta trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn gửi tới các bạn lời khuyên. Chúng ta hãy luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động bất cứ một điều gì. Xem thêm những mẹo vặt ý nghĩa cho cuộc sống của bạn tại: https://lifepremier.blogspot.com/2018/07/tuyet-chieu-giao-tiep-cach-khien-nguoi.html




webtretho