Hôm nay đọc được một bài viết thật cảm động về tình người, tình yêu vợ chồng. Bài viết đơn giản của một bạn sinh viên đang làm thêm tại một tiệm bánh ngọt kể lại. Câu chuyện đơn giản về một người chồng đến tiệm bánh ngọt mua bánh cho vợ nhân ngày sinh nhật.



Người chồng, người cha ấy tay dắt theo đứa con nhỏ, khắc khổ co ro trong mưa, chân đi dép lê vào quán bánh để tìm mua cho vợ một chiếc bánh sinh nhật. Thế nhưng, đáng tiếc, với số tiền ít ỏi trong tay, ông không thể mua được bất kỳ chiếc bánh nào cho vợ. Đọc đến đoạn đó tự nhiên sống mũi tôi lại cay cay. Đúng là không có tiền thật khổ.



Đứa con ngây thơ, không hiểu nổi gánh nặng về tài chính, bé chỉ biết phụng phịu khi thấy ba không thể mua được cho mẹ một cái bánh nào vừa ý. Trước tình cảnh đó, một hành động nhân văn của quản lý tiệm bánh đã khiến mọi người ấm lòng khi quyết định giảm giá tất cả các bánh xuống còn 30.000đ cho người cha nghèo. Thật sự là một kết thúc có hậu, khiến ai cũng hân hoan vui mừng.



“Mình là K57, vì gia đình mình hơi khó khăn nên mình phải đi làm sớm để kiếm thêm chút tiền tự lo cho bản thân phần nào, mình làm ở 1 tiệm bán bánh ngọt. Hôm nay, trời lạnh, còn mưa nữa. Cửa hàng khá vắng vẻ, mình đang đứng thì có 1 đứa bé gái, mình nghĩ đoán chắc tầm lớp 2 lớp 3 gì đó... mặc 1 chiếc áo khoác rét màu cam, có 1 lỗ thủng ở tay áo khá rộng, đầu đội mũ len, mặc quần vải, chân có đi tất nhưng lại đi dép lê tiến tới, áp cả mặt vào tủ kính của quán bánh làm mình giật mình, mắt nó đảo trái đảo phải. Rồi nó gọi:


- Bố ơi, bố ơi, con thích bánh này này.



Đi phía sau là 1 chú cũng khá già, ăn mặc cùng tuềnh toàng, vẫn còn khoác 1 chiếc áo mưa mà chính xác ra phải gọi là 1 tấm bạt trong suốt thì đúng hơn cũng tiến gần vào tủ bánh, nhìn vào chiếc bánh rồi hỏi, chậm rãi, giọng có phần hơi run run:



- Cô ơi, chiếc bánh này bao nhiêu tiền…



- Dạ chiếc bánh đó chúng cháu bán 120 nghìn ạ.



Chú bắt đầu móc trong túi ra 1 chút tiền được buộc bằng nịt, chú đếm ngay trước mặt mình và 1 bạn nhân viên khác, chúng mình thấy rõ từng đồng 1, tổng số tiền đó chỉ có 105 nghìn mà thôi. Chú liền xoa vào đầu đứa bé làm đứa bé lệch cả mũ.



- Con chọn cái khác đi, bố không đủ tiền mua cái này.



- Thế còn cái kia, cái kia chắc mẹ cũng thích bố à.



Sau đó đứa bé chỉ 1 cái bánh nhỏ hơn, nhưng bánh này có nhiều thành phần đắt nên cũng trị giá 130k.



- Cô ơi cái kia bao nhiêu hả cô.



- Cái đó 130 nghìn chú ạ.



1 lần nữa, chú lại nheo mặt băn khoăn rồi chủ động hỏi mình:


- Thế có cái nào rẻ hơn 1 chút không cô.



- Bố chẳng mua được cái bánh nào tặng mẹ cả. - Đứa bé nói xen vào khi ông bố đang hỏi, câu hỏi của em mình nghĩ rằng chỉ là ngây thơ thôi chứ không hề biết rằng bố em không đủ điều kiện để mua chiếc bánh ấy.



Lúc này tự dưng chú ấy hỏi lại:


- Hay cô ơi, cô cho mình mua chịu chiếc bánh kia 15 nghìn, mình trọ ngay trong ngõ cách đây có hơn 1 cây. Hôm nay sinh nhật vợ mình mà vợ mình chưa được ăn bánh này bao giờ.



- Vâng chú chờ cháu chút cháu hỏi chị quản lý.



Mình chưa kịp hỏi thì bạn cùng làm ca với mình đã trình bày vấn đề xong cho chị quản lý, chị quản lý kêu tặng luôn chú ấy chiếc bánh nhưng chị ấy bảo nếu tặng có lẽ chú ấy không lấy đâu vì chị ấy gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, phải nói là giảm giá còn khoảng 20-30k gì đó... bạn nhân viên làm cùng mình liền lấy chiếc bánh ban đầu chú chọn ra gói cho chú, trong khi gói mình cũng quay ra kêu với chú rằng:


- Chú ơi chúng cháu đang có chương trình khuyến mãi khách mua đầu tiên...những chiếc bánh dưới 150k chỉ còn giá là 30k thôi ạ.



- Ôi may quá, cảm ơn cô, cô cho mình gửi tiền.



Chú lấy từ bọc tiền ra 30k đưa mình. Còn đứng bên cạnh chú, đứa bé vẫn áp mặt vào tủ kính nhìn xuyên qua tủ kính xem bạn nhân viên gói bánh và mang ra. Lúc mang ra đứa bé còn nhảy 2,3 cái rồi vỗ tay, khi nhận bánh đứa bé mau miệng.


- Cháu cảm ơn cô ạ.



Xong 2 bố con tiếp tục đi bộ trên vỉa hè, đứa bé 1 tay cầm bánh, 1 tay nắm tay bố… trước ánh mắt 1 phần thấy thương, 1 phần thấy vui của chị quản lý và chúng mình… Có lẽ, người phụ nữ ấy, 1 người vợ, 1 bà mẹ sẽ rất hạnh phúc với chiếc bánh gato trong ngày sinh nhật của chính mình ngày hôm nay…”




Hẳn khi đọc câu chuyện này, những người vợ, người mẹ như tôi cũng cảm thấy vừa buồn vừa vui. Vui vì trên thế gian vẫn có những tấm lòng thơm thảo, vui vì trên đời vẫn còn nhiều người chồng tốt, biết nghĩ đến vợ, nhớ cả ngày sinh nhật cho vợ, và mong muốn mua cho vợ một chiếc bánh sinh nhật dù là mua nợ vì “vợ tôi chưa bao giờ được ăn bánh này”.



Còn buồn vì sao ư, buồn vì những câu chuyện tình cảm động như vậy thường chỉ xuất phát từ những cặp vợ chồng nghèo, những con người chân chất, lam lũ. Còn khi vật chất dư thừa thì hình như những hành động quan tâm nhỏ nhoi như vậy trở nên khan hiếm hơn rất nhiều.



Thật ra, tôi nghĩ những người vợ, người mẹ như tôi, dù có vất vả thế nào cũng chỉ mong chồng hiểu, yêu thương và trân trọng như vậy là đủ rồi.



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA


webtretho