PNCN - Lấy nhau được hai năm, khi chúng con ở cùng bố mẹ, con luôn cố gắng làm bố mẹ hài lòng.
Hằng ngày, con chăm sóc nhà cửa, hoa tươi trong phòng khách, giặt giũ quần áo. Thấy bố mẹ thích gì, thiếu gì là con mua tặng. Cái gì mua về, bố mẹ không ưng, con lại tìm mua cái khác.
Con không hiểu vì sao mà mẹ vẫn lạnh nhạt thờ ơ với con, trong khi bố luôn vui vẻ và quý mến. Nhiều khi có khách đến nhà khen: “Có con dâu về, nhà này bài trí đẹp hẳn ra”, mẹ chỉ “tỉnh bơ” một câu: “Có con dâu về thì phải khác chứ!”, khiến con thấy tủi thân vô cùng. Chia sẻ với chồng, con chỉ nhận được lời an ủi: “Em gắng nhịn mẹ một chút, chắc đến tuổi… thay đổi tính nết chứ mẹ không phải người khó đâu”. Con cũng nghĩ như thế nên cứ gồng mình lo mọi việc mà vẫn không nhận được tình thương của mẹ. Thời gian rảnh, con cùng mẹ đi mua sắm, nhổ tóc sâu và đấm lưng cho mẹ, nhưng đến ngày hôm sau mẹ lại có chuyện để chê bai con. Từ việc nấu ăn, dọn nhà... bất cứ điều gì con làm cũng không nhận được sự hài lòng từ mẹ.
Thời gian đó, chú út nhà mình có người yêu, cô bé làm nghề nấu ăn, lại khéo ăn khéo nói, thi thoảng đến chơi nhà mình cũng… “thể hiện tay nghề”. Con thấy mẹ và cô bé ấy nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hòa hợp. Điều đó khiến con thấy tủi thân. Khi cô chú chuẩn bị cưới nhau, vợ chồng con cũng đang bàn nhau đi thuê nhà, chúng con lớn hơn, có thể lo được về kinh tế khi ra riêng; nhưng bọn con chưa trình bày với bố mẹ thì mẹ đã “tuyên bố” một câu xanh rờn: “Các con nhất định phải đi thuê nhà để bố mẹ lo cho các em”. Con choáng váng và xót xa cho phận dâu con của mình.
Con những tưởng “nàng dâu tuyệt vời” của mẹ về nhà sẽ không có sóng gió gì. Nhưng rồi, không khí gia đình giờ đây luôn căng thẳng, vì cô ấy không như những gì đã thể hiện lúc đầu. Bếp không còn lửa ấm của những bữa cơm chiều; ai muốn ăn gì thì… tự vào bếp hoặc ra hàng quán. Nhà cửa dần bừa bãi vì không có bàn tay ai chăm sóc.
Dạo này mẹ hay gọi điện cho con, hỏi han chuyện nhà cửa, chuyện tụi nhỏ. Giọng mẹ đã nhẹ nhàng hơn. Con biết, mẹ đang muốn níu gần lại cái khoảng cách đã chia rẽ chúng ta. Con vẫn cầu mong một ngày nào đó có thể chia sẻ được với mẹ như là nỗi lòng của một cô con gái.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1